Diệp Sương nghe xong thì gương mặt cứng đờ lại. Cô ta không dám tin câu này lại thốt ra từ miệng anh. Cô ta quan sát kỹ biểu cảm của Tần Tranh, vừa muốn tìm thấy điều gì đó lại vừa sợ sẽ phát hiện ra điều gì đó.
Tần Tranh không thích kiểu nhìn ngó này, anh nhướng mày, ánh mắt bình thản đối diện với Diệp Sương. Anh nhìn chằm chằm khiến cô ta lạnh sống lưng, phải thảm hại tránh đi chỗ khác.
“Xin lỗi, tôi không cố ý.”
“Hãy nhớ lấy chừng mực của mình.”
Một câu nói khiến Diệp Sương vừa đau lòng vừa nhục nhã.
Chừng mực? Họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, ai cũng mặc định hai người sẽ thành một đôi, ngay cả cô ta cũng nghĩ như vậy. Quanh anh ngoài cô ta ra không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể tiếp cận, cô ta cứ ngỡ mình là ngoại lệ duy nhất. Nhưng thực tế lại nói cho cô ta biết, người đàn ông này sẽ không vì cô ta mà mủi lòng, cô ta không cách nào sưởi ấm được trái tim anh.
Diệp Sương cầm ly rượu lên uống cạn để xua đi vị đắng ngắt trong miệng.
Tống Vũ cứ lén nhìn về phía đó mấy lần, đến khi định nhìn tiếp thì mặt đã bị Lăng Duệ xoay lại.
“Bé cưng đang nhìn gì thế?” Chẳng trách Lăng Duệ lại cảnh giác, ai không biết tính tình Tần Tranh thì rất dễ bị cái vẻ ngoài kia đánh lừa.
“Em chỉ tò mò chút thôi mà.”
“Bé cưng à, Tần Tranh không phải hạng người hiền lành đâu, đừng có chọc vào anh ta, coi chừng bị đánh gãy chân đấy.”
Lăng Duệ nói bằng giọng u ám, chẳng rõ là chính anh sẽ đánh gãy chân cô hay là Tần Tranh sẽ làm việc đó.
“Không thèm nói với anh nữa, em ra ngoài hít thở chút không khí đây.”
Lăng Duệ bóp nhẹ tay cô rồi mới buông ra: “Đừng có chạy lung tung đấy.”
Đợi Tống Vũ vừa đi khỏi, Lăng Duệ lập tức khôi phục lại dáng vẻ đại thiếu gia ăn chơi, khác hẳn với bộ dạng thâm tình lúc nãy.
Bạch Tử Thần sáp lại gần Lăng Duệ: “Này, hỏi hộ tao xem bạn gái mày có anh chị em gì không.”
“Cút, có cũng không giới thiệu cho mày. Mày là hạng người gì mà còn không tự biết à? Đừng có làm liên lụy đến tao.”
Bạch Tử Thần vốn là kẻ ăn tạp, trai gái đều không tha.
“Mày đừng có nói tao, lúc trước mày cũng chẳng hơn gì tao đâu.” Bạch Tử Thần chướng mắt trước vẻ mặt giả bộ thanh cao của anh.
“Sau này tao không muốn nghe lại mấy lời đó nữa.” Giọng Lăng Duệ lạnh hẳn xuống.
Thấy vẻ mặt cảnh cáo nghiêm túc của anh, Bạch Tử Thần biết ý ngậm miệng lại.
Xem ra Tống Vũ hoàn toàn không biết bản chất thật của bạn trai mình.
Nhưng mà… như vậy mới hay chứ…
Tần Tranh ngồi đó xem kịch một lúc rồi cầm áo khoác đứng dậy đi ra ngoài.
“Tần gia về luôn sao?” Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía anh.
“Ừm, lần sau tụ tập tiếp.”
Diệp Sương định đi theo nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy nên đành bấm bụng dừng bước.
Bên ngoài hành lang.
Tống Vũ vừa từ nhà vệ sinh ra thì bị một gã say rượu chặn đường.
“Người đẹp, cho xin cái phương thức liên lạc đi.”
“Liên lạc cái đầu ông ấy! Bạn trai tôi là Lăng Duệ, không muốn chết thì cút xa ra!”
Gã kia nghe thấy tên thì giật nảy mình, tỉnh cả rượu rồi vội vã chạy mất hút.