“Không thèm quan tâm anh nữa! Làm gì có kiểu bạn trai nào mà quản người yêu chặt như anh cơ chứ!”
“Ngoan nào.”
Tống Vũ dứt khoát hất bàn tay đang đặt trên eo mình ra.
Cả đám bạn ngồi đó ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc. Lăng Duệ mà cũng có lúc phải xuống nước dỗ dành người ta thế này sao? Đúng là mở mang tầm mắt! Mà nhìn xong họ lại càng thêm ghen tị, nếu anh không dỗ được thì để họ thay cho có được không?
Mọi người không hẹn mà cùng nâng ly uống một ngụm rượu để trấn áp cơn bứt rứt trong lòng.
“Ây chà, không sao đâu, Tiểu Vũ muốn uống thì cứ để cô ấy uống đi.”
Ánh mắt Lăng Duệ chẳng nể nang gì mà bắn thẳng về phía kẻ vừa lên tiếng: Lắm lời!
Nói xong, anh bưng ly rượu lên uống cạn sạch.
“Anh…!” Tống Vũ càng giận hơn.
Ngay sau đó, mắt cô bỗng tối sầm lại. Lăng Duệ kéo ghì cô về phía mình, bao trọc lấy cô trong vòng tay, không để lộ ra dù chỉ một kẽ hở.
Rượu được truyền sang qua nụ hôn, không khí bỗng chốc trở nên nóng bỏng, vang lên những tiếng mút mát đầy ám muội.
Tiếng trò chuyện trong phòng bao im bặt, chỉ còn tiếng nhạc vang lên vô hồn, chẳng biết là ai đã thầm chửi thề một tiếng trong lòng.
Sau màn “dằn mặt” này, Tống Vũ không dám quậy nữa, gương mặt đỏ lựng như quả cà chua, thu mình nhỏ bé trong lòng Lăng Duệ.
Từ góc nhìn nghiêng, Tần Tranh thấy rõ mồn một mọi hành động của hai người, thấy cả cách Lăng Duệ đưa lưỡi vào miệng Tống Vũ, thấy cả sợi chỉ bạc kéo dài khi đôi môi họ rời nhau…
Bàn tay anh siết chặt ly rượu đến mức nổi đầy gân xanh, rồi anh bỗng bật cười một tiếng đầy ẩn ý.
“Sao mọi người im lặng thế này?” Cánh cửa phòng bao lại được đẩy ra lần nữa, phá tan bầu không khí tình tứ.
“Diệp Sương đến rồi đấy à. Cô không biết đâu, Lăng Duệ dẫn bạn gái đến, hai người bọn họ đang phát cơm chó ngập mồm kìa.”
Nghe vậy, Diệp Sương đưa mắt tìm kiếm rồi dừng lại ở phía Lăng Duệ.
“Cô chắc là bạn gái Lăng Duệ nhỉ? Chào cô, tôi là Diệp Sương, cô có thể gọi tôi là chị Tiểu Sương.”
“Chào chị Tiểu Sương, em là Tống Vũ.” Tống Vũ đứng dậy chào hỏi.
Ánh mắt Diệp Sương dừng lại trên mặt cô một lúc lâu rồi mới dời đi.
“Lăng Duệ, cậu đúng là có phúc thật đấy.”
“Tôi cũng thấy vậy.”
Chào hỏi xong, Diệp Sương đi thẳng đến ngồi cạnh Tần Tranh. Lúc này Tống Vũ mới nhận ra, hóa ra ở đó còn có một người nữa.
Ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt người đàn ông đó.
Tim cô thắt lại một cái, vô thức xích lại gần Lăng Duệ thêm một chút.
Đó là một đôi mắt như thế nào?
Nó sắc sảo như muốn đâm xuyên mọi thứ, khiến người ta có cảm giác tất cả đều phải quỳ rạp dưới chân anh ta, lại giống như một con báo săn đang ngoạm chặt lấy cổ con mồi. Toàn thân anh ta toát ra ba chữ: Không-dễ-đụng.
“Lại ngồi một mình ở đây à?” Giọng Diệp Sương đầy vẻ thân thuộc.
“Lăng Duệ lần này chắc là thực sự muốn tu tâm dưỡng tính rồi, bạn gái cậu ấy trông xinh thật.”
“Đúng vậy, tuyệt sắc.”