Đến nội dung chính

Chương Thế giới 4 – Chương 4: Lùng bắt Omega

admin 682 Chữ Cài Đặt

Dạo này khu C vô cùng hỗn loạn.

Sáng sớm, mấy chiếc xe bọc thép của Viện Nghiên cứu đã đỗ hàng dài trước cổng nhà máy. Đèn đỏ trên mui xe rọi thẳng vào dòng người đang xếp hàng.

Hôm nay lệnh phong tỏa bất ngờ quét tới Nhà máy Dầu số 4. Cả một khoảng sân bê tông bỏ hoang bỗng chật kín người. Toàn bộ công nhân đều bị lùa lại một chỗ, xếp thành mấy hàng dài.

Một gã lính gác đưa máy quét tuyến thể lại gần cổ một gã đàn ông gầy guộc. Tiếng còi cảm ứng lặng im, không phát ra âm thanh nào. Gã lính liền xua tay: “Cút đi.”

“Vâng, vâng…” Gã đàn ông vội vàng cúi gập người đi nhanh qua ranh giới đã kiểm tra.

Nhạc Nhạc đứng lẫn trong đám đông, vành mũ rơm che khuất nửa mặt, bàn tay trong túi áo siết chặt lấy vỏ lọ thuốc ức chế vừa uống hết, mồ hôi rịn ra ướt đẫm lòng bàn tay, lưỡi và cổ họng giờ vẫn còn cảm giác đắng ngắt. Từng giây từng phút trôi qua giống như lăng trì cậu trong tầng địa ngục, chỉ còn hai người nữa thôi là quét đến cậu thì đột nhiên vang lên tiếng quát giận dữ.
“Đứng lại.”

“Buông tôi ra! Tôi là Beta! Mấy người bị điên rồi à?” Tiếng hét gào thét thất thanh vang lên phía trước Nhạc Nhạc.

Không biết thanh niên đó đã làm gì nhưng hành vi của anh ta rất khả nghi, làm sao qua mắt được vệ binh, rất nhanh đã bị đè xuống nền đất bẩn thỉu, khống chế tay chân.

Một sĩ quan tiến lại, giật lấy máy quét từ lính gác, dí thẳng vào đằng sau gáy gã thanh niên đang giãy giụa.

“Tít… tít… tít!” Tiếng chuông báo động trên máy đột ngột kêu lên.

“Áp chế nó! Lôi lên xe!”

“Không phải tôi! Tôi không biết gì hết! Mấy người bắt nhầm người rồi!”

Thanh niên gào lên tuyệt vọng, nhưng hai tên lính đã xách nách anh ta quăng lên thùng xe bọc thép như quăng một bao tải, mặc kệ tiếng gào khóc mà đóng lại.

…

“Bắt được rồi à?”

“Ai mà biết được. Mấy ngày nay bọn chúng hốt cả chục người lên xe rồi đấy chứ.”
“Nhưng cái máy vừa nãy kêu to thế cơ mà?”

“Trời ơi, thật sự là có Omega thuần chủng sao?”

“Ừ, nghe bảo mấy hôm trước có tin xuất hiện ở khu C này nhưng rồi đột nhiên bốc hơi mất. Hoàng thất và quý tộc phát cuồng lên, cho quân về xới tung cả cái khu này lên để lùng bằng được.”

“Khu C này toàn mùi dầu máy với rác thải, tự dưng lọt đâu ra một Omega thuần chủng, nghe hoang đường thật đấy!”

“Thì nghe đâu là dùng thuốc ức chế kìm hãm từ nhỏ, giờ sắp đến tuổi trưởng thành không giấu được nữa mới lòi ra đấy!”

“Mẹ kiếp, thế người vừa nãy có phải không?”

“Ai mà biết, chắc lại một kẻ xui xẻo bị quét trúng pheromone tạp chất thôi.”

Đám đông cứ hễ thấy lính gác bắt được một người lên thùng hàng lại xô đẩy nhau, nháo nhào cả lên, vô cùng hỗn loạn, sĩ quan cùng lính gác lại phải dẹp lại trật tự.
Nhạc Nhạc nhân cơ hội đó mà luồn vào giữa hai tên đàn ông to con, giả vờ như mình vừa bị đám đông phía sau đẩy mạnh tới trước, bước chân loạng choạng dạt hẳn sang dải phân cách dành riêng cho nhóm đã kiểm tra.

Cậu nhanh tay chìa ra tấm thẻ kim loại đã được đóng dấu từ lượt quét lọt lưới của tốp người trước, chìa nhanh qua mắt tên lính đang mải quay đầu nhìn vụ bắt bớ.

“Qua bên kia! Đứng túm tụm lại làm cái gì!” Tên lính gác vừa quát vừa xua xua tay.

“Vâng, vâng.” Nhạc Nhạc cúi đầu, nhẹ nhàng hòa thẳng vào tốp công nhân đã hoàn thành rà soát đang đi ra cổng sau nhà máy.