Đến nội dung chính

Chương Thế giới 4 – Chương 3: Omega phế phẩm

admin 493 Chữ Cài Đặt

Sĩ quan Alpha ừm một tiếng, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, rút từ trong ngực áo ra một tờ giấy gấp làm tư bọc trong túi nylon chống nước, đưa cho tên lính gác.

“Năm mươi ba. Đã tiêm khóa tuyến thể hết rồi. Ký vào đây.”

Tên lính gác vội vàng lấy cây bút mực cài trên túi áo, ký rất nhanh rồi đưa lại: “Báo cáo ngài, xong rồi ạ.”

Sĩ quan Alpha nhận lấy gấp lại, nhét tùy ý vào ngực áo rồi hất nhẹ cằm về phía chiếc xe tải, hai tên lính gác lập tức hiểu ý, bấm nút vào bộ đàm điện thoại: “Bốc hàng.”

Từ bóng râm của dãy lán tôn, mấy gã tạp dịch mặc bộ đồ bảo hộ ố vàng lờ đờ tiến ra, đẩy theo vài chiếc cáng sắt hoen gỉ dính đầy vết máu đã khô.

Thành xe gập mạnh xuống sàn bê tông, bốc lên một luồng khí ẩm chua nồng. Mấy gã tạp dịch thuần thục trèo lên, hai người một lượt nắm lấy cổ áo hoặc kéo lê hai chân của những Omega phế phẩm quăng lên cáng.
Những chiếc cáng sắt nối đuôi nhau đẩy qua trước mặt sĩ quan Alpha và hai tên lính gác, mỗi cáng chất liền lúc bốn đến năm người đè lên nhau, người nào người nấy cũng đều ở bộ dạng xấu xí, lở loét, đặc biệt còn bốc mùi hóa chất lẫn mùi thịt thối. Bọn họ chưa chết nhưng ánh mắt lại vô hồn và trống rỗng, vô cảm đến rợn người.

Hai gã lính gác cũng không rảnh rỗi, phân công nhau đi bốc thêm lá khô bỏ vào thùng phi để đốt, khói đen bùng lên nghi ngút, sĩ quan Alpha có chút nhăn mày nhưng cũng không nói gì, tính ra mùi này còn dễ ngửi hơn thứ phế phẩm kia nhiều.

Đợi chuyến cáng cuối cùng lướt qua, một gã tạp dịch liền lôi dây vòi cao su nối thẳng vào trụ nước gần đó, rửa sạch đống máu tanh và dịch nhầy nhớp nháp trong đó.

Dọn dẹp xong xuôi, tên lính gác nuốt bọt, cúi người báo cáo: “Báo cáo ngài, xong rồi ạ.”
Sĩ quan Alpha lạnh lùng gật đầu rồi, đưa tay chỉnh lại vành mũ: “Nay là chuyến cuối rồi. Phân loại xong thì khóa cổng.”

Đôi mắt hắn lướt qua cái xô thủng đang bốc khói mờ mịt cùng mấy nắm lá khô dưới đất, giọng trầm đục phân phó: “Mấy cái lá khô này không át nổi mùi đâu. Bảo bên kho xuất thêm vài thùng vôi bột rải quanh bãi, đừng để mùi hôi thối này bốc lên khu vực tuần tra.”

“Rõ! Chúng tôi làm ngay. Ngài đi thong thả.”

Hai tên lính gác giơ tay chào. Cửa kính kéo lên kín xà, chiếc xe phun ra luồng khói đen rồi lao thẳng ra khỏi cổng bãi, mất hút vào ráng chiều.