Đến nội dung chính

Chương Thế giới 4 – Chương 5: Lọt vào mắt xanh của Beta quý tộc

admin 742 Chữ Cài Đặt

“Hộc… hộc…”

Vừa ra đến cổng sau Nhà máy Dầu số 4, Nhạc Nhạc thở hổn hển, bờ vai căng cứng giờ mới từ từ thả lỏng nhưng rất nhanh đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt trực chào.

Nhạc Nhạc vừa mở mắt đã thấy bản thân lưu lạc ở chỗ này, cậu cũng không nhớ bản thân mình là ai, chỉ biết mình gọi là Nhạc Nhạc. Sau đó cậu được một người đàn ông tốt bụng cứu giúp, dẫn cậu về nhà anh ta chăm sóc. Tuy điều kiện trong nhà rất thiếu thốn nhưng anh ta lại đối xử với cậu rất tốt.

Chỉ là ba ngày trước anh ta đột nhiên mất tích không rõ nguyên nhân, thức ăn trong nhà cũng hết, cậu không còn cách nào khác tìm đến khu nhà máy dầu số 4 anh ta làm việc, nhưng ai ngờ người thì chưa thấy đâu mà đã bị tóm ra sân kiểm tra gì đó. Cũng may người đàn ông kia từng dặn dò cậu nếu ra ngoài phải làm bản thân bẩn thỉu đi. Cậu không hiểu nhưng ít nhất thì cậu đã qua mắt được cái máy quét của đám vệ binh.
Nhạc Nhạc hít hít cái mũi lấy lại bình tĩnh, sau đó quệt tay lau nước mắt và mồ hôi trên mặt lại không hay biết lớp than đen bôi lên mặt đã bị nhòe ra mấy vệt, để lộ một vùng da trắng nõn loang lổ.

Nhạc Nhạc hòa cùng dòng người tính toán trở lại căn phòng trọ kia nhưng còn chưa đi được mấy bước, có một chiếc xe đột nhiên từ đâu phóng tới, chắn ngay lối ra.

Cửa xe mở ra, người bước xuống là một gã quý tộc, quần áo trên người gã quá mức chói mắt, tay chống cây gậy nạm đá quý lấp lánh ánh sáng. Gã vừa bước xuống đã nhăn mũi quạt quạt tay trước mặt, liếc nhìn đám công nhân nhếch nhác bằng nửa con mắt.

Gã tên là Jack, Jack Aurelia, một quý tộc Beta của gia tộc Aurelia chuyên kinh doanh đá quý, tư chất kém cỏi, suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm, cũng là khách quen nơi này để bắt những Omega hay Beta có chút nhan sắc về chơi đùa, tra tấn.
Gã hất hàm, uể ả ra lệnh cho đám người hầu đứng sau: “Rà soát cho kỹ vào! Đừng để tao mất công đi một chuyến vô ích!”

Nhóm người tụm sát nhau bất giác chạy lung tung rối loạn, Nhạc Nhạc hạ thấp vành mũ, vội cúi đầu chạy theo một người đàn ông to gấp đôi cậu, mượn gã để che chắn cho mình.

“Khoan đã, đứng lại.”

Mũ bị cây gậy của tên Jack hất ngược rơi ra sau, Nhạc Nhạc giật thót, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn rồi nhanh chóng cúi gằm xuống nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cũng đủ làm tên Jack ngẩn ngơ.

Mặt mũi Nhạc Nhạc lúc này tuy lem luốc đen thùi lùi, tóc tai bù xù, áo quần rộng thùng thình bẩn thỉu. Nhưng ánh mắt của Jack lại nhìn người vô cùng chuẩn xác, đặc biệt là mỹ nhân, một đôi mắt đen láy óng ánh nước như muốn hút hồn người ta vào trong đấy, sao có thể tầm thường cho được, cậu rõ ràng là đang cố tình làm bản thân xấu đi.
“Thú vị.” Jack đưa tay vuốt ve cằm mình, ánh mắt láo liêng quét từ trên xuống dưới khắp người Nhạc Nhạc, nói một câu đầy ý tứ: “Người cũng nhỏ nhắn thật, cứ như Omega thuần chủng được ghi chép trong sách vậy?”

Nhạc Nhạc không hiểu gã đang nói gì, cậu nhặt mũ lên đội lại lên đầu tính rời đi nhưng Jack đã sớm đoán được suy nghĩ của cậu, còn không cho cậu phản ứng mà hất hàm cho người hầu đến bắt cậu lại: “Trói nó lên xe.”

Nhạc Nhạc sợ đến mức hét lên, những người vừa thoát nạn khác đều thờ ơ không động lòng, đứng nép vào vách tường gạch, giả vờ cúi đầu xoa bóp cổ tay, giống như hoàn toàn không chú ý đến chuyện xảy ra ở bên này, chỉ là vẫn không thể khống chế được, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về bên này.

“Buông ra! Cứu tôi với!” Tiếng hét bé dần chìm vào khoảng không yên tĩnh.