Hệ thống 006 rốt cuộc chịu không nổi nữa, đành lên tiếng: [Ký chủ, bọn họ hoàn toàn hiểu sai ý của ngươi rồi.]
“Ta biết.” Ninh Tịch thản nhiên thầm đáp.
[Vậy tại sao ngươi không giải thích rõ ràng với bọn họ?]
Ninh Tịch nhàn nhã nhặt một hạt dưa lên cắn, khóe môi hơi nhướng: “Bởi vì cái sự hiểu lầm này rất có ích cho ta.”
006: […]
Quả nhiên không hổ danh là nhân viên chính thức của Cục Quản Lý Thời Không, năng lực tận dụng triệt để mọi sơ hở của cốt truyện thật khiến hệ thống phải bái phục.
Đúng lúc ấy, một vị phu nhân đột nhiên hạ thấp giọng, khéo léo đổi đề tài: “Nương tử, người đã nghe phong phanh được tin tức gì chưa?”
“Tin gì cơ?” Ninh Tịch hờ hững hỏi lại.
“Quận chúa sắp sửa hồi kinh rồi.”
Câu nói vừa dứt, bầu không khí xung quanh bàn bài lập tức rơi vào khoảng tĩnh lặng quỷ dị. Ninh Tịch hơi ngước đôi mắt phượng nhìn lên: “Quận chúa nào?”
“Minh An quận chúa.”
Vừa nghe thấy cái tên này, tất cả các vị phu nhân xung quanh đồng loạt dồn ánh mắt về phía Ninh Tịch, nín thở chờ đợi xem nàng sẽ có phản ứng gì. Ninh Tịch lục lọi một hồi trong ký ức của nguyên chủ, nhưng hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ ấn tượng nào về người này.
Hệ thống 006 lập tức nhanh chóng tiến hành tra cứu dữ liệu. Chỉ một giây sau, âm thanh cảnh báo của nó đã vang lên: [Đã tìm thấy thông tin nhân vật. Minh An quận chúa, sở hữu chỉ số khí vận cấp S. Đáng chú ý, nàng ấy từng có hôn ước với Ngụy Trầm.]
Ninh Tịch: “?”
Nàng khựng lại, suýt chút nữa đã dùng lực bóp nát hạt dưa đang cầm trong tay. Hôn ước? Tên quái vật lạnh lùng kia mà cũng từng có hôn ước sao?
006 tiếp tục đọc lướt qua hồ sơ nhân vật: [Ba năm trước, hôn ước này đã bị hủy bỏ không rõ lý do, sau đó quận chúa lập tức rời khỏi kinh thành. Dựa theo tuyến vận mệnh cũ, thời gian nàng ấy trở về chính là trong những ngày gần đây.]
Lúc này, vị phu nhân ngồi đối diện cẩn thận quan sát nét mặt của nàng, dè dặt hỏi: “Nương tử… người không định chuẩn bị gì sao?”
Ninh Tịch thật sự cảm thấy buồn cười trước sự cẩn trọng thái quá của họ, liền hỏi ngược lại: “Chuẩn bị cái gì?”
Mọi người xung quanh đồng loạt nghẹn lời, nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào. Nếu đổi lại là những nữ nhân khác trong kinh thành, một khi nghe thấy vị hôn thê cũ của Nhiếp Chính Vương sắp sửa trở về, ít nhiều cũng sẽ đứng ngồi không yên, lo lắng địa vị của mình bị đe dọa. Nhưng Ninh Tịch trước mắt bọn họ lại bình tĩnh đến mức lạ lùng, chẳng rõ là do nàng quá tự tin vào sự sủng ái của Vương gia, hay là vì nàng hoàn toàn không thèm để tâm đến hắn.
Thế nhưng, không một ai có thể nhìn thấy, ngay trong khoảnh khắc ấy, một bảng dữ liệu màu xanh nhạt hoàn toàn mới đang hiển thị trước mắt Ninh Tịch.
[Kích hoạt nhiệm vụ phụ: Điều tra thân phận thực sự của Minh An quận chúa.]
[Cảnh báo! Nhân vật này có khả năng liên quan trực tiếp đến những ký ức ngoài thế giới đang dần thức tỉnh của Dạ Duệ.]
Nụ cười nhạt trên môi Ninh Tịch dần dần thu liễm. Nàng đột ngột nhớ tới bức họa bí ẩn trong thư phòng của Ngụy Trầm, nhớ tới thanh âm khàn đặc đầy vẻ cuồng si của hắn: “Cuối cùng… cũng tìm được nàng rồi.”
Có lẽ người mà Ngụy Trầm vẫn luôn chấp niệm tìm kiếm qua vạn kiếp luân hồi, sắp sửa xuất hiện bằng xương bằng thịt ngay tại kinh thành này rồi.