Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 8

admin 771 Chữ Cài Đặt

Ánh mắt Khương Vãn Nhu khẽ dao động, nhưng nàng ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Nàng ta quá hiểu rõ tâm lý của nam nhân trước mặt, biết hắn thích nhất điều gì. Thứ Tiêu Cảnh Thừa say mê chưa bao giờ là bản thân nàng ta, mà là cảm giác chinh phục, là dục vọng đoạt lấy món đồ mà kẻ khác thèm khát.

Chính vì vậy, từ rất lâu trước đây, Khương Vãn Nhu đã học được cách biến mình thành một báu vật được vạn người tranh giành. Chỉ có điều, lần này tính toán của nàng ta đã sai lệch, bởi Tạ Thanh hoàn toàn không chịu phối hợp. Nhớ lại bóng lưng tuyệt tình của nam nhân kia khi thúc ngựa bỏ đi, Khương Vãn Nhu âm thầm siết chặt nắm tay, lần đầu tiên trong đời phải nếm trải cảm giác nhục nhã ê chề đến vậy.

Cùng lúc đó, Ninh Tịch hoàn toàn không hề hay biết bản thân vừa bóp nát một đoạn cốt truyện quan trọng. Nàng hiện đang thảnh thơi ngồi giữa một hoa viên rộng lớn, trước mặt bày biện một bàn bài lá, bên cạnh còn đặt một đĩa hạt dưa thơm phức.
Hệ thống 006 nhìn cảnh tượng hưởng lạc trước mắt, không khỏi rơi vào trầm mặc: [Ký chủ.]

“Hửm?” Ninh Tịch nhàn nhã đáp.

[Ta cứ ngỡ ngươi đang bận rộn cứu vớt thế giới.]

Ninh Tịch tùy ý đánh ra một quân bài, thản nhiên trả lời trong đầu: “Ta đang thu thập tình báo đấy chứ.”

006 lặng lẽ quét mắt nhìn quanh một lượt. Bốn phía xung quanh nàng toàn là các vị quý phu nhân quyền quý, châu quang bảo khí lấp lánh, hương phấn ngào ngạt bay hương. Nó thật sự không nhìn ra cái tiền sảnh bài bạc này có điểm nào giống nơi thu thập tình báo.

Lúc này, một vị phu nhân che miệng cười quyến rũ, cất tiếng: “Nương tử vận khí thật tốt, khiến chúng ta hâm mộ vô cùng.”

“Phải đấy, nếu nương tử cứ thắng liên tiếp thế này, e rằng túi tiền của chúng ta sẽ bị người vét sạch mất thôi.”
Ninh Tịch nhìn đống ngân lượng chất cao như núi nhỏ trước mặt, tâm tình không tệ chút nào. Nàng cũng thầm cảm thấy vận may của mình ở thế giới này quả thật rất tốt.

Thế nhưng, 006 lại lẳng lặng mở hệ thống giám sát lên, sau đó liền phát hiện ra một sự thật phũ phàng; vị phu nhân bên trái rõ ràng đang cố ý đánh sai bài, vị phu nhân bên phải thì liên tục nhường nước đi, còn người ngồi đối diện thậm chí còn chủ động vứt bỏ quân bài thắng cuộc của mình.

006: […]

Hóa ra không phải do vận khí tốt, mà là tất cả mọi người ở đây đều đang dốc lòng diễn kịch để dâng chiến thắng đến tận tay nàng.

Sau khi tiến vào thế giới này một thời gian, Ninh Tịch mới dần hiểu rõ trọng lượng từ thân phận của nguyên chủ. Nàng tuy không có danh phận chính thức nào, nhưng lại là nữ tử duy nhất có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh Ngụy Trầm. Bao năm qua, Nhiếp Chính Vương vốn là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, chưa từng gần gũi nữ sắc, càng chưa từng giữ bất kỳ ai bên mình. Chỉ riêng nguyên chủ là ngoại lệ duy nhất. Vì lẽ đó, trong mắt người ngoài, địa vị thực tế của nàng còn đáng sợ và có trọng lượng hơn nhiều so với vị trí chính thất hư danh.
Đúng lúc ấy, một vị phu nhân khéo léo dò hỏi: “Nương tử, gần đây người có gặp Vương gia không?”

“Có gặp.” Ninh Tịch hờ hững đáp.

“Lần trước chúng ta nghe nói, Vương gia còn có ý định muốn đón người danh chính ngôn thuận về Nhiếp Chính Vương phủ?”

Động tác trên tay Ninh Tịch khẽ khựng lại. Các vị phu nhân xung quanh cũng lập tức nín thở, dựng thẳng tai lên nghe ngóng. Hiển nhiên, tin tức này đã sớm lan truyền khắp các phủ đệ trong kinh thành, ai ai cũng đều biết rõ, chỉ có nguyên chủ trước kia là sống khép kín nên không để tâm đến mà thôi.

Ninh Tịch cũng không tốn công giải thích nhiều, chỉ thuận miệng đáp một câu lấp lửng: “Ta vẫn chưa suy nghĩ xong.”

Nghe câu trả lời ấy, mấy vị phu nhân nhìn nhau đầy ẩn ý, ánh mắt nhìn nàng lại càng thêm phần vi diệu và kính sợ.