Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 5

admin 920 Chữ Cài Đặt

Ninh Tịch cuối cùng vẫn không theo Ngụy Trầm về vương phủ, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Dù vậy, trước khi xoay người rời khỏi tiểu viện, Ngụy Trầm vẫn bỏ lại một câu nói đầy ẩn ý: “Tạ Thanh làm việc không tệ. Qua ít ngày nữa, ta sẽ điều y vào nội doanh.”

Hệ thống 006 lập tức nhanh nhảu ghi nhận thông tin: [Nội doanh của Nhiếp Chính Vương phủ, quyền hạn cao hơn Kim Ngô Vệ rất nhiều. Xét theo tuyến vận mệnh cũ, đây tương đương với việc thăng chức vượt cấp.]

Ninh Tịch hơi ngẩn người. Nàng còn chưa kịp mở miệng thăm dò, Ngụy Trầm đã chủ động nâng đỡ Tạ Thanh. Chẳng lẽ hắn thực sự coi trọng tài năng của Tạ Thanh? Hay là bởi vì Tạ Thanh là đệ đệ ruột của nàng? Nghĩ tới đây, Ninh Tịch lại cảm thấy vế sau đáng tin hơn cả. Một Dạ Duệ cấp SSS hô phong hoán vũ vốn không phải loại người sẽ liếc mắt quan tâm tới một tên tiểu thống lĩnh hèn mọn, trừ phi, hắn nhìn vào người đứng phía sau tên tiểu thống lĩnh đó.
Sáng hôm sau, Tạ Thanh vừa bước chân vào viện đã không kìm được nụ cười rạng rỡ, tiếng gọi hớn hở vang lên từ ngoài cửa: “Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!”

Ninh Tịch đang ngồi bên bàn dùng bữa sáng, nghe thấy giọng nói oanh tạc của y liền cảm thấy đau đầu: “Nhỏ tiếng một chút.”

Tạ Thanh lập tức biết điều mà hạ giọng xuống, nhưng vẻ kích động, hân hoan trên gương mặt tuấn tú thì chẳng cách nào giấu nổi: “Vương gia đã hạ lệnh điều đệ vào nội doanh rồi!”

“Ta biết.” Ninh Tịch thản nhiên đáp.

Tạ Thanh sửng sốt, chớp chớp mắt: “Tỷ tỷ đã biết rồi sao?”

Ninh Tịch chậm rãi nâng chén, uống một ngụm trà nhuận họng: “Ừ.”

Ánh mắt Tạ Thanh nhìn nàng lại càng thêm phần sùng bái. Trong lòng y, tỷ tỷ luôn là người lợi hại nhất trên đời này, chuyện gì cũng có thể liệu sự như thần, không gì không biết.
006 nhìn biểu cảm trung khuyển của y, âm thầm đưa ra đánh giá: [Đo lường chỉ số cuồng tỷ tỷ: 97%. Đề nghị ký chủ tiếp tục duy trì trạng thái này.]

Ninh Tịch: “…”

Nàng quyết định mặc kệ cái hệ thống dở hơi này. Đợi đến khi Tạ Thanh ngồi xuống đối diện, nụ cười trên môi nàng mới dần nhạt đi, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị hiếm thấy: “Ta hỏi đệ chuyện này.”

Thấy thần sắc nàng thay đổi, Tạ Thanh cũng lập tức thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc hẳn lên: “Tỷ cứ hỏi, đệ biết gì sẽ nói nấy.”

“Người bên kia… dạo này còn liên lạc với đệ không?”

Nghe thấy ba chữ người bên kia, ánh mắt Tạ Thanh khẽ biến đổi. Cả hai tỷ đệ đều hiểu rõ đó là ai. Chính là thế lực bí mật đã nuôi dưỡng họ từ thuở nhỏ sau biến cố, và cũng chính là kẻ đã đẩy họ đến bên cạnh Ngụy Trầm làm tai mắt.
Tạ Thanh khẽ lắc đầu: “Đã mấy tháng nay không có tin tức gì rồi. Thậm chí, những ám vệ được cài cắm vào Kim Ngô Vệ trước đây cũng lần lượt biến mất một cách bí ẩn, giống như đã bị ai đó âm thầm nhổ sạch tận gốc.”

Ninh Tịch khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ, tiếng cộc cộc vang lên đều đặn. Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra đúng như nàng dự đoán. Nếu Ngụy Trầm thực sự là một kẻ mù lòa không biết gì, hắn đã chẳng thể ngồi vững trên ngôi vị Nhiếp Chính Vương cho tới ngày hôm nay. Những quân cờ được phái đến kia, e rằng đã bị hắn lạnh lùng thanh lý từ lâu.

Nhưng vì sao? Vì sao hắn lại chừa ra hai tỷ đệ họ?

006 đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng: [Ký chủ, có một vấn đề rất kỳ lạ xuất hiện trong cơ sở dữ liệu.]

“Chuyện gì?”

[Hồ sơ của nguyên chủ hiển thị hai tỷ đệ vốn là cô nhi tội thần sau khi Tạ gia bị xét nhà diệt tộc. Thế nhưng, tài liệu ghi chép về cái chết của phụ mẫu nguyên chủ trong ngục tối đã bị kẻ nào đó dùng thủ pháp cao tay sửa đổi.]

Ninh Tịch lập tức ngẩng phắt đầu dậy: “Bị sửa?”

[Đúng vậy, có dấu vết can thiệp nhân quả rất nặng. Rất có thể, cái chết của phụ mẫu họ năm xưa không đơn thuần là do bạo bệnh hay ngoài ý muốn.]

Trong lòng Ninh Tịch bỗng chốc trầm xuống. Quả nhiên là có quỷ. Nàng hồi tưởng lại đoạn ký ức hỗn độn ngày hôm qua. Tạ gia gặp họa kết tội, phụ mẫu chết thảm trong ngục, ngay sau đó liền xuất hiện một đôi dưỡng phụ dưỡng mẫu tốt bụng nhận nuôi hai đứa trẻ bơ vơ. Họ nuôi nấng, dạy dỗ hai tỷ đệ, để rồi cuối cùng biến cả hai thành những quân cờ thí mạng.

Trước đây khi chưa tỉnh táo, nàng không cảm thấy có gì bất thường. Nhưng hiện tại đứng ở góc nhìn khách quan mà đánh giá, mọi chuyện diễn ra quá mức trùng hợp.

Cứ như thể có một bàn tay vô hình đã cố ý sắp đặt sẵn toàn bộ ván cờ này từ ba năm trước vậy.