Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 4

admin 786 Chữ Cài Đặt

Ninh Tịch nhìn nam nhân đang ngồi đối diện, khóe môi khẽ giật giật, thầm trả lời hệ thống trong đầu: “Ta phát hiện rồi.”

Một Dạ Duệ cấp SSS, một kẻ đã dẫm lên biết bao xương máu để bước qua vô số âm mưu quỷ kế nơi triều đình, làm sao có thể không nhận ra một kịch bản cài cắm mật thám vụng về đến thế? Nếu hắn thực sự ngu muội như vậy, e rằng cái mạng này đã sớm chẳng còn. Nói cách khác, có lẽ ngay từ đầu Ngụy Trầm đã tỏ tường tất cả, chỉ là hắn không mảy may để tâm, hoặc có thể hắn cố tình không muốn đụng tới nàng mà thôi.

Trong lúc nàng còn đang bận suy tính, Ngụy Trầm đột nhiên trầm giọng lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Hôm nay nàng đã gặp những ai?”

Ninh Tịch thản nhiên ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hắn: “Tạ Thanh.”

“Chỉ có y?”

“Chỉ có y.”
Ngụy Trầm lẳng lặng nhìn nàng vài giây, đôi mắt thâm sâu như đầm nước lạnh, chẳng rõ hắn có tin lời nàng hay không. Rồi hắn chậm rãi chuyển đề tài: “Thu dọn đồ đạc, đi theo ta về vương phủ.”

Ninh Tịch hơi khựng lại. Hệ thống 006 lập tức lục lọi đống ký ức của nguyên chủ rồi báo cáo: [Ký chủ, đây không phải lần đầu tiên hắn đề cập đến chuyện này. Trước đó Ngụy Trầm đã từng nhắc tới ba lần, nhưng nguyên chủ đều tìm cớ từ chối.]

Quả nhiên, Ngụy Trầm lúc này đang lặng im chờ đợi câu trả lời từ nàng.

Não bộ Ninh Tịch xoay chuyển cực nhanh. Nếu là nguyên chủ trước kia, vì không muốn hoàn toàn trói buộc bản thân vào phe cánh của Ngụy Trầm, lại còn vướng bận nhiệm vụ truyền tin mật và mưu cầu một đường lui cho bản thân, nàng chắc chắn sẽ khước từ. Thế nhưng hiện tại, Ninh Tịch đã nắm rõ tuyến vận mệnh của thế giới này. Phe đối lập khoác lên mình chiếc áo chính nghĩa chưa chắc đã là người tốt, ngược lại, rất có thể bọn họ mới chính là thủ phạm thực sự dẫn đến sự diệt vong.
“Tại sao?” Nàng khẽ hỏi.

Ngụy Trầm nhìn thẳng vào mắt nàng, gằn từng chữ: “Ở nơi này không an toàn.”

Chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng Ninh Tịch lập tức hiểu ra ẩn ý. Một Dạ Duệ cấp SSS đã mở miệng nói nơi này không an toàn, vậy thì mảnh đất này hẳn là đã bị hung hiểm rình rập tứ phía.

Đúng lúc ấy, âm thanh của 006 lại vang lên, truyền tới một phần hồ sơ dữ liệu vừa mới được giải mã: [Đã tìm thấy tư liệu về thế lực bí mật đứng sau sai khiến nguyên chủ. Cảnh báo! Cảnh báo! Thế lực này có liên quan trực tiếp đến nữ chính Khương Vãn Nhu và tuyến khí vận trung tâm của thế giới này.]

Ninh Tịch hơi nheo mắt, trong lòng thầm cảm thán. Quả nhiên, mọi manh mối lỏng lẻo bắt đầu nối liền lại với nhau thành một mạng lưới hoàn chỉnh. Thế lực đã đào tạo nguyên chủ, kẻ sẽ khiến Tạ Thanh phải bỏ mạng dưới loạn tiễn, và cả đôi nam nữ chính được trời đất sủng ái… tất cả bọn họ đều thuộc cùng một giuộc.
Mà lúc này, Ngụy Trầm vẫn đang bất động nhìn nàng, kiên nhẫn chờ đợi một cái gật đầu.

Ninh Tịch đột nhiên mỉm cười. Đây là nụ cười đầu tiên của nàng kể từ khi đặt chân đến thế giới này, tựa như gió xuân sưởi ấm căn phòng đang ngập tràn áp bách: “Vương gia, ngài thực sự muốn đón ta về phủ sao?”

Ánh mắt Ngụy Trầm khẽ dao động một chút: “Ừ.”

Ninh Tịch lười nhác chống cằm nhìn hắn, nhưng trong đầu lại đang cân nhắc một kế hoạch khác. Một Dạ Duệ cấp SSS, một tồn tại khiến cả Cục Quản Lý Thời Không phải kiêng dè mười phần, nếu nàng thực sự muốn tiếp cận và khống chế mục tiêu thì không có nơi nào thích hợp hơn Nhiếp Chính Vương phủ.

Khóe môi nàng cong lên thành một đường vòng cung tuyệt mỹ: “Được thôi, ta sẽ suy nghĩ lại.”

006: […] Ngụy Trầm: “…”

Không một ai biết được, ngay trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Ninh Tịch chỉ có một suy nghĩ duy nhất; nếu đã muốn cứu vớt thế giới này khỏi bờ vực sụp đổ, vậy thì phải bắt đầu thuần hóa từ con quái vật nguy hiểm nhất.

Mà con quái vật ấy, hiện tại đang ngồi ngay trước mặt nàng.