Sau khi nhìn thấy độ ổn định của thế giới thuận lợi nhích lên mức 12,1%, tâm trạng của hệ thống 006 tốt lên một cách rõ rệt. Nó thậm chí còn hào hứng đến mức chủ động bật một đoạn nhạc giao hưởng chúc mừng rộn rã trong không gian thức hải, hòng cùng ký chủ chia sẻ niềm vui chiến thắng đầu tay.
Thế nhưng, giai điệu vừa cất lên chưa được ba giây đã bị Ninh Tịch thẳng tay ấn nút tắt ngấm.
“Ồn ào quá.”
[…]
[Ký chủ quả thực là một kẻ hoàn toàn không có tế bào lãng mạn.]
Ninh Tịch lúc này đang bận rộn dùng các ngón tay thanh mảnh gõ tính toán trên đống sổ sách, kiểm kê lại khối tài sản lớn cùng vài cửa tiệm mới nhận được từ phủ quận chúa ban chiều. Nghe hệ thống lẩm bẩm, nàng chỉ lạnh lạt, không chút cảm xúc mà đáp lại một câu: “Ta không cần lãng mạn, ta chỉ hiểu giá trị của vàng bạc châu báu mà thôi.”
006 tức khắc nghẹn lời, tự nhủ từ nay về sau tuyệt đối không nên tốn lời đàm đạo nhân sinh với vị ký chủ hám tài này nữa.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, bầu không khí yên bình của tiểu viện không kéo dài được bao lâu.
Ngay vào buổi chiều cùng ngày, Tạ Thanh đột nhiên hấp tấp tìm tới. Sắc mặt của thiếu niên tái mét, thần sắc vô cùng khó coi, mang theo một vẻ hoảng hốt xen lẫn phòng bị cực độ.
Vừa mới đặt chân vào phòng, y đã lập tức trở tay, đem toàn bộ cửa lớn lẫn cửa sổ đóng chặt lại, cài then cẩn thận.
“Tỷ tỷ.”
Ninh Tịch chậm rãi đặt cuốn sổ xuống, ngẩng đầu lên nhìn y: “Có chuyện gì mà trông đệ lại thất thần như vậy?”
Tạ Thanh không nói hai lời, lôi từ trong ngực áo ra một gói giấy nhỏ bọc bằng vải thô, cẩn trọng đặt lên mặt bàn đá trước mặt nàng.
Hệ thống 006 lập tức phóng ra một luồng ánh sáng quét qua vật thể, âm thanh máy móc nhanh chóng vang lên: [Phát hiện mật mã cổ dạng mã hóa tầng sâu. Nhận diện dấu vết đặc thù: Thuộc về ký hiệu của một tổ chức gián điệp bí mật.]
Ninh Tịch khẽ nhíu chặt đôi lông mày thanh tú. Nàng vươn tay mở gói giấy ra, bên trong quả nhiên nằm lặng lẽ một mật thư bằng giấy da dê. Trên mặt giấy chi chít những ký hiệu vặn vẹo, hình thù quái dị, nếu là người bình thường hay quan viên triều đình nhìn vào thì căn bản chẳng khác nào một bức tranh vẽ bậy vô nghĩa.
Thế nhưng, nguyên chủ của thân xác này vốn dĩ từng trải qua những đợt huấn luyện mật thám vô cùng tàn khốc. Nàng vừa đảo mắt nhìn qua một lượt, những ký tự ấy liền tự động dịch nghĩa, hiện lên mồn một trong đầu.
Càng đọc xuống dưới, độ ấm trong đôi mắt phượng của Ninh Tịch càng hạ thấp, cuối cùng triệt để biến thành một mảnh lạnh lẽo.
Một lúc lâu sau, Ninh Tịch mới chậm rãi đặt bức thư xuống bàn, thanh âm trầm đến đáng sợ: “Thứ này từ đâu mà có?”
Tạ Thanh nuốt một ngụm nước bọt, hạ thấp giọng đáp: “Là một gã giáo úy trong quân doanh âm thầm nhét vào tay đệ lúc giao ban. Hắn nói… hắn là người thuộc hạ cũ năm đó dưới trướng của dưỡng phụ dưỡng mẫu chúng ta.”
Trong gian phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng im lặng đến quỷ dị.
Hệ thống 006 với tốc độ xử lý siêu việt đã nhanh chóng lục tìm và lật mở phần hồ sơ ẩn giấu sâu nhất của nguyên chủ. Từ thuở nhỏ, Ninh Tịch và Tạ Thanh đã được một đôi phu phụ làm nghề thợ rèn nhận nuôi. Thế nhưng trên thực tế, cái danh nghĩa gia đình nghèo khó ấy chỉ là một lớp ngụy trang hoàn hảo. Ngay từ khi biết nhận thức, hai tỷ đệ họ đã bị tổ chức ẩn danh kia bồi dưỡng thành những quân cờ tử sĩ, là những chiếc đinh mật thám sắc bén được cài cắm sâu vào kinh thành từ mười năm trước.
“Tỷ tỷ.” Tạ Thanh lo lắng tiến lên một bước, thanh âm run rẩy đè thấp đến mức tối đa: “Có phải thân phận của chúng ta đã bị kẻ đứng sau phát hiện rồi không?”
Ninh Tịch không vội vã trả lời câu hỏi của đệ đệ, ánh mắt nàng vẫn khóa chặt vào bức mật thư trên bàn.
Nội dung bên trong vô cùng ngắn gọn, súc tích nhưng lại tràn ngập huyết tanh. Mệnh lệnh, uy hiếp, và cảnh cáo.
Thế lực đứng sau lưng hai tỷ đệ bọn họ yêu cầu Ninh Tịch phải tận dụng tối đa thân phận “sủng cơ” hiện tại, tìm kiếm mọi cơ hội để tiếp cận Nhiếp Chính Vương Ngụy Trầm, sau đó hạ độc thủ tiêu diệt hắn.
Nếu như nhiệm vụ thất bại, hoặc nàng dám sinh ra tâm tư phản bội, từ chối thực hiện lnhiệm vụ thì toàn bộ chứng cứ cùng thân phận mật thám ngoại bang của hai tỷ đệ nàng sẽ ngay lập tức bị công khai trước bàn dân thiên hạ.
006 ở trong không gian lập tức vận hành ma trận mô phỏng tỷ lệ tử vong, đưa ra bảng thống kê đỏ rực: [Phân tích tình huống cấu trúc kịch bản: Tiến là vực thẳm, lùi là đao phủ. Đây là tử cục kinh điển.]
[Xác suất sống sót khi tiến hành hạ độc một Dạ Duệ cấp SSS tối cao như Ngụy Trầm: 0,0001%.]
[Xác suất toàn mạng sau khi thân phận mật thám bại lộ trước triều đình: 3,2%.]
[Đề xuất hệ thống: Ký chủ nên bắt đầu suy nghĩ đến việc soạn thảo di thư là vừa.]
Ninh Tịch: “…”
Nàng bỗng nhiên cảm thấy, cái hệ thống rách nát này sau khi độ ổn định thế giới tăng lên, năng lực an ủi người khác chưa thấy đâu, nhưng trình độ châm chọc và nói lời xui xẻo thì quả thực là ngày một tịnh tiến.