Hệ thống 006 lúc này cũng rơi vào trạng thái chấn động chưa từng có, các luồng mã lệnh của nó chạy loạn xạ trước khi đưa ra kết quả: [Tiến hành phân tích sơ bộ bộ dữ liệu cốt truyện: Sau khi nhân vật Tiêu Hoài An hoàn toàn tước bỏ năng lực hành động thực tế, lực lượng cưỡng chế của tuyến vận mệnh bám trên người hắn đã suy giảm mạnh xuống mức thấp nhất.]
[Ghi nhận: Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Cục Quản Lý Thời không xuất hiện hiện tượng nghịch chuyển số mệnh bằng phương thức này.]
Trong nháy mắt, cả người Ninh Tịch hoàn toàn tỉnh táo, tinh thần phấn chấn lộ rõ nơi đáy mắt.
Điều này rốt cuộc có nghĩa là gì? Nó chứng minh một chân lý tối cao; thiên mệnh không phải là thứ không thể chống lại, và kịch bản của vận mệnh cũng chẳng phải là bất biến! Ba mươi bảy vòng lặp đẫm máu mà Minh An quận chúa phải trải qua trong tuyệt vọng, cuối cùng vào kiếp này, đã xuất hiện một biến số nghịch thiên đầu tiên.
Cùng lúc đó, tại thư phòng phủ Nhiếp Chính Vương.
Ngụy Trầm cô độc đứng bên khung cửa sổ, tay cầm một mật báo bằng giấy tuyên thành vừa được ám vệ cấp tốc đưa tới. Trên mặt giấy vỏn vẹn chỉ có một dòng chữ mực đen sắc sảo: [Minh An quận chúa tự tay hạ lệnh đánh gãy chân Thế tử Tiêu Hoài An.]
Hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu, lâu đến mức tưởng như tảng băng ngàn năm trên gương mặt hắn sắp tan chảy. Sau đó, khóe môi mỏng của vị Nhiếp Chính Vương quyền khuynh thiên hạ chậm rãi cong lên một độ cong rất nhạt.
Đó là một nụ cười thật sự, mang theo vài phần dung túng cùng tán thưởng từ tận đáy lòng.
Bởi vì hắn biết rõ, cái chủ ý thô bạo, điên rồ đến mức này tuyệt đối không thể là phong cách hành sự của một Minh An quận chúa luôn mưu định sau đó mới hành động. Kẻ có thể nghĩ ra chiêu này, chỉ có thể là nữ nhân tinh quái đang ở tiểu viện của hắn, Ninh Tịch.
Thế nhân trên đời này khi muốn chống lại số kiếp, ai ai cũng vắt kiệt tâm trí để tìm cách dùng âm mưu quỷ kế, dùng quyền lực tối cao hay những bàn cờ chính trị phức tạp để tính kế lẫn nhau. Chỉ có duy nhất mình nàng là đơn giản, thô sơ đến mức khiến người ta phải dở khóc dở cười.
Nếu không nghe lời, trực tiếp đánh gãy chân là xong.
Thế nhưng, có đôi khi ở ngay tại thế giới đã mục nát này, phương pháp thô sơ, trực diện nhất lại chính là lưỡi dao bén nhọn nhất để phá vỡ cục diện bế tắc.
Mà ở một nơi hư vô không ai nhìn thấy, ngay tại khoảng không tối tăm nằm giữa những quy tắc cốt lõi của thiên đạo, một sợi xích lực lượng vô hình trói buộc chúng sinh bỗng nhiên chấn động dữ dội. Một tiếng động vô thanh vang lên, giống như có thứ gì đó vô cùng kiên cố vừa bị đập vỡ.
006 ở trong không gian lập tức phát ra âm thanh cảnh báo đỏ rực: [Cảnh báo khẩn cấp! Phát hiện quy tắc vận mệnh của tiểu thế giới số 001 xuất hiện vết nứt vỡ!]
[Ghi nhận dấu mốc: Đây là vết nứt quy tắc đầu tiên được tạo ra kể từ khi thế giới này rơi vào vòng lặp tái khởi động vĩnh hằng!]
Ninh Tịch nhìn hàng chữ dữ liệu rực rỡ hiện lên trước mắt, khóe môi nàng dần dần cong lên thành một nụ cười ngạo nghễ.
Có lẽ, bọn họ thực sự đã tìm được phương pháp đúng đắn để lật đổ bàn cờ này rồi. Và lần đầu tiên sau vô số kiếp luân hồi đẫm máu, thế giới này đã không còn đứng yên chịu trận nữa.
Nó đang thật sự thay đổi.