Đến nội dung chính

Chương Thế Giới 1 – Chương 22

admin 1.002 Chữ Cài Đặt

Trong thư phòng tiểu viện, ánh nến lung linh khẽ lay động, hắt những vệt sáng tối loang lổ lên vách tường.

Kể từ khoảnh khắc Ninh Tịch thản nhiên thốt ra tước hiệu của Minh An quận chúa, không gian xung quanh dường như đã triệt để biến đổi. Từng luồng khí áp nặng nề từ thâm tâm vị Nhiếp Chính Vương chầm chậm tràn ra.

Hệ thống 006 lập tức tiến vào trạng thái giám sát cao độ, các thông số đỏ rực liên tục nhảy số trong thức hải của Ninh Tịch: [Cảnh báo! Chỉ số dao động tinh thần của mục tiêu đang tăng mạnh theo đường thẳng đứng!]

[Độ ô nhiễm tăng thêm 0.7%!]

[Dạ Duệ cấp SSS đang xuất hiện những phản ứng cảm xúc cực kỳ rõ rệt! Ký chủ cẩn thận bạo kích!]

Ninh Tịch vẫn giữ nét mặt điềm nhiên như không, đôi mắt phượng trong trẻo lẳng lặng khóa chặt từng biểu cảm nhỏ nhất của nam nhân đối diện.
Phải mất một lúc lâu sau, Ngụy Trầm mới phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi nhạt nhòa, thanh âm trầm thấp không nghe ra hỉ nộ: “Nàng ấy… đã nói những gì với nàng?”

Ninh Tịch hơi nhướng mày, ngón tay thanh mảnh chống lấy cằm, nghiêng đầu đáp: “Nói rất nhiều chuyện thú vị.”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như…” Nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, ánh mắt mang theo vài phần dò xét: “Nơi mà chúng ta đang đứng này, thực chất đã từng trải qua vô số lần tái khởi động và tuần hoàn.”

Khóe mắt Ngụy Trầm khựng lại trong chớp mắt. Sự biến đổi ấy diễn ra cực kỳ ngắn ngủi, ngắn đến mức mắt thường của phàm nhân hoàn toàn không cách nào bắt trọn được, nhưng nó lại không thể thoát khỏi ống kính tầm quét của công nghệ Cục Quản Lý Thời Không.

[Bắt được khe hở rồi!] 006 ở trong không gian thức hải phấn khích reo lên: [Hắn biết! Hắn hoàn toàn biết rõ về chuyện này, ký chủ!]
Ninh Tịch không vội vã lật bài ngửa, nàng thong thả nói tiếp: “Minh An quận chúa bảo với ta rằng, ở vùng đất này, có rất nhiều người đã phải trải qua sinh tử luân hồi đến vô số lần mà không hề hay biết. Nàng ta còn nói… cái gọi là vận mệnh thực chất là một bàn tay vô hình khổng lồ, luôn muốn áp chế và cưỡng ép tất cả chúng sinh phải đi theo một quỹ đạo đã định sẵn.”

Nàng vừa dứt lời, toàn bộ thư phòng liền rơi vào một khoảng lặng ngắt như tờ.

Ngụy Trầm không hề lên tiếng phủ nhận, cũng chẳng có ý định giải thích nửa lời. Hắn chỉ lặng lẽ dùng đôi mắt đen thẳm, sâu hoắm tựa như vực tà thần nhìn găm vào nàng. Ánh mắt ấy thâm trầm và nặng nề đến mức như muốn nuốt chửng hoàn toàn mọi bí mật của người trước mặt.

Hệ thống 006 bỗng cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng ảo của nó. Không hiểu vì sao, một cỗ máy AI như nó lại dâng lên một trực giác đáng sợ. Vị Dạ Duệ cấp SSS này dường như không chỉ biết, mà đã thấu tỏ và gánh vác tất cả những chân tướng đẫm máu ấy từ rất lâu về trước rồi.
“Nàng tin những lời hoang đường đó sao?” Ngụy Trầm khẽ mở miệng, thanh âm khàn đặc.

Ninh Tịch khẽ nghiêng đầu suy ngẫm một chút, thành thật đáp: “Tin một nửa.”

“Nửa nào?”

“Nửa phần nói rằng Tạ Thanh trong các vòng lặp trước đều vì Khương Vãn Nhu mà vạn tiễn xuyên tâm, cam tâm tình nguyện đi tìm cái chết.”

Khóe môi mỏng của Ngụy Trầm khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lùng: “Tại sao lại tin điều đó?”

“Bởi vì ta đã từng tận mắt nhìn thấy hồ sơ về tuyến vận mệnh của thế giới này.” Ninh Tịch đáp lại bằng một ngữ khí vô cùng tự nhiên và thản nhiên: “Tuy rằng ta không rõ Minh An quận chúa lấy đâu ra những thông tin ấy, nhưng kết cục tàn khốc mà nàng ấy nhắc đến, hẳn là không có sai sót.”

Nàng hơi khựng lại một nhịp, sau đó nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: “Chính vì vậy, ta đã tự mình nghĩ ra một phương sách vẹn toàn để giải quyết triệt để mối họa này.”

Ngụy Trầm nâng mi mắt, trong ánh mắt dâng lên một tia hiếu kỳ hiếm thấy: “Phương sách gì?”

“Nếu như sau này Tạ Thanh còn dám ngu muội mà sinh ra nửa phần tâm tư với Khương Vãn Nhu, ta sẽ tự tay đánh gãy chân y, nhốt ở hậu viện nuôi cả đời.” Ninh Tịch nói một cách vô cùng nghiêm túc.

Ngụy Trầm: “…” 006: […]

Thư phòng một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng đến quỷ dị.

Lần đầu tiên trong suốt bao kiếp luân hồi, ngay cả một tồn tại thâm sâu khó lường như Nhiếp Chính Vương Ngụy Trầm cũng bị nghẹn lời, hoàn toàn không biết nên dùng biểu cảm gì để đáp lại câu trả lời mang đậm tính chất bạo lực gia đình này của nàng.

Phải mất một lúc lâu sau, từ lồng ngực của nam nhân bỗng phát ra một tiếng bật cười khẽ.

Tiếng cười rất nhẹ, rất trầm, nhưng đó lại là một tiếng cười xuất phát từ tận đáy lòng, lồng ngực hắn khẽ phập phồng, hoàn toàn không còn nét lạnh lẽo, tàn nhẫn hay mỉa mai thường ngày.

006 lập tức nhanh chóng ghi chép vào nhật ký hệ thống với vẻ mặt hoang mang tột độ: [Ghi nhận dị thường: Trạng thái tinh thần của Dạ Duệ đang chuyển biến theo hướng vô cùng vui vẻ và tích cực. Độ ô nhiễm có dấu hiệu suy giảm nhẹ. Điều này hoàn toàn bất hợp lý so với logic thiết lập của thế giới!]