Sau khi bóng dáng Tạ Thanh hoàn toàn khuất sau màn đêm, bên trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Ngụy Trầm lẳng lặng ngồi xuống vị trí đối diện Ninh Tịch, tà áo bào sắc đen khẽ lay động. Đôi mắt thâm trầm, tối đen như mực của hắn khóa chặt lên gương mặt nàng, thanh âm trầm thấp cất lên: “Đã dùng bữa rồi?”
Ninh Tịch theo bản năng gật đầu đáp: “Ăn rồi.”
Nói xong, nàng mới chợt nhận ra điều gì đó, nhìn sấp bát đĩa trống trơn trên bàn, hình như chẳng có ai nghĩ đến việc để phần cơm cho vị Vương gia này cả. Thế là nàng rất mực thành thật mà bổ sung thêm một câu: “Cũng may là không để phần cho Vương gia, nếu không để đến giờ này chắc cũng đã nguội lạnh cả rồi.”
Ngụy Trầm: “…” 006: […]
Vị Dạ Duệ cấp SSS tối cao kia bỗng chốc rơi vào trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đưa những ngón tay thon dài lên khẽ day nhẹ mi tâm, trông dáng vẻ dường như đã quá quen thuộc và bất lực trước cái tính khí này của nàng.
Ninh Tịch nhìn chằm chằm hắn, trong đầu nàng lúc này lại lướt qua một loạt những sự kiện chấn động diễn ra vào ban chiều. Từ thân phận đoạt xá của Lý An, bí mật kinh hoàng về ba mươi bảy vòng lặp, cho đến bóng hình bí ẩn trong bức họa vô danh… Tất cả đan xen vào nhau, cùng với tiếng còi báo động đỏ rực vẫn đang nhấp nháy trong thức hải; chỉ số bạo ngược của Ngụy Trầm vẫn đang âm thầm tăng cao.
Nàng khẽ nghiêng đầu, vừa dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, vừa chăm chú quan sát từng biến đổi trên gương mặt hắn: “Vương gia.”
“Hửm?” Hắn khẽ nâng mí mắt.
“Hôm nay ra ngoài, ta đã gặp được một người rất thú vị.” Ninh Tịch chống cằm, cố ý kéo dài ngữ điệu, mang theo vài phần tinh quái: “Vương gia có muốn đoán thử xem đó là ai không?”
Ngụy Trầm liếc nhìn nàng một cái, sâu trong đáy mắt lạnh lẽo kia hiếm hoi lắm mới gợn lên vài phần dung túng cùng bất đắc dĩ: “Nàng lại mới mua được món bảo vật gì, hay là lại nhìn trúng sản nghiệp của phủ đệ nào rồi?”
Ninh Tịch: “…”
Cái người này rốt cuộc là đang coi nàng thành loại nữ nhân hám tài gì vậy?
Hệ thống 006 ở trong không gian thức hải lẳng lặng bồi thêm một câu: [Thực ra thuộc tính định vị này của Vương gia đối với ngươi cũng không sai lệch lắm đâu, ký chủ.]
Ninh Tịch hoàn toàn ngó lơ tiếng nói xỏ xiên của hệ thống, nàng thu lại nụ cười, chậm rãi gằn từng chữ: “Hôm nay, ta đã gặp Minh An quận chúa.”
Ngay vào khoảnh khắc cái tên ấy được thốt ra khỏi miệng nàng, Ninh Tịch rõ ràng cảm nhận được, luồng sát khí âm hàn xung quanh Ngụy Trầm đột ngột hạ xuống độ đóng băng. Đôi mắt đen thẳm sâu không thấy đáy của hắn, lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng, xuất hiện một làn sóng dao động kịch liệt.
[Ký chủ!] 006 lập tức kinh hái kêu lên: [Phát hiện phản ứng tinh thần cực kỳ mãnh liệt từ mục tiêu! Chỉ số ô nhiễm đang có xu hướng bùng nổ!]
Ninh Tịch găm chặt ánh mắt vào nam nhân đối diện. Trong tâm trí nàng, một suy đoán vô cùng táo bạo và chuẩn xác bỗng chốc được hình thành.
Kẻ điên cuồng kéo cả thế giới quay trở lại… Có lẽ, Ngụy Trầm không chỉ đơn thuần là biết về sự tồn tại của các vòng lặp. Mà thậm chí, hắn chính là kẻ nắm giữ ký ức hoàn chỉnh của cả ba mươi bảy lần reset trước, biết nhiều hơn tất cả bọn họ cộng lại.
Và bức màn nhung che giấu bí mật cốt lõi, tàn nhẫn nhất của tiểu thế giới số 001 này, rốt cuộc cũng đã rách ra một đường rạn nứt.