Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 3: Chuyến tàu băng giá âm tám mươi độ

admin 497 Chữ Cài Đặt

Bọn họ đang nhai nuốt phần thức ăn cô dùng mạng đổi về, nhưng tuyệt nhiên không một ai chừa lại cho cô một mẩu vụn.

Màn đêm buông xuống, không gian chìm vào bóng tối tĩnh lặng.

Mộc Linh vì kiệt sức nên thiếp đi một lúc, khi cô giật mình tỉnh lại vì cơn sốt do vết cào mang tới, một cuộc trò chuyện từ phòng khách lọt vào tai cô.

Trong phòng, ánh đèn mờ hắt xuống gương mặt Bách Giai Nhân, giọng cô ta cắt ngang không khí ẩm lạnh của đêm: “Đồ ăn chỉ còn đủ cho ngày mai thôi. Anh Triển Diệp, chúng ta không thể cứ ở mãi đây chờ chết được.”

Bàng Triển Diệp không còn dáng vẻ dịu dàng giả tạo như trước. Sắc mặt hắn trầm xuống: “Anh biết. Lối thoát duy nhất là con đường lớn dẫn đến khu an toàn phía Nam. Nhưng dưới tầng trệt có một đám xác sống đang chặn cửa. Không xông qua được.”
Tiễn Thiếu Tuyền đứng bên cạnh, ánh mắt không đổi, giọng nói đều đều như đang đặt một quân cờ lên bàn: “Cần một mồi nhử. Một người đủ nhanh, kéo toàn bộ sự chú ý của chúng về hẻm cụt. Khi đó mới có khoảng trống để lên xe rời đi.”

Câu nói kia rơi xuống, không ai lập tức đáp lại.

Phụng Thanh im lặng vài giây, khi mở miệng, giọng không cảm xúc: “Cho Mộc Linh đi. Nó chạy nhanh, quen đường bên ngoài. Hơn nữa…” Bà ta dừng lại nửa nhịp, ánh mắt lướt qua không khí tối phía dưới cầu thang: “Cánh tay nó đã bị cào trúng rồi. Nó làm mồi nhử là hợp lý nhất.”

Bách Giai Nhân khẽ cười: “Mẹ nói đúng.”

Cô ta nghiêng đầu, ánh mắt như có như không hướng về phía cầu thang.

“Chị ấy luôn thích làm anh hùng mà. Lần này… cứ để chị ấy hy sinh vì chúng ta thêm một lần nữa đi. Chắc chị ấy cũng tự nguyện thôi.”
Góc tối dưới chân cầu thang không có tiếng động.

Mộc Linh ngồi đó, lưng ép sát vào vách lạnh, một tay ôm chặt cánh tay bị cào, lực siết đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Cơ thể cô khẽ run, nhưng không phải vì sợ, mà là vì cái lạnh đang lan từ trong lồng ngực ra từng đốt xương.

Ánh mắt cô dừng lại phía phòng khách, nơi tiếng nói chuyện vẫn tiếp tục rơi xuống như không có gì xảy ra.

Mẹ ruột của cô, người từng thề thốt yêu thương cô.

Đứa em kế lúc nào cũng khoác lớp yếu đuối.

Và thanh mai trúc mã từ nhỏ với vẻ ngoài tử tế, không chút sơ hở.

Tất cả bọn họ ngồi đó, bình thản bàn bạc cách dùng cái chết của cô để đổi lấy đường sống cho chính mình.

Trong căn phòng ấy, lời nói nhẹ như không khí, nhưng từng chữ lại lạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.