Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 2: Chuyến tàu băng giá âm tám mươi độ

admin 496 Chữ Cài Đặt

Trên cầu thang, tiếng bước chân vang xuống, Bàng Triển Diệp chậm rãi đi tới.

Gương mặt anh ta vẫn giữ vẻ quen thuộc ấy, bình thản như thể không nhìn thấy gì khác.

Ánh mắt lướt qua nền gạch dưới chân Mộc Linh, rồi dừng lại trên người cô.

Anh ta bước đến gần, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô: “Linh Linh, em đừng giận mẹ. Em biết đấy, bây giờ tình hình khó khăn, mọi người đều đang hoảng loạn. Em là người mạnh mẽ nhất, gan dạ nhất trong số chúng ta. Nếu không có em ra ngoài tìm thức ăn, tất cả chúng ta đều sẽ chết đói mất.”

Anh ta đưa tay như muốn vén lọn tóc bết mồ hôi trên trán Mộc Linh, giọng mềm hơn một tầng: “Em chịu khó thêm chút nữa nhé. Đợi ngày mai mặt trời lên, đám xác sống tản đi bớt, em lại đi xa hơn một chút xem có siêu thị nào còn đồ ăn không. Em giỏi nhất mà, đúng không?”
Mộc Linh nhìn thẳng vào mắt Bàng Triển Diệp.

Những lời như vậy, mấy ngày qua cô đã nghe không biết bao nhiêu lần.

Lần nào cũng là giọng điệu xót xa người yêu là cô, nhưng chưa từng có một lần anh ta bước ra cùng cô, cũng chưa từng chia cho cô dù chỉ một ngụm nước sạch.

Từng câu nói đều như được bọc đường, nhưng lại âm thầm đẩy cô ra khỏi căn phòng này.

Tiễn Thiếu Tuyền ngồi trên sô pha, lặng lẽ đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi.

Người thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, như thể mọi thứ đang diễn ra không liên quan đến mình.

“Triển Diệp nói đúng đấy Mộc Linh. Sức của cô vượt xa chúng tôi rất nhiều. Lúc này là cần thiết để giữ lấy mạng sống. Giai Nhân sức yếu, dì Phụng thì lớn tuổi, tôi và Triển Diệp phải ở lại che chắn cửa nẻo. Việc tìm kiếm vật tư giao cho cô là đúng đắn nhất. Cô luôn hiểu chuyện mà.”
Mộc Linh không nói thêm lời nào, rút tay khỏi cái chạm của Bàng Triển Diệp, lặng lẽ xoay người, kéo lê đôi chân nặng trịch đi về phía góc khuất ở gầm cầu thang.

Đó là chỗ ngủ của cô từ khi mạt thế bắt đầu.

Không giường không nệm, chỉ có một tấm chăn mỏng lót trên sàn gạch.

Cô ngồi bó gối, dùng hàm răng cắn xé vạt áo sơ mi, tự buộc chặt vết thương đang.

Cơn đau rát chạy dọc dây thần kinh, khiến cô tỉnh táo đến mức tàn nhẫn.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng gào thét của xác sống vẫn vang lên từng đợt rợn người trong gió lạnh.

Bên trong nhà, tiếng nhai nuốt chóp chép và tiếng cười nói khe khẽ của đám người kia không ngừng dội vào tai cô.