Có thứ gì đó âm ỉ thắt chặt trong lồng ngực cô, lặng lẽ bám rễ…
Sáng hôm sau, ánh sáng nhạt lọt qua khe cửa, rơi xuống nền nhà lạnh buốt.
Đám người kia vẫn giữ vẻ lo âu vừa đủ, nói rằng lương thực đã cạn, buộc phải cùng nhau rời đi, men theo đường lớn tìm lối thoát.
Mộc Linh không nói gì.
Cô cầm lấy thanh sắt đặt bên cạnh, đứng dậy như mọi lần, đi trước mở đường.
Tiếng gào xé ngang không gian đặc mùi máu tanh.
Mộc Linh quật thanh sắt xuống, lực va chạm nặng nề.
Một con xác sống đang lao tới lập tức vỡ toang phần sọ, thân hình đổ rạp.
Cánh tay cô tê dại, vết thương cũ bị kéo rách, máu thấm ướt ống tay áo, nhỏ xuống từng giọt.
Sau lưng cô, Bàng Triển Diệp, Bách Giai Nhân, mẹ cô và Trình Thiếu Tuyền đang dồn hết sức lao về phía cánh cửa an ninh hẹp cuối con hẻm.
Đó là lối thoát duy nhất.
Trình Thiếu Tuyền dẫn đầu. Anh ta chộp lấy tay nắm cửa, giật mạnh, lách người chui vào trong khe cửa vừa đủ một người.
Ngay khi qua được, anh ta xoay lại, đứng chắn giữa khung cửa hẹp.
Phụng Thanh chen lên phía trước. Bà ta đẩy mạnh vào vai Mộc Linh, giành lấy đường đi, không do dự lách người theo sau.
Cánh cửa bị chiếm lấy từng khoảng trống nhỏ, từng người lần lượt biến mất phía bên trong, bà ta không quay đầu lại dù chỉ một lần.
Phía ngoài, bầy xác sống tràn tới từ hai đầu con hẻm, như một dòng thủy triều bị dồn nén, gần như không còn khoảng trống để thở.
Mộc Linh siết chặt thanh sắt, xoay người đứng chắn phía sau nhóm người còn lại, định chặn lại nhịp lao của đám quái vật thêm một nhịp để họ kịp qua cửa.
Ngay lúc cô vừa đổi hướng…
Một lực đẩy từ phía sau ập tới, cơ thể Mộc Linh chao đảo, trọng tâm đứt gãy, cô ngã nhào về phía trước, ngã thẳng vào dòng xác sống đang lao tới.
Đầu cô hơi ngẩng lên, nhìn Bàng Triển Diệp đang đứng sau cánh cửa an ninh.
Ánh sáng từ hành lang hắt lên gương mặt anh ta, từng lời thề thốt như vẫn còn vương đâu đó, nhưng biểu cảm lúc này lại phẳng lặng đến khó tin.
Bàn tay vừa đẩy Mộc Linh như vẫn chưa thu lại hoàn toàn, khựng trong một nhịp ngắn rồi rút về sau.
Anh ta lùi thêm nửa bước, nhường khoảng trống cuối cùng cho sự sống còn của chính mình.
Bách Giai Nhân đứng sát bên cạnh.
Cô ta thò tay qua khe cửa hẹp, động tác gọn và dứt khoát.
Chiếc ba lô trên lưng Mộc Linh bị giật phăng. Cùng lúc, thanh vũ khí trong tay cô cũng bị kéo tuột theo.