Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 5: Chuyến tàu băng giá âm tám mươi độ

admin 626 Chữ Cài Đặt

“Chị vất vả rồi, cứ yên tâm đi nhé!”

Khóe môi Bách Giai Nhân khẽ cong lên, giọng nói nhỏ nhẹ, gần như thân thiện.

Cánh cửa sắt khép lại, tiếng kim loại va vào khung, rồi chốt khóa bật xuống một tiếng “cạch”, âm thanh đó cắt ngang toàn bộ đường lui còn sót lại phía sau.

Bên ngoài, bầy xác sống ập tới.

Mộc Linh bị kéo ngã theo quán tính, chưa kịp đứng vững đã bị bao phủ bởi những cái bóng lao tới.

Hàm răng sắc cắm xuống, lực kéo giằng xé từng lớp da thịt, cơ thể cô bị xô lệch giữa những cú ngoạm liên tiếp, máu bắn ra, nóng rồi nhanh chóng hòa vào mặt đất lạnh.

Cô không lùi thêm được nữa.

Mắt cô vẫn mở, xuyên qua lớp hỗn loạn trước mặt, dừng lại ở cánh cửa sắt vừa khép chặt.

Bên kia là khoảng lặng tuyệt đối.

Cơn đau dồn dập trong từng hơi thở của cô, nhưng nét mặt không còn phản ứng rõ rệt. Chỉ còn đôi mắt mở trừng, nhìn chằm chằm vào đường thẳng kim loại lạnh lẽo ấy, như cố giữ lại hình ảnh cuối cùng.
Giữa tiếng xé thịt và bước chân dồn dập, cơ thể cô dần bị nuốt chửng.

Chính vào khoảnh khắc tưởng như mọi thứ đã chìm hẳn vào bóng tối, không gian đột ngột ngưng lại.

Tiếng gào thét của xác sống biến mất, những giọt máu treo lơ lửng giữa không trung, bất động như bị đóng băng.

Một luồng sáng lạnh lẽo từ hư vô bùng lên, phủ trùm lên tàn thể của Mộc Linh.

Một giọng nói vô cảm vang lên trong tâm trí, như không thuộc về thế giới này.

[Đã phát hiện linh hồn mang oán khí mãnh liệt. Hệ Thống Trò Chơi Sinh Tồn bắt đầu ràng buộc…]

Mộc Linh cảm giác linh hồn mình bị kéo giật bởi một lực vô hình, mọi thứ quanh cô mơ hồ, như bị xé khỏi thực tại.

Giọng nói kia tiếp tục, đều đặn, lạnh như máy móc.

[Giao kèo được thiết lập. Vượt qua năm thế giới tử vong, thu thập đủ mảnh vỡ sinh mệnh, ký chủ sẽ nhận được đặc quyền trùng sinh về thời điểm bảy ngày trước khi mạt thế gốc bùng nổ.]
Linh hồn tàn tạ của Mộc Linh khẽ chấn động.

Trong dòng ký ức chớp nhoáng, gương mặt Phụng Thanh lạnh nhạt quay đi, lực đẩy không chút do dự từ Bàng Triển Diệp, ánh mắt thờ ơ của Trình Thiếu Tuyền, cùng nụ cười nhàn nhạt của Bách Giai Nhân lướt qua như những vết cắt.

Những kẻ đó, giẫm lên máu cô để rời đi, rồi ung dung sống tiếp.

Một ý niệm chậm rãi trồi lên, rõ ràng hơn cả nỗi đau của cô.

Bảy ngày trước khi mạt thế bùng nổ.

Nếu có thể quay lại vào thời điểm đó…

Những thứ đã từng xảy ra, sẽ không còn lặp lại như vậy nữa.

Mộc Linh không có chút dao động nào trước “năm thế giới tử vong” kia.

Với người đã chạm đến tận cùng sự tàn độc của lòng người như cô, cái chết không còn là thứ khiến người ta run sợ.

Thứ còn lại chỉ là một ngọn lửa đang cháy ngược trong lồng ngực, khát vọng báo thù, nóng rực như dung nham, lặng lẽ nuốt chửng cả đau đớn thể xác.
Trong vùng không gian tĩnh lặng ấy, cô khẽ cong môi.

Giọng cô khàn đi, nhưng từng chữ lại chắc như đinh đóng xuống: “Tôi đồng ý.”

Ánh sáng lạnh bùng lên, trắng đến chói mắt, cô nhắm mắt lại.

Trong khoảnh khắc bị kéo đi, sát ý và ý chí sống còn đan chặt vào nhau, xé qua tầng tầng hư vô, kéo Mộc Linh rơi vào vòng luân hồi mới…