Bầu không khí náo nhiệt trên tầng hai đột ngột im bặt trong một cái chớp mắt. Những nụ cười mỉa mai, những ánh mắt khinh miệt của các vị tiểu thư lập tức được thu lại sạch sẽ, nhanh chóng thay bằng vẻ mặt dịu dàng, đoan trang như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Từ lối vào, một bóng dáng đỏ thẫm rực rỡ chậm rãi bước vào tầm mắt của mọi người.
Bạch Ly mặc một bộ váy đỏ thêu chỉ vàng sang trọng, mái tóc mây búi cao cài một bộ dao phượng hoàng ngậm chuỗi trâm ngọc, mỗi bước đi, hạt ngọc lại khẽ lay động, phát ra tiếng linh đang trong trẻo.
Nhan sắc diễm lệ đến cực điểm của nàng giống như một vầng mặt trời chói mắt, vừa xuất hiện liền khiến cho tầng hai trà lâu như bừng sáng, đồng thời cũng đem tất cả sắc hoa của các vị tiểu thư khác áp chế đến ảm đạm không còn chút màu sắc.
Nàng khẽ nâng cằm phượng, ánh mắt lười biếng quét qua một lượt, mang theo sự ngạo mạn bẩm sinh của kẻ đứng trên cao.
Theo tiếng thông báo lanh lảnh của gã sai vặt, vạt váy đỏ thêu chỉ vàng của Bạch Ly khẽ lướt qua ngưỡng cửa gỗ hành lang.
Nàng không vội bước vào ngay, mà đứng lại ở lối vào một nhịp, đôi mi phượng khẽ nhướng, lười biếng quét mắt nhìn một vòng quanh căn phòng.
Áp lực vô hình từ khí thế kiêu sa bẩm sinh của đích nữ Tể tướng khiến đám đông đang ngồi bên trong không hẹn mà cùng nín thở.
“Bạch tiểu thư tới rồi! Ta vừa mới cùng các tiểu thư khác nhắc tới cô xong đấy, không ngờ nhắc tào tháo là tào tháo đến ngay.”
Lục Dao là người phản ứng nhanh nhất, nàng ta lập tức đứng dậy, trên mặt treo lên một nụ cười vô cùng giả lả và ngọt ngào, bước nhanh ra đón như thể hai người là tỷ muội tình thâm khăng khít lắm vậy.
Mấy vị tiểu thư nhà thị lang, thượng thư vừa rồi còn hùa nhau cười nhạo Bạch Ly, giờ đây sắc mặt đều có chút cứng đờ, vội đi theo sau lưng Lục Dao, đồng loạt cúi đầu hành lễ, thanh âm mềm mỏng, cung kính: “Bạch tiểu thư.”
Dù trong lòng có ghen tị đến nổ mắt với dung nhan diễm lệ và gia thế của nàng, hay có khinh bỉ việc hôn phu của nàng đang thất thế đi chăng nữa, thì ngoài đời thực, phụ thân của Bạch Ly vẫn là vị Tể tướng một tay che trời.
Những thiên kim tiểu thư phụ thuộc vào tiền đồ của gia tộc như bọn họ, tuyệt đối không có cái gan giáp mặt đắc tội với vị đại tiểu thư ngang ngược, có thù tất báo này.
Bạch Ly khẽ nâng cằm phượng, bước qua đám người đang khom lưng chào, đi thẳng đến chiếc ghế trống ở vị trí chủ vị bên cạnh cửa sổ nhìn ra hồ Từ Vân.
Nàng thong thả ngồi xuống, tà váy đỏ rực trải dài trên nền đất như một đóa mẫu đơn kiêu hãnh xòe cánh.
Nàng phẩy tay, giọng điệu nhạt nhẽo: “Đứng đó làm gì đấy? Ngồi đi chứ.”
“Bạch tiểu thư, nghe nói hôm trước cô bị nhiễm phong hàn, thân thể đã khỏe chưa? Ta có bảo người nhà chuẩn bị ít tổ yến thượng hạng, định bụng ngày mai sẽ sai người đưa tới phủ Tể tướng…”
Một vị tiểu thư họ Vương vội vã nịnh nọt, ánh mắt tràn ngập sự nịnh hót giả tạo.
Bạch Ly lười biếng dựa vào thành ghế, một tay chống cằm, thản nhiên ngắt lời: “Phủ Tể tướng của ta không thiếu mấy thứ đó. Cô cứ giữ lại mà dùng đi.”
Lời nói thẳng thừng, không chừa chút mặt mũi nào khiến vị Vương tiểu thư kia đỏ bừng mặt, xấu hổ đứng trân trối tại chỗ, đi không được mà ngồi cũng không xong.
Những tiểu thư khác thấy vậy liền âm thầm rụt cổ lại, trong lòng tuy mắng nhiếc Bạch Ly kiêu ngạo và hống hách, song ngoài mặt lại càng không dám thở mạnh.