Thẩm Ngọc Khanh đứng một bên, đôi mắt đào hoa khẽ híp lại đầy thích thú.
Hắn tinh ý nhận ra, dù đối mặt với sự lạnh lùng và uy áp bức của Thái tử, Bạch nhị tiểu thư này từ đầu đến cuối vẫn giữ được phong thái trầm ổn, câu từ mực thước, không hề có chút hoảng loạn hay cố tình tỏ ra yếu đuối để lấy lòng như những nữ tử khác.
Hơn nữa, câu trả lời của nàng ấy vừa khéo léo lấy hiếu đạo và lời dặn của phụ thân ra làm lý do, lại vừa giữ thể diện cho tỷ tỷ, tuyệt đối không chút oán trách việc Bạch Ly bỏ rơi mình.
Thật là một cô nương thú vị và kín kẽ.
Thẩm Ngọc Khanh khẽ lắc bầu rượu, tiến lên một bước, cười tủm tỉm phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
“Bạch nhị tiểu thư có lòng quá, nhưng mà khu rừng này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hướng Đông Nam rậm rạp phức tạp, một mình cô nương đi tìm e là chưa tìm thấy người thì bản thân đã biến thành mồi cho thú dữ rồi. Hay là…”
Hắn liếc nhìn Tiêu Cảnh Yến, cố tình kéo dài giọng: “… Hay là để ta sai vài hộ vệ hộ tống nhị tiểu thư quay về khu vực an toàn? Dù sao giữ một cô nương tay không tấc sắt ở lại nơi này cũng không tiện cho lắm.”
Tiêu Cảnh Yến không đáp lời Thẩm Ngọc Khanh ngay.
Đôi mắt sâu thẳm của hắn vẫn đóng đinh trên gương mặt thanh tú và bình lặng như nước của Bạch Thanh Vãn.
Nàng ấy càng tỏ ra không tranh không giành, trong lòng hắn lại càng dấy lên một sự so sánh mãnh liệt với Bạch Ly.
Cùng là con gái Bạch gia, một người là đích nữ thì nông cạn, bất chấp thể diện hoàng gia mà chạy theo nam tử khác. Một người là thứ nữ, mẫu thân lại có vết nhơ, nhưng bản thân nàng lại hành xử phóng khoáng, lễ độ và thấu tình đạt lý.
Sự tương phản này khiến cơn giận đối với Bạch Ly trong lòng Thái tử càng lúc càng dâng cao, một người vốn trầm ổn như hắn không hiểu sao lại có tâm trạng như vậy nữa.
Hắn siết chặt dây cương, hắc mã dưới thân như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, khẽ khịt mũi một tiếng đầy nóng nảy.
“Không cần.” Tiêu Cảnh Yến đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm thấp ra lệnh.
Bạch Thanh Vãn thoáng giật mình, ngước mắt nhìn lên.
Tiêu Cảnh Yến thúc ngựa tiến lên hai bước, từ trên cao nhìn xuống nàng ấy, thản nhiên nói:
“Ta cũng đang định đi về hướng Đông Nam để săn bắn. Nếu Nhị tiểu thư đã muốn tìm tỷ tỷ của mình đến vậy, thì đi theo phía sau đội ngũ của ta. Có hộ vệ đi cùng, ít nhất mạng nhỏ của cô cũng không chịu chết.”
Vừa thốt ra lời đề nghị này, không chỉ Bạch Thanh Vãn kinh ngạc mà ngay cả Thẩm Ngọc Khanh cũng phải nhướng mày ngạc nhiên.
Thái tử điện hạ trước giờ ghét nhất là rắc rối, càng không thích có nữ tử phiền phức đi theo bên người khi đang làm chính sự, vậy mà hôm nay lại chủ động giữ Bạch nhị tiểu thư đi cùng?
Thật ra, Tiêu Cảnh Yến có tính toán của riêng mình.
Hắn muốn để Bạch Thanh Vãn đi tìm người tỷ tỷ đang ở bên cạnh Tiêu Cảnh Châu của mình.
Hắn muốn xem, lúc vị đích nữ Bạch gia kia khi thấy vị hôn phu và “người nhà” đến bắt quả tang, nàng sẽ có biểu cảm gì.
Bạch Thanh Vãn thoáng im lặng, nàng ấy thừa biết đi theo Thái tử lúc này chẳng khác nào tự rước lấy rắc rối, nhưng nếu từ chối lời đề nghị của một vị hoàng trữ thì chính là đại tội mạo phạm.
Huống hồ, nàng ấy thực sự lo cho an nguy của Bạch Ly.
Sau một cái chớp mắt ngắn ngủi, Bạch Thanh Vãn cúi đầu, cung kính đáp: “Thần nữ tạ ơn Thái tử điện hạ đã thương xót. Làm phiền điện hạ rồi.”
Nói xong, nàng ấy xoay người, nhanh nhẹn leo lên lưng ngựa, giữ một khoảng cách chừng mực phía sau toán hộ vệ, không kiêu ngạo không siểm nịnh, im lặng chờ đợi xuất phát.
Thẩm Ngọc Khanh thấy vậy liền bật cười thành tiếng, nhảy lên con ngựa béo của mình, vừa đi tới cạnh Thái tử vừa thì thầm bằng giọng điệu chỉ hai người nghe thấy:
“Điện hạ, người đây là muốn đi bắt gian, hay là muốn mượn gió bẻ măng đây?”
Tiêu Cảnh Yến liếc xéo hắn một cái sắc lẹm, không thèm trả lời, dứt khoát thúc ngựa lao thẳng về hướng Đông Nam.
Cả toán hộ vệ và Bạch Thanh Vãn cũng nhanh chóng bám theo sau.