Sau khi bóng dáng các vị hoàng tử và thiếu gia khuất hẳn sau rặng cây dày, không khí ở khu vực lễ đài dần chuyển sang một nhịp điệu khác.
Tiếng trống trận dồn dập ban nãy được thay thế bằng tiếng cười nói rộn ràng của các quý nữ.
Đây là hội săn mùa thu, không chỉ các nam tử mới được thể hiện bản lĩnh, mà các tiểu thư khuê các cũng có một khu vực rừng thưa an toàn được vây sẵn để thỏa sức săn bắn, vui chơi.
Bạch Ly và Bạch Thanh Vãn cũng đứng dậy, chỉnh lại trang phục cưỡi ngựa gọn gàng để chuẩn bị xuất phát.
Đúng lúc này, một bóng dáng uy nghiêm bước đến, phá tan bầu không khí xung quanh hai tỷ muội.
“Ly nhi, Vãn nhi.”
Giọng nói trầm thấp nhưng đầy từ ái vang lên.
Người vừa đến chính là Tể tướng Bạch Sùng.
Bạch Ly lập tức thu lại dáng vẻ nông cạn khi nãy, khôi phục lại nụ cười ngọt ngào, ngoan ngoãn của một đích nữ được cưng chiều.
Nàng cúi người: “Phụ thân.”
Bạch Thanh Vãn cũng đứng nghiêm chỉnh, hành lễ một cách quy củ, không một chút sai sót: “Phụ thân.”
Tể tướng bước đến gần, ánh mắt ông đầu tiên hướng về phía Bạch Ly, tràn ngập sự tự hào và dung túng.
Ông nhẹ nhàng sửa lại chiếc áo choàng cho Bạch Ly, dặn dò với chất giọng ấm áp:
“Dù khu vực săn bắn của các quý nữ đã được dọn dẹp, nhưng trong rừng sâu vẫn khó tránh khỏi trơn trượt. Con đó, tính tình vốn hiếu động, lát nữa vào trong đừng có mải mê đuổi theo con mồi mà chạy quá xa khỏi tầm mắt của hộ vệ, có biết chưa?”
Bạch Ly gật đầu lia lịa, cười đến híp cả mắt, giọng nũng nịu đáp lời: “Dạ vâng, nữ nhi biết rồi ạ.”
“Phụ thân cứ yên tâm, Ly nhi sẽ chỉ loanh quanh ở rìa ngoài thôi, không để bản thân chịu chút tổn thương nào đâu.”
Nhìn nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân của trưởng nữ, Tể tướng bật cười ha ha, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.
Sau đó, ông khẽ xoay người, ánh mắt chuyển sang vị thứ nữ Bạch Thanh Vãn đang đứng im lặng bên cạnh.
Nụ cười trên môi Tể tướng thu lại vài phần, thay vào đó là một ánh nhìn phức tạp.
Chuyện của Ngô di nương đối với Tể tướng vẫn luôn là một cái gai không thể nhổ sạch. Ông chán ghét nữ nhân tâm cơ đó, sự chán ghét ấy ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cách ông đối xử với đứa con gái này.
Thế nhưng, nhìn Bạch Thanh Vãn đứng đó, dáng vẻ trầm ổn, thanh khiết như một đóa hoa sen thanh tao, không tranh không giành, trong lòng Tể tướng lại dâng lên chút mềm mại.
Dù sao, con bé cũng là cốt nhục của ông, ông vẫn thương đứa nhỏ này, chỉ là… tình thương ấy vĩnh viễn không thể nào đặt lên bàn cân so sánh với đích nữ Bạch Ly do người thê tử quá cố kết tóc phu thê sinh ra được.
Tể tướng thở dài một hơi trong lòng, giọng dịu đi rất nhiều, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Bạch Thanh Vãn: “Vãn nhi, con tính tình trầm tĩnh, phụ thân yên tâm hơn. Lát nữa vào rừng, con nhớ để mắt đến tỷ tỷ con một chút. Hai tỷ muội phải đùm bọc lấy nhau.”
Bạch Thanh Vãn ngước đôi mắt trong vắt lên nhìn phụ thân, không hề có chút ghen tị hay oán trách vì sự thiên vị rõ ràng ấy.
Nàng ấy khẽ cúi đầu, đáp lại một cách cung kính và đầy lễ độ: “Nữ nhi tuân lệnh phụ thân, con sẽ chăm sóc trưởng tỷ thật tốt.”
“Tốt, tốt…” Bạch Tể tướng gật đầu, ông xua tay: “Đi đi, nhớ chú ý an toàn.”