Khoảng cách milimét giữa hai bờ môi như ngưng đọng lại trong không gian đêm tối tịch mịch.
Ninh Chi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu chập chờn sát khí lẫn sự điên cuồng đắm đuối của Cố Ngôn Chấp.
Cô không né tránh, không hề tỏ ra hoảng loạn hay sợ hãi.
Trái lại, cô nhếch môi, tựa sát trán mình vào trán anh, cảm nhận được hơi thở dồn dập, nóng hổi của người đàn ông trước mặt.
“Nhốt tôi sao?”
Thanh âm của Ninh Chi nhẹ hẫng, tràn đầy sự khiêu khích tĩnh lặng:
“Cố hội trưởng, nếu cậu có khả năng đó… thì cứ việc thử xem.”
Cố Ngôn Chấp sững người.
Lời nói của cô không phải là sự thách thức của một con mồi hoảng sợ, mà là sự chấp nhận có tính toán của một người làm chủ cuộc chơi.
Sự dung túng và điềm tĩnh kỳ lạ của cô như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa điên cuồng đang bùng cháy trong lòng anh, biến sự u ám tàn nhẫn thành một nỗi khát khao chiếm hữu dịu dàng mà cuồng nhiệt.
[Tinh! Giá trị hắc hóa của Cố Ngôn Chấp: 65% -> 58%!]
“Ninh Chi… cậu thực sự là một tai họa.”
Cố Ngôn Chấp thở dài một tiếng khàn đục.
Anh không hôn xuống, mà gục đầu vào hõm cổ cô, ra sức hít hà mùi hương xà phòng thanh mát trên người cô như một kẻ nghiện đang tìm kiếm liều thuốc xoa dịu.
Bàn tay anh trượt xuống, ôm chặt lấy eo cô, siết mạnh như muốn khảm cô vào tận xương tủy của mình.
“Đã như vậy, cậu vĩnh viễn đừng hòng rời khỏi tầm mắt của tôi.”
Sau đêm dạ hội, cục diện tại trường Thánh Đức có sự thay đổi lớn.
Việc Cố Ngôn Chấp công khai xé xác mặt mũi của Cố Vĩnh Thịnh và Cố Trạch đã nhanh chóng lan truyền trong giới thượng lưu.
Ngay ngày hôm sau, Cố Trạch chính thức chuyển đến lớp 11A1 với tư cách là học sinh mới.
Mục đích của Cố Vĩnh Thịnh rất rõ ràng.
Dùng Cố Trạch để kích thích, đe dọa và từng bước cướp đi tài nguyên cùng vị thế của Cố Ngôn Chấp tại trường.
“Anh trai, thật trùng hợp quá.”
Cố Trạch bước vào lớp với nụ cười ngạo mạn. Hắn cố tình chọn vị trí ngay cạnh bàn của Ninh Chi, ánh mắt dâm tà không hề giấu giếm liếc nhìn cô:
“Tự dưng em thấy chỗ này phong thủy rất tốt, học tập chắc chắn sẽ vào.”
Toàn bộ lớp 11A1 lập tức rơi vào trạng thái im lặng đáng sợ.
Cố Ngôn Chấp ngồi ở dãy bàn đầu tiên, lưng thẳng tắp.
Anh không ngoảnh đầu lại, nhưng chiếc bút máy trên tay anh đã bị bấm mạnh đến mức gãy đôi, mực đen rỉ ra bám đầy các ngón tay thon dài.
[Cảnh báo! Giá trị hắc hóa của Cố Ngôn Chấp nhảy vọt: 58% -> 68%! Phát hiện mục tiêu có ý định dùng thủ đoạn tàn nhẫn để phế bỏ Cố Trạch!]
Ninh Chi thản nhiên liếc nhìn Cố Trạch đang ngồi xuống bên cạnh.
Cô không hề lộ ra một chút bối rối nào, chậm rãi rút một tờ khăn giấy, đứng dậy đi thẳng lên bàn đầu.
Trước ánh mắt ngơ ngác của toàn bộ học sinh trong lớp, Ninh Chi dừng lại trước bàn của Cố Ngôn Chấp.
Cô cầm lấy bàn tay dính đầy mực đen của anh, nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau sạch từng ngón tay một, động tác tỉ mỉ và dịu dàng như đang chăm sóc một đồ vật quý giá.
“Làm bẩn tay rồi, Cố hội trưởng.”
Ninh Chi khẽ mỉm cười, giọng nói không quá lớn nhưng đủ để Cố Trạch và cả lớp nghe rõ.
“Những thứ rác rưởi không sạch sẽ, cậu không cần phải tự tay xử lý đâu.”
“Để bẩn tay mình, không đáng.”
Cố Ngôn Chấp ngẩng đầu lên.
Ánh mắt tàn nhẫn u tối của anh khi nhìn thấy nụ cười của cô liền lập tức mềm mại xuống.
Đau đớn và phẫn nộ trong lòng anh như được vuốt ve, anh ngoan ngoãn để mặc cô lau tay cho mình.
“Được, nghe lời cậu.”
Giọng Cố Ngôn Chấp trầm thấp, nụ cười trên môi anh dịu dàng đến mức khiến người ta run rẩy.
Ở phía sau, Cố Trạch tức đến mức đập mạnh tay xuống bàn, mặt mày xám xịt.
Hắn cảm nhận được sự khinh bỉ sâu sắc từ cô gái chuyển trường này – một sự khinh bỉ hoàn toàn coi hắn là thứ không tồn tại.
[Tinh! Giá trị hắc hóa của Cố Ngôn Chấp giảm mạnh: 68% -> 52%!]
[Hệ thống thán phục: Ký chủ! Cô đúng là bậc thầy thao túng tâm lý! Một chiêu này vừa dằn mặt Cố Trạch vừa dỗ dành được kẻ bệnh kiều!]
Ninh Chi thu lại tờ khăn giấy dính mực, cúi người ghé sát vào tai Cố Ngôn Chấp, thì thầm một câu chỉ đủ hai người nghe:
“Tan học chờ tôi ở phòng làm việc.”
“Tôi có món quà nhỏ dành cho cậu.”