Lời nói của Ninh Chi vang lên giữa sảnh tiệc tĩnh mịch, không quá lớn nhưng đủ để từng chữ lọt vào tai tất cả những người có mặt.
Gương mặt Cố Vĩnh Thịnh lập tức sa sầm xuống.
Là người đứng đầu tập đoàn Cố gia hùng mạnh, đã lâu lắm rồi ông ta mới bị một con ranh con vô danh tiểu tót mỉa mai công khai trước mặt nhiều người như vậy.
“Cô là ai?”
Cố Vĩnh Thịnh nheo mắt, ánh mắt sắc như dao găm giáng xuống người Ninh Chi:
“Ở đây đến lượt một đứa con nít ranh lên tiếng sao? Gia giáo của cô để đâu rồi?”
“Cha tôi dạy rằng, tôn trọng chỉ dành cho những người biết tự trọng.”
Ninh Chi đáp trả không một chút do dự, ánh mắt trong veo thẳng thắn đối diện với sự đe dọa của người đứng đầu Cố gia.
“Cậu Cố Trạch vừa xuất hiện đã muốn đụng chạm vào người khác khi chưa được phép, đó mới là thiếu gia giáo.”
“Cô…!”
Cố Trạch mặt đỏ gay vì tức giận, định tiến lên giáo huấn cô gái trước mặt.
Nhưng hắn vừa nhúc nhích một bước, Cố Ngôn Chấp đã dịch chuyển thân hình cao lớn của mình, chắn hoàn toàn Ninh Chi ở phía sau.
Bàn tay anh vẫn đang đan chặt lấy tay Ninh Chi.
Hơi ấm từ lòng bàn tay cô như một dòng nước mát lành, liên tục rót vào trái tim đang sục sôi điên cuồng của anh.
Ánh mắt Cố Ngôn Chấp nhìn cha mình không còn sự nhẫn nại giả tạo của ngày thường.
Thay vào đó là một sự lạnh lẽo thấu xương, một sự chống đối tột cùng mà Cố Vĩnh Thịnh chưa từng thấy ở đứa con trai ngoan ngoãn này.
“Cha.”
Cố Ngôn Chấp lên tiếng, giọng nói trầm thấp như tiếng sấm rền trước bão tố.
“Ninh Chi là trợ lý của con, cũng là bạn nhảy của con tối nay.”
“Bất kỳ ai xúc phạm cô ấy, chính là đang tuyên chiến với con.”
“Con vì một con bé không lai lịch mà dám ăn nói với cha như thế sao?!”
Cố Vĩnh Thịnh tức đến mức bật cười, gằn giọng:
“Con nên nhớ, vị trí người thừa kế Cố gia của con là do ai cho!”
“Tôi có thể đưa con lên, cũng có thể kéo con xuống bất cứ lúc nào!”
Sảnh tiệc rơi vào bầu không khí nghẹt thở. Mọi người xung quanh đều nín thở theo dõi màn rạn nứt của gia tộc tài phiệt hàng đầu.
Cố Ngôn Chấp nghe thấy lời đe dọa quen thuộc ấy, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười giễu cọt, tàn nhẫn:
“Vậy sao? Vậy thì cha cứ việc thử xem.”
“Để xem không có con, cái tập đoàn này có giữ nổi cổ phiếu vào sáng mai không.”
Nói xong, Cố Ngôn Chấp hoàn toàn không thèm quan tâm đến sắc mặt xám xịt như tro tàn của Cố Vĩnh Thịnh và sự ngơ ngác của Cố Trạch.
Anh siết chặt tay Ninh Chi, quay lưng đi thẳng ra khỏi sảnh tiệc lộng lẫy.
[Tinh! Hệ thống thông báo: Cố Ngôn Chấp đã bùng nổ phản kháng gia đình! Giá trị hắc hóa biến động mãnh liệt: 80% -> 65%!]
[Hệ thống reo hò: Ký chủ đỉnh quá! Độ hắc hóa giảm một hơi 15% luôn!]
Gió đêm ngoài khuôn viên khách sạn thổi qua mang theo hơi lạnh ngắt.
Cố Ngôn Chấp kéo Ninh Chi đi một mạch ra đến bãi đậu xe vắng người bên hông khách sạn.
Khi đến góc khuất dưới bóng cây cổ thụ, anh đột ngột dừng bước, xoay người ấn mạnh Ninh Chi vào thân cây rộng lớn.
Hai tay anh chống hai bên người cô, giam trọn cô trong lồng ngực mình.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, đôi mắt phượng của anh đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, toàn thân vẫn còn đang run rẩy vì dư chấn của cơn giận dữ.
“Ninh Chi… cậu điên rồi sao?”
Cố Ngôn Chấp cúi đầu, giọng nói khàn đặc, khàn khàn vang lên bên tai cô:
“Cậu có biết Cố Vĩnh Thịnh là người thế nào không? Ông ta có thể khiến gia đình cậu biến mất khỏi thành phố này chỉ trong một đêm đấy! Tại sao cậu lại đứng ra?”
Ninh Chi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cuộn trào sự bất an và hoảng loạn của kẻ bệnh kiều.
Cô không hề tỏ ra hối hận hay sợ hãi, ngược lại còn giơ bàn tay rảnh rỗi còn lại lên, nhẹ nhàng áp vào lòng bàn tay lạnh ngắt của anh đang chống trên thân cây.
“Tôi đã nói rồi mà.”
Giọng Ninh Chi mềm mại nhưng kiên định như đá ngầm giữa đại dương:
“Tôi đến để bảo vệ cậu.”
“Bất kể là ai, dù là cha cậu hay em xát lánh của cậu, chỉ cần muốn làm tổn thương cậu, tôi đều sẽ không đứng nhìn.”
Cố Ngôn Chấp đứng ngẩn người.
Trái tim vốn đã mục nát, bao bọc bởi hàng ngàn lớp gai độc của anh dường như bị một lực lượng dịu dàng xé rách một khoảng.
Sự ấm áp chưa từng có tràn ngập khắp lồng ngực, khiến anh cảm thấy nghẹt thở, nhưng lại tham vọng muốn nhiều hơn thế.
“Bảo vệ tôi…”
Cố Ngôn Chấp thì thầm, nụ cười trên môi bắt đầu mang theo sự đắm đuối và vặn vẹo vốn có:
“Cậu hứa rồi đấy nhé, Ninh Chi.”
“Cậu đã tự tay bước vào thế giới của tôi, vậy thì đừng trách tôi…”
Anh cúi thấp đầu xuống, khoảng cách giữa hai bờ môi chỉ còn tính bằng milimét.
Hơi thở của anh quyện chặt lấy cô, mang theo sự chiếm hữu đến cực đoan:
“Đừng trách tôi sau này nhốt cậu lại, chỉ để một mình tôi được cậu bảo vệ.”