Năm sau khi mạt thế dần khôi phục trật tự.
Căn cứ Nam Sơn cùng siêu thị Thành phố S đã hợp nhất thành vùng đất thịnh vượng nhất thế giới.
Nhưng bất kể bên ngoài thế giới thay đổi ra sao, tại biệt thự trên đỉnh đồi của Ninh Chi và Lăng Tịch, quy tắc sống vẫn chỉ có duy nhất một điều: Đại tiểu thư Ninh Chi luôn luôn đúng!
Một buổi sáng đẹp trời.
Ninh Chi nằm dài trên chiếc ghế mây ngoài ban công rợp bóng hoa nhài, mặc chiếc váy lụa hai dây màu đỏ tươi kiều mị.
Lăng Tịch mặc một chiếc áo sơ mi trắng phanh ba cúc ngực, tay cầm chiếc lược sừng thong thả chải tóc cho cô.
Vị Ma vương Lôi Điện & Không Gian từng khiến cả thế giới khiếp sợ, lúc này ánh mắt lại mềm mại như nước, cử động cẩn thận từng chút một vì sợ làm đau đại mỹ nhân.
“Lăng Tịch! Anh chải tóc kiểu gì đấy?!”
“Giật nhẹ một cái làm rối một lọn tóc của tôi rồi kìa!”
Ninh Chi quay đầu lại, giơ bàn tay nhỏ nhắn đập nhẹ vào đùi hắn, cất giọn chê bai.
Lăng Tịch không hề giận, ngược lại khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị nuông chiều. Hắn đặt chiếc lược xuống, cúi gập người bế xốc Ninh Chi ngồi gọn lên đùi mình, vùi mặt vào cổ cô hít hà hương thơm ngọt ngào.
“Tôi xin lỗi… Em phạt tôi đi.”
“Phạt tôi trưa nay gọt cho em ba đĩa dâu tây tươi nhé?”
“Hừ! Đĩa dâu tây nào mà chẳng do anh gọt?!”
Ninh Chi bĩu môi kiêu kỳ, nhưng hai tay lại tự nhiên vòng qua cổ hắn, hất cằm.
“Nói cho anh biết, trưa nay ba mẹ sang ăn cơm đấy.”
“Anh mà làm cháy món canh rau Mộc hệ của tôi thì chuẩn bị tinh thần ra sân ngủ đấy!”
“Rõ… Nguyện hầu hạ vợ yêu và ba mẹ vợ chu đáo.”
Lăng Tịch cúi đầu hôn sâu lên bờ môi đỏ mọng của cô, nụ hôn quấn quít và tràn ngập sự si mê độc tôn không bao giờ phai nhạt.
Hai năm sau nữa.
Gia đình nhỏ của đại tiểu thư Ninh Chi đón thêm một thành viên mới: một tiểu công chúa nhỏ có đôi mắt hoa đào long lanh y hệt Ninh Chi, nhưng dị năng lại thừa hưởng dị năng Lôi Điện màu xanh tím từ ba!
Trong phòng khách biệt thự.
Lăng Tịch đang quỳ một gối trên sàn nhà.
Thân hình cao lớn 1m88 của vị Ma vương bá chủ mạt thế lúc này lại đang ngoan ngoãn làm “chú ngựa” cho bé con ngồi trên lưng reo hò.
Tạch… Tạch!
Mấy tia sét xanh tím nhỏ xíu phát ra từ ngón tay bé con làm xém một vạt áo của Lăng Tịch, nhưng hắn chỉ cười khàn nuông chiều, cẩn thận dùng dị năng Không Gian đỡ lấy người con gái nhỏ để không bị ngã.
Ninh Chi bước ra từ phòng đọc sách, mặc chiếc váy lụa xanh ôm sát vóc dáng diễm lệ. Nhìn hai cha con đang quậy tung phòng khách, đại tiểu thư chống hông, trợn ngược đôi mắt mắng.
“Lăng Tịch! Anh chiều con vừa vừa thôi nhé!”
“Anh xem kìa, tia sét của con lại làm xém mất cái thảm lông tôi mới mua rồi!”
“Hai cha con anh tính phá cái nhà này đấy à?!”
Lăng Tịch ngẩng đầu lên. Nhìn thấy đại mỹ nhân đanh đá đang phập phồng gò má vì giận dỗi, hắn liền bế bé con đứng dậy, sải đôi chân dài tiến lại gần, vòng tay siết chặt lấy vòng eo thon gọn của Ninh Chi.
Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên má cô, thanh âm khàn đặc dính người nhưng đong đầy hạnh phúc vĩnh cửu.
“Vợ ơi đừng giận…”
“Tối nay anh dọn thảm, rồi lại đấm lưng cho em cả đêm để tạ lỗi…”
“Được không?”
Ninh Chi nhìn bờ mông phập phồng dính người của Lăng Tịch, khóe môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một nụ cười ngọt ngào đến tận xương tủy.
“Tạm chấp nhận được… Đồ lưu manh dính người nhà anh!”
(KẾT THÚC THẾ GIỚI 7)