Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Ninh Chi có thể đếm trọn từng sợi mi mắt của Cố Ngôn Chấp.
Hơi thở nóng hổi mang theo mùi bạc hà thanh mát của anh phả nhẹ lên chóp mũi cô, dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự đe dọa điên cuồng.
Ninh Chi nhìn vào đôi mắt đang cuộn trào bão tố ấy, khóe môi khẽ cong lên một độ cong nhỏ.
Cô không hề né tránh, trái lại còn giơ tay lên, nhẹ nhàng sửa lại chiếc gọng kính hơi lệch trên sống mũi anh.
“Tôi biết rồi, Cố hội trưởng.”
Thanh âm của cô trong trẻo, mang theo một sự nuông chiều khó tả:
“Nên cậu buông tôi ra được chưa?”
“Tay cậu siết đau tôi rồi đấy.”
Cố Ngôn Chấp khựng lại.
Anh cúi đầu nhìn bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay cô, lớp da trắng nõn của cô đã hằn lên vài vệt đỏ bừng.
Sự hoảng sợ hay kháng cự mà anh mong chờ hoàn toàn không xuất hiện, thay vào đó là sự bao dung tĩnh lặng đến mức làm người khác phải nghẹt thở.
Anh chậm rãi thả tay ra, lùi lại một bước.
[Tinh! Giá trị hắc hóa của Cố Ngôn Chấp: 70% -> 67%.]
“Cậu đúng là một kẻ kỳ lạ, Ninh Chi.”
Cố Ngôn Chấp xoay người, thản nhiên sửa lại tay áo sơ mi phẳng phiu, lớp ngụy trang nhã nhặn thường ngày lập tức được khoác trở lại:
“Cuối tuần này trường tổ chức tiệc dạ hội ăn mừng kỳ thi. Cậu đi làm bạn nhảy của tôi.”
“Đây là mệnh lệnh sao?”
“Là yêu cầu của sếp dành cho trợ lý.”
Cố Ngôn Chấp ngoảnh đầu lại, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại đầy ý sâu xa:
“Hơn nữa, cậu đã hứa sẽ “bảo kê” tôi, đúng không?”
Cuối tuần, buổi dạ hội mừng thành tích được tổ chức tại khách sạn năm sao sang trọng bậc nhất thành phố.
Toàn bộ sảnh tiệc lộng lẫy ánh đèn pha lê, các cậu ấm cô chiêu trong những bộ trang phục dạ hội lộng lẫy qua lại trò chuyện.
Cố Ngôn Chấp xuất hiện trong bộ suit đen may đo riêng, khí chất cao quý thanh lịch lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Nhưng điều khiến tất cả mọi người kinh ngạc hơn cả chính là cô gái đang sánh bước bên cạnh anh.
Ninh Chi mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh tinh tú đơn giản, mái tóc đen dài được búi nhẹ sau gáy, tôn lên làn da trắng mịn và bờ vai mảnh dẻ.
Sự điềm tĩnh, tự tin tỏa ra từ cô khiến người ta hoàn toàn quên mất cô chỉ là một nữ sinh mới chuyển trường có gia cảnh bình thường.
“Trông cậu không tệ.”
Cố Ngôn Chấp ghé sát tai cô thì thầm, bàn tay đặt trên eo cô khẽ siết nhẹ.
“Cảm ơn Cố hội trưởng đã khen.”
Ninh Chi mỉm cười đáp lại.
[Cảnh báo! Phát hiện nhân vật nguy hiểm xuất hiện. Cố Vĩnh Thịnh — Chủ tịch tập đoàn Cố gia, cha của Cố Ngôn Chấp. Giá trị hắc hóa của mục tiêu bắt đầu biến động mạnh!]
Tiếng cảnh báo của hệ thống vừa vang lên, bầu không khí xung quanh Cố Ngôn Chấp lập tức hạ xuống độ âm.
Một người đàn ông trung niên uy nghiêm, trên người mang theo khí thế của kẻ bề trên chậm rãi đi tới.
Đi bên cạnh ông ta là một nam sinh có gương mặt mang vài phần giống Cố Ngôn Chấp, ánh mắt đầy sự khiêu khích.
“Ngôn Chấp, làm tốt lắm. Lần này vẫn giữ được vị trí thứ nhất.”
Cố Vĩnh Thịnh lạnh hắt lên tiếng, ánh mắt ông ta nhìn con trai mình không hề có một chút ấm áp của tình cha con, mà chỉ như đang đánh giá một công cụ đắc lực.
“Cảm ơn cha.”
Cố Ngôn Chấp cúi đầu, nụ cười trên môi chuẩn mực đến mức cứng nhắc.
Bàn tay giấu sau lưng anh đã siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ, các khớp ngón tay trắng bệch.
“Đây là Cố Trạch, em trai con mới trở về từ nước ngoài.”
Cố Vĩnh Thịnh vỗ vai nam sinh bên cạnh, lời nói chứa đầy sự đe dọa ngầm:
“Từ kỳ sau nó sẽ chuyển về Thánh Đức học. Con nhớ phải “chăm sóc” em cho tốt đấy.”
Ninh Chi đứng bên cạnh, cô cảm nhận được từng thớ cơ trên người Cố Ngôn Chấp đang căng cứng đến mức sắp nổ tung.
Tội nghiệp làm sao, đứa trẻ này từ nhỏ đã phải sống trong sự đe dọa bị thay thế, bị coi như một công cụ không có cảm xúc.
Cố Trạch liếc nhìn Ninh Chi, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý:
“Anh trai, nghe nói anh vừa tuyển một cô trợ lý mới?”
“Nhìn cũng xinh đẹp đấy chứ. Hay là nhường cho em đi?”
Vừa nói, Cố Trạch vừa đưa tay ra định chạm vào vai Ninh Chi.
Xoạch.
Cố Ngôn Chấp đột ngột gạt phắt tay Cố Trạch ra. Ánh mắt anh trong giây tuyệt đối rơi vào bóng tối, tàn nhẫn và đầy sát khí như một con thú dữ bị xâm phạm lãnh địa.
“Bớt dùng bàn tay bẩn thỉu của cậu chạm vào người của tôi.”
Giọng nói Cố Ngôn Chấp thấp khàn, lạnh lẽo đến mức khiến cả Cố Vĩnh Thịnh cũng phải nhíu mày.
[Cảnh báo! Giá trị hắc hóa của Cố Ngôn Chấp tăng vọt: 67% -> 80%!]
Cố Trạch bị dọa cho lùi lại một bước, mặt cắt không còn giọt máu. Cố Vĩnh Thịnh đập mạnh ly rượu xuống bàn:
“Cố Ngôn Chấp! Con ăn nói với em mình kiểu gì đấy?!”
Toàn bộ sảnh tiệc bỗng nhiên im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía này. Sự sụp đổ của Cố Ngôn Chấp đang nằm trên bờ vực.
Đúng lúc đó, một bàn tay nhỏ nhắn, mát rượi nhẹ nhàng luôn qua các ngón tay đang run rẩy của Cố Ngôn Chấp, đan chặt lấy tay anh.
Ninh Chi bước lên một bước, thản nhiên đứng trước mặt Cố Ngôn Chấp, đối diện với uy áp của Cố Vĩnh Thịnh. Cô mỉm cười nhã nhặn nhưng lời nói lại sắc bén như dao gọt:
“Chủ tịch Cố, xin lỗi vì đã ngắt lời.”
“Nhưng Cố hội trưởng nói không sai đâu ạ.”
“Ở Thánh Đức, quy tắc đầu tiên là phải biết giữ khoảng cách lịch sự.”
“Cậu Cố Trạch vừa về nước, có lẽ vẫn chưa học xong môn Lễ nghi căn bản này rồi.”