Trận chiến này, là giữa cậu và Sở Ý Hoan.
Karlos vừa chạm đất liền hóa lại thành hình người, tức giận nhảy dựng tại chỗ vài cái.
“Tôn Thượng, ta đánh rất giỏi mà!”
Phượng Tầm không để ý đến hắn, lạnh mặt nhìn nữ tử đang vung kiếm chém tới: “Ngươi muốn dùng ta để trấn áp tà ma, thì ta cũng muốn chém ngươi thành hai nửa.”
Sở Ý Hoan lạnh giọng: “Đều là kẻ dùng kiếm, hôm nay chúng ta hãy so chiêu phân thắng bại!”
“Ta cũng muốn biết tại Đại lục Huyễn Vân này, là đạo cao một thước hay ma cao một trượng!”
Hai cường giả đến từ hai phe đối lập, đều cầm trong tay thần kiếm tổ truyền, thân hình cực nhanh, lập tức tung ra chiêu kiếm mạnh nhất của mình.
Phần Thiên kiếm xé gió phát ra tiếng rít chói tai.
Kiếm quang mang theo khí thế diệt trời tru đất, sắc bén như gió, trực diện va chạm cùng chiêu kiếm của Sở Ý Hoan.
Hai đạo kiếm khí chạm nhau phát ra hào quang rực rỡ.
Thiên đạo đang âm thầm theo dõi cuộc chiến trốn sau tầng mây, chăm chú nhìn về phía giao tranh giữa hai tộc.
Điều lão quan tâm nhất chính là Phượng Tầm và Sở Ý Hoan.
Một bên là Băng Phượng thoát ly khỏi khống chế của Thiên đạo, một bên là con người tuân theo ý chí của Thiên đạo.
Phượng Tầm kế thừa vận mệnh phụ thân, nên trấn áp tà ma.
Sở Ý Hoan là nữ tử mang khí vận, tất sẽ bình định Ma tộc phản nghịch, bắt giữ Phượng Tầm.
…
Khu vực giáp ranh giữa hai tộc.
Trừ ma nhân và Ma tộc hỗn chiến thành một đoàn.
Là thủ lĩnh hai phe, Phượng Tầm và Sở Ý Hoan cũng đang kịch liệt giao chiến bằng kiếm.
Cách phía sau một chút, Karlos biến thành hình thái bán nhân bán thú, cùng bằng hữu là Arlan có bản thể là bọ cạp biển thủy hệ tấn công các Trừ ma nhân rơi rớt.
Kẻ nào đến thì giết một kẻ, đôi nào đến thì giết một đôi.
Hai ma thú hải tộc trung thành với Ma Tôn ra tay cực kỳ tàn bạo, không khác gì hai tiểu quái vật nghịch ngợm phá phách.
“Arlan, mau lại giúp ta!”
“Được thôi, nhớ thả ít độc khí.”
“Đuôi bọ cạp của ngươi nhắm kỹ vào, đừng đâm lung tung.”
“Biết rồi, mau bồi thêm một đao, đừng để hắn sống.”
Karlos và Arlan bận rộn không ngừng, ra tay nhanh chuẩn độc, liên tiếp diệt Trừ ma nhân.
Phượng Tầm đột nhiên siết chặt lưỡi kiếm, hỏa diễm bản mệnh màu lam băng của Phượng Hoàng quấn quanh thân kiếm.
Cậu lại tung ra một kiếm mới.
Kiếm quang tựa như ngân hà đảo ngược, vô cùng chói lóa.
Cùng với kiếm chiêu ập đến còn có hỏa diễm bản mệnh của Phượng Hoàng, giống như pháo hoa rực rỡ xé trời bay lên.
Thiên đạo thấy vậy lập tức hiện thân, chắn trước một kiếm kia.
“Phượng Tầm, ngươi dám làm càn?!”
Phượng Tầm nghe vậy không hề động dung, trái lại còn cười giễu: “Ta chính là muốn làm càn, ngươi thì làm được gì nào? Một con chuột nhắt như ngươi cũng dám chỉ tay múa chân với ta.”
Trước đó chẳng thấy Thiên đạo ló mặt, đến khi nữ chính gặp nguy hiểm mới chịu chui ra khỏi hang chuột, hẳn là đã xem kịch suốt từ đầu rồi.
Thiên đạo lạnh giọng: “Ngươi còn khó đối phó hơn cả Phượng Uyên.”
Lão không ngờ Băng Phượng đời này lại khó thu phục đến vậy, cũng không ngờ Sở Ý Hoan mãi vẫn không bắt được Phượng Tầm, còn suýt bị cậu giết.
“Vậy sao?” Phượng Tầm nhẹ giọng hỏi lại.
Cậu siết chặt Phần Thiên kiếm trong tay, ánh mắt u trầm khóa chặt lấy hóa thân của Thiên đạo.
Đôi mắt sâu thẳm như vực, không mang theo chút ấm áp.
“Ngươi đã nói vậy, thì ta sẽ tiễn cả ngươi lẫn Sở Ý Hoan đến gặp phụ thân ta!”
Phượng Tầm một mình đấu hai, liều mạng đối đầu Thiên đạo và nữ chính.
Thiên đạo dùng xích khóa linh hoạt trói tứ chi Phượng Tầm, Sở Ý Hoan thừa cơ vung kiếm chém tới.
“Ma đầu, hôm nay ta nhất định bắt ngươi nhập trận!”
Phượng Tầm không chút đau đớn, khẽ nhướng mày, ánh mắt từ Thiên đạo chuyển về gương mặt nữ chính.
Hừ, vậy thì để ta tiễn ngươi xuống địa ngục trước!
Thiếu niên Băng Phượng cầm Phần Thiên kiếm trong tay không những không phản kháng khi mũi kiếm đâm thẳng vào tim, mà còn rất phối hợp, chủ động tháo bỏ phòng ngự toàn thân.
Ngay khoảnh khắc kiếm đâm vào cơ thể cậu, từ trong thân thể Phượng Tầm bùng lên ngọn lửa Niết Bàn vô tận, lửa cháy như thiêu xương tủy, lan sang thiêu rụi Sở Ý Hoan.