Đến nội dung chính

Chương Quyển 19 – Chương 14: Băng Phượng hắc hóa x Hải quái ngoan ngoãn

admin 820 Chữ Cài Đặt

Ngọn lửa này lan từ mũi kiếm đâm vào cơ thể cậu sang tứ chi bách hài của Sở Ý Hoan, dù nữ chính có hào quang lớn đến đâu cũng không cứu nổi nàng ta.

Chưa đến ba hơi thở, Sở Ý Hoan đã hóa thành tro bụi.

Chuyện này không chỉ khiến Thiên đạo kinh ngạc, mà ngay cả số ít Trừ ma nhân còn sót lại cũng khiếp sợ.

“Sao có thể chứ? Sở gia chủ đã chết rồi!”

“Đó là ngọn lửa gì vậy? Lửa bản mệnh của tộc Phượng Hoàng sao lại có uy lực như thế?”

“Không! Đó không phải hỏa diễm bản mệnh của tộc Phượng Hoàng, mà là Niết Bàn chi hoả, chỉ cường giả Phượng Hoàng mới sở hữu, có thể giúp Phượng Hoàng Niết Bàn.”

“Mỗi lần Niết Bàn, Phượng Hoàng lại mạnh hơn một phần.”

“Mau ngăn hắn lại, nếu hắn Niết Bàn trọng sinh xong thì chúng ta không ai giết nổi hắn nữa đâu.”
Phượng Tầm chém đứt xiềng xích của Thiên đạo, hóa thành bản thể Băng Phượng bay lượn giữa bầu trời, Niết Bàn chi hoả bám theo như bóng với hình, tiếng hót thanh thoát vang vọng khắp đại lục.

Lúc này cậu như một chú chim tự do, điên cuồng chấp nhất, đang bay về phía bầu trời thuộc về chính mình, bộ lông rực rỡ tỏa sáng muôn màu.

Thiên đạo giận dữ nhìn về phía chân trời.

Lão nhanh chóng đuổi theo Phượng Tầm, định nhân lúc cậu chưa Niết Bàn trọng sinh mà tiêu diệt triệt để Băng Phượng này.

“Xem ra hôm nay phải trừ khử ngươi thôi.”

Phượng Uyên vốn đã hồn phi phách tán bất ngờ ngưng tụ thành thực thể, chắn trước mặt Thiên đạo đang định chém giết Phượng Tầm, trong đôi mắt băng lam ngập tràn sát ý cực độ.

“Thiên đạo, ngươi đã vượt quá giới hạn rồi.”
Hệ thống 729: […]

Trời ạ, đây là cái thể loại náo nhiệt gì thế này?

Trong nguyên tác, phụ thân phản diện đã sớm chết lại trở thành hộ linh của Đại lục Huyễn Vân.

Nếu như Thiên đạo là thực thể hậu thiên được tạo ra từ nội dung nguyên tác, thì Phượng Uyên chính là hộ linh được đại lục này chủ động lựa chọn.

Thoạt nhìn thì địa vị ngang nhau, nhưng kỳ thực khác biệt một trời một vực.

Phượng Uyên đã liên kết vận mệnh với Đại lục Huyễn Vân, có thể tự do khống chế lực lượng bản nguyên nơi đây, còn Thiên đạo chỉ có thể sử dụng sức mạnh vốn có.

Sự khác biệt giữa Thiên đạo và hộ linh đã rõ ràng.

Thiên đạo lạnh lùng nhìn Phượng Uyên, ánh mắt sắc bén như dao, hận không thể lập tức xé xác hóa thân hộ linh này ra thành từng mảnh.

“Phượng Uyên, ngươi vẫn chưa chết?!”
Phượng Uyên nâng đôi mắt như sao lạnh lẽo, hờ hững liếc nhìn Thiên đạo đang phẫn nộ đến cực điểm.

“Ồ, ngươi còn chưa chết, thì sao ta có thể chết được!”

Năm trăm năm trước, đúng là hắn đã chết, nhưng Đại lục Huyễn Vân giữ lại được chút tàn hồn tơi tả của hắn, rồi dưỡng hồn hắn cẩn thận đến ngày nay.

Vậy nên, hắn mới có thể tại Đại lục Huyễn Vân thêm một lần nữa xuất hiện.

Phượng Tầm tắm mình trong lửa Niết Bàn, rũ tro tái sinh.

Thiên đạo bị Phượng Uyên chặn lại, đôi bên lập tức giao thủ.

Hệ thống 729 lặng lẽ ngồi xem náo nhiệt, tiện thể chia chút ánh nhìn cho Phượng Tầm đang trong quá trình Niết Bàn.

Ký chủ của nó vốn đã có chủ ý, Niết Bàn chính là vì muốn cường đại hơn.

Nó chẳng lo lắng gì cho ký chủ nhà mình, ngược lại lại thấy tò mò đối với Phượng Uyên – kẻ hóa thân thành linh hồn thủ hộ đại lục.

Cơ duyên của hắn quả thực có thể nói là truyền kỳ!

Nó theo ký chủ làm qua bao nhiệm vụ, mà chỉ từng gặp hai lần loại trường hợp đặc biệt như thế này, nhưng cả hai lần đều là nhân vật chính của thế giới mới có cơ hội ấy.

Thế mà lần này, người gặp kỳ ngộ lại là… phụ thân phản diện!

Rốt cuộc thì con Băng Phượng này có điều gì đặc biệt, đáng để Đại lục Huyễn Vân mạo hiểm giữ lại tàn hồn của hắn?

Thế giới vốn cực ít khi can thiệp vào sự vụ nội bộ, sợ nhất là một chút hành động nhỏ thôi cũng dẫn tới đại họa. Thế mà lần này Đại lục Huyễn Vân lại phá lệ, cứu lấy Phượng Uyên.

Phượng Uyên chẳng phải chỉ là hậu duệ của tộc Phượng Hoàng thôi sao?

Trước khi Phượng Tầm ra đời, Phượng Uyên chính là con Phượng Hoàng cuối cùng còn lại trên Đại lục Huyễn Vân, đồng thời cũng là truyền thừa duy nhất còn sống sót từ thời thượng cổ.