Mười đại ma đầu khi xưa nay đã hóa thân thành mười đại Ma Quân, theo sát sau Ma Tôn tiến vào khu vực giáp ranh giữa hai tộc, ai nấy đều đã dốc toàn lực, sẵn sàng vung đao quyết chiến một phen.
Alan Tudyk ở lại nơi đây suốt mười ngày qua mỉm cười đón tiếp Ma Tôn, rồi trình bày toàn bộ thành quả mà hắn đạt được trong thời gian qua để cậu xem xét.
“Thưa Tôn Thượng, xin mời nhìn đây.”
“Ngàn Trừ ma nhân đều đã bị khống chế tại đây.”
“Một nửa rơi vào ác mộng, bị biến thành ma vật hạ đẳng. Một phần vẫn đang vùng vẫy trong huyễn mộng, còn những kẻ mạnh như Sở Ý Hoan tuy đã thoát khỏi mộng cảnh, nhưng trong lòng cũng đã gieo mầm tâm ma.”
Sau khi Sở Ý Hoan tỉnh khỏi huyễn mộng liền hung hăng nhìn chằm chằm thiếu niên Băng Phượng mà Thiên đạo chỉ định, trong đôi mắt tròn đầy như hạnh nhân đã ngập tràn sát ý lạnh buốt.
“Ma đầu, hôm nay ta nhất định sẽ bắt ngươi!”
Phía sau nàng còn có hàng trăm Trừ ma nhân đã thoát khỏi mộng cảnh của Alan Tudyk.
Bọn họ đồng lòng nhất trí, sẵn sàng xuất thủ.
Phượng Tầm đứng ở hàng đầu đám ma vật, thoạt nhìn ôn hòa vô hại, nhưng ánh mắt lại lộ sát cơ trùng trùng.
Trong mắt cậu là hận ý chưa từng phai nhạt.
Khí tức quanh thân ngập tràn tính công kích, trong đôi mắt hồ ly đa tình kia hiện lên vẻ lạnh lùng muốn giết người.
“Ta đã chờ ngày này rất lâu rồi.”
Sở Ý Hoan nhíu chặt mi tâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn thiếu niên ma mị đang mỉm cười duyên dáng kia.
Đây chính là Băng Phượng thượng cổ mà Thiên đạo từng nói đến.
Khí chất của đối phương chẳng giống Thần thú, trái lại lại giống ma thú hơn, dung mạo lại diễm lệ yêu mị đến vậy. Quả nhiên đúng như Thiên đạo tiên đoán, là ma chứ chẳng phải thần.
“Ngươi quả thực đã phụ danh xưng Thần thú!”
Phượng Tầm nghe vậy, ánh mắt lập tức trầm xuống, sắc lạnh như lưỡi dao, khí thế áp người khiến kẻ khác không dám nghênh đón, nhưng khóe môi lại chậm rãi cong lên, hiện ra một nụ cười tà mị mê hoặc lòng người.
“Ta phụ danh xưng Thần thú?”
“Thật đúng là chuyện buồn cười nhất thiên hạ!” Cậu nhàn nhạt cất tiếng: “Tổ tiên Sở gia các ngươi khiến phụ thân ta bị giam cầm ở Phượng Thê Sơn đến tận lúc thân tử hồn diệt, các ngươi có tư cách gì mà đánh giá phán xét ta?!”
“Sở gia chủ, ngươi có từng đối mặt với lương tâm mình hay chưa?”
Thân là Trừ ma nhân mà không nghĩ bảo vệ bách tính, ngược lại luôn miệng đòi giết hậu duệ Phượng Hoàng như cậu, còn muốn trấn áp cậu vào mắt trận đại trận trấn ma.
Sở Ý Hoan cười lạnh: “Ngươi đã đọa ma, còn dám tự xưng Thần thú Phượng Hoàng sao?!”
“Đã là ma vật, thì nên bị diệt trừ.”
Phượng Tầm lạnh lùng nhìn nàng ta một cái, nụ cười hoàn toàn biến mất, gương mặt trở nên tàn nhẫn sắc bén.
“Vậy thì dưới tay phân cao thấp đi.”
Cậu hạ lệnh một tiếng, Ma tộc phía sau lập tức xông ra, tấn công đám Trừ ma nhân đã chuẩn bị từ trước.
Sở Ý Hoan tránh khỏi mười đại Ma Quân, trực tiếp công kích Phượng Tầm.
Kẻ luôn canh giữ bên cạnh Phượng Tầm, Karlos lập tức hóa thành bản thể bạch tuộc khổng lồ, đôi mắt nhạy bén nhìn chằm chằm nàng ta, tám xúc tu nhanh như chớp đánh tới.
“Dám thương tổn Tôn Thượng, ngươi đáng chết.”
Sở Ý Hoan vung kiếm ngăn cản xúc tu nhắm thẳng tim mình, nghiêng người tránh khỏi đòn đánh từ hai bên, trầm tĩnh quan sát đối thủ.
Kẻ này là ma vật đến từ biển sâu, bản thể là một con bạch tuộc khổng lồ.
Thể hình cực kỳ to lớn, tám xúc tu vừa thô vừa mạnh mẽ, làn da màu sắc tươi sáng, nhìn một cái liền biết trong thân thể ma vật này có độc.
Điểm yếu của nó chính là đôi mắt.
Sở Ý Hoan né tránh tám xúc tu, lại uống giải độc đan để phòng độc khí xâm nhập, lập tức vung kiếm chém vào đôi mắt đen sáng của Karlos.
Phượng Tầm vung tay áo cản lại kiếm thế của Sở Ý Hoan.
Cậu túm lấy Karlos vẫn muốn xông lên tiếp tục chiến đấu, ném con ma vật nhỏ chưa đầy hai trăm tuổi này ra phía sau, rút Phần Thiên kiếm ra nghênh đón nữ chính đang lao đến.