Hai năm đầu sau khi Sở Di mất, bà và ông cụ sợ con trai nghĩ quẩn mà đi theo vợ, vì vậy đã chuyển từ trấn nhỏ lên thành phố để ở gần, chỉ sợ một phút lơ là là mất luôn đứa con.
Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, vợ chồng bà không chịu nổi cú sốc đó!
Giờ thì cháu trai lớn đã trưởng thành, con trai cũng tìm được bến đỗ mới, sau này có mệnh hệ gì, bà cũng có thể yên lòng ra đi.
“Con à, con nhất định phải sống bình an, con sống tốt là mẹ mãn nguyện rồi!”
Cố Yến Hòa vững vàng nhận lấy hai chiếc khóa vàng do bố mẹ đặt làm riêng cho ông năm xưa, đưa tay ôm lấy người mẹ đã nuôi ông khôn lớn.
“Mẹ, con sẽ vậy mà, mẹ cứ yên tâm.”
“Công việc của con chắc sẽ chuyển hẳn sang bên này, mẹ có muốn dọn qua ở không?”
Bà cụ Cố lắc đầu: “Thôi.”
“Mẹ già rồi, chỉ muốn ở nhà, còn có thể ở gần ông nhà mẹ nữa.”
Bà không muốn rời xa ông cụ. Hai vợ chồng từng hứa sau này chết sẽ chôn cùng nhau, lời đã nói ra thì không thể nuốt lại.
Hơn nữa bà cũng muốn lá rụng về cội, không muốn ở một nơi đất khách quê người.
Lúc ra ngoài muốn tán gẫu với người ta cũng chẳng hiểu họ nói gì.
Con bà dù sao cũng biết tiếng Anh, nhưng bà chỉ biết tiếng Trung, mấy ngôn ngữ ở đây bà không hiểu cũng chẳng hứng thú học.
Đừng làm khó một bà già cô độc như bà nữa.
Cố Yến Hòa dịu giọng: “Vậy nghe mẹ, con sẽ về nước thường xuyên thăm mẹ với Trường Phong.”
Ông đã bàn bạc xong với Lukas, sau khi kết hôn sẽ định cư lâu dài ở nước D, công việc cũng chuyển sang bên này, vẫn làm trong ngành giáo dục.
Bà cụ Cố mỉm cười gật đầu.
Cố Trường Phong lạnh lùng nhìn Lukas, càng nhìn càng cảm thấy ngứa tay muốn đánh người.
Lukas cũng đang đánh giá Cố Trường Phong, còn kèm theo một nụ cười trông thì có vẻ hiền hòa mà thực chất vô cùng sắc bén, đôi mắt cong cong lộ rõ vẻ ngạo nghễ, dáng vẻ chẳng khác nào một con cáo già vừa đạt được mưu kế.
Cố Trường Phong nheo mắt, cơn giận dâng trào.
Cậu thật sự cảm thấy tên cáo già này đáng bị dạy dỗ một trận ra trò.
Leonid bỗng đưa tay xoay mặt cậu lại, có chút ghen tuông mà nhìn chằm chằm cậu: “Nhìn cái gì mà nhìn, ông chú già đó thì có gì đáng xem chứ!”
Cố Trường Phong: “…”
Ánh mắt đầy giận dữ lập tức tan biến, toàn bị tên trước mặt phá hỏng mất rồi.
“Anh ngồi yên đó, đừng có nói bậy nữa.”
Leonid vừa nắm tay Cố Trường Phong vừa ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, ánh mắt đặc biệt dừng lại trên đám đông phía sau Lukas.
Hừ! Đám người nước D chết tiệt! Nhìn cái gì mà nhìn!
Đám người này chẳng có vợ chắc? Nhất định phải nhìn chằm chằm vợ người ta mãi không dứt sao!
Harlam nhìn Cố Trường Phong chằm chằm bằng ánh mắt rực cháy.
Thật là một người đẹp quá mức… kiểu đẹp khiến cậu ta phải ngẩn người ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Không chỉ nhan sắc xuất chúng, mà khí chất cũng cực kỳ tuyệt vời.
So với thím ba của cậu ta, cậu ta vẫn thích con trai của thím ba hơn.
Cao mét tám, ngũ quan tuấn tú, đi đến đâu cũng đều là đối tượng được người người theo đuổi.
Cậu ta có nên làm quen thử không nhỉ?
Đang nghĩ như vậy, Harlam bỗng bắt gặp một ánh nhìn lạnh lẽo đầy sát khí và lửa giận, suýt nữa không đứng vững mà ngã lăn ra tấm thảm.
Mẹ nó! Cái người đàn ông kia nhìn hung dữ quá!
Nếu không phải vì hoàn cảnh không thích hợp, Leonid chắc chắn đã cho cái tên tóc vàng đang nhìn chằm chằm vợ mình kia một trận nhớ đời.
May mà anh không chỉ ở đây một ngày, sau này còn nhiều cơ hội để xử lý tên kia!
Thằng nhãi ranh, đúng là cần phải dạy dỗ!
…
Đêm đen tựa như mực tàu đổ đầy trời, bầu trời xanh thẳm hoàn toàn biến mất.
Lúc này trong thư phòng của trang viên Wood, Cố Trường Phong đang nghiêm mặt nhìn Lukas, ánh mắt hai người như tóe lửa, tựa như lưỡi kiếm giao nhau.
Lukas nhẹ gõ lên mặt bàn phẳng, giọng nói lạnh lùng hỏi Cố Trường Phong: “Viện sĩ Cố, rốt cuộc cậu muốn nói chuyện gì với tôi?”