Cố Trường Phong nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy chán ghét.
“Tôi nghĩ ngài nên biết rõ lý do tôi đến tìm ngài, đừng giả vờ hồ đồ ở đây.”
Lukas cười khẽ, giọng điệu trêu chọc.
“Phương pháp tôi theo đuổi bố cậu tuy hơi khác người, có thể khiến cậu khinh thường, nhưng người nhà cậu cũng chẳng khá hơn tôi bao nhiêu đâu!”
Ông ấy chỉ lên tầng trên: “Hình như cậu chưa bao giờ nói thật với bố cậu về quá trình cậu và Leonid yêu nhau rồi kết hôn.”
Cố Trường Phong nghe vậy, ánh mắt càng thêm sắc bén, như thể muốn khoét một cái lỗ trên người đối phương.
“Hừ! Ngài cũng lanh miệng đấy!”
Cái tên khốn này chắc chắn đã dùng chuyện cậu và Leonid kết hôn để thăm dò bố cậu, nếu không thì sẽ không chắc chắn rằng người này chưa từng nói thật.
Khóe môi Lukas nhếch lên, hờ hững nhướng mày, cười xã giao: “Kẻ tám lạng người nửa cân thôi, quả nhiên Viện sĩ Cố cũng không uổng danh là người có sức hút.”
Cái tên nhóc này mới vừa xuất hiện đã gần như hút hồn đám con cháu nhà Krupp, đứa cháu trai chẳng ra gì của ông ấy suýt chảy cả nước dãi.
Cái mặt kia đúng là tai họa!
Ông ấy vẫn thích kiểu nho nhã như Cố Yến Hòa hơn, không ưa kiểu điển trai lộng lẫy như Cố Trường Phong.
Nhìn bộ mặt ghen tuông của Leonid là biết Cố Trường Phong đào hoa đến mức nào, cưới người như thế, sợ là nửa đời còn lại phải sống trong thấp thỏm lo lắng.
So sánh với kiểu người như Cố Trường Phong, vẫn là giáo sư dịu dàng nhà ông ấy tốt hơn, không phải lo ngày nào đó bị cắm sừng.
Cố Trường Phong bật cười lạnh: “Ngài chắc chắn bố tôi thật sự thích ngài đến thế?”
“… Không sợ cuối cùng mọi chuyện đổ bể hết à?”
Lukas chống cằm: “Tất nhiên, nếu không thì cậu đâu cần nói nhiều thế với tôi, chẳng phải vì cậu tin rằng bố cậu thật lòng với tôi sao?”
Ông ấy nhìn Cố Trường Phong đầy thích thú, trong mắt còn ẩn chứa nụ cười khó đoán.
Cố Trường Phong: “…”
Đồ khốn, rõ ràng là bố tôi đã bị ông lừa!
Người thành thật như bố tôi sao có thể đấu lại cáo già như Lukas?!
Lukas mở miệng: “Cậu yên tâm, tôi thật lòng với bố cậu, đời này nhất định sẽ bảo vệ ông ấy đến già, sẽ không để bi kịch tái diễn.”
Cố Trường Phong nhìn ông ấy sâu sắc một cái.
Cậu lấy từ túi áo ra hai lá bùa hộ mệnh mà mình xin từ hệ thống 729, không tình nguyện mà đưa ra trước mặt Lukas.
“Đây là bùa bình an, tặng cho ngài.”
Lukas sững người: “…Người Hoa Quốc các cậu mê tín đến vậy sao?”
Bà cụ Cố vừa tặng khóa vàng trường thọ, Cố Trường Phong lại tiếp tục tặng bùa bình an.
Không biết còn tưởng ông ấy sắp chết.
Cố Trường Phong ép bùa vào tay ông ấy, khó chịu nói: “Tôi là sợ ngài chết rồi, để lại bố tôi đau lòng tuyệt vọng.”
“Hai lá, một người một cái, ngài và bố tôi chia nhau.”
Cậu dừng một chút: “… Ngài sống cho tốt vào, đừng để bố tôi buồn thêm nữa.”
“Nếu chuyện xưa tái diễn, bố tôi rất khó có thể vượt qua một lần nữa như 22 năm trước.”
Tuy không thích loại người mặt cười tâm rắn như Lukas, nhưng cậu tôn trọng sự lựa chọn của Cố Yến Hòa, cũng chân thành mong họ hạnh phúc đến già.
Lukas nghiêm túc nói: “Tôi sẽ làm được. Điều cậu lo lắng sẽ không bao giờ lặp lại, tôi nhất định sẽ cùng bố cậu đi đến cuối đời.”
Ông ấy nhỏ hơn Cố Yến Hòa 8 tuổi, lần này sẽ không để ông mất người yêu thêm một lần nữa, càng không cho ai có cơ hội chen vào.
Ông ấy sẽ trân trọng mối tình này và chăm chút cuộc hôn nhân này cẩn thận.
Cố Trường Phong gật đầu nhẹ: “Vậy thì tốt.”
Nói xong, cậu liền đứng dậy rời đi, không muốn nói thêm với Lukas một câu nào.
Lukas nhìn bóng lưng cậu, không khỏi thầm cảm thán trong lòng.
Con trai của Cố Yến Hòa đúng là không uổng công dạy dỗ!
***
Phòng ngủ trên lầu.
Cố Trường Phong gõ cửa bước vào phòng Cố Yến Hòa, đặt chiếc vali đã chuẩn bị từ trước trước mặt người bố sắp tái hôn của mình.
“Bố, đây là số tiền tích lũy của con.”
Cậu mở vali, giới thiệu: “Đây là số tiền con kiếm được khi đi du học, cộng thêm tiền lương và tiền thưởng sau khi đi làm.”
“Số tiền này con tặng bố, coi như là tiền mừng cưới. Sau này bố ở lại bên này, có thể dùng để mua sắm tài sản cá nhân, hoặc để dành tiêu xài cũng được.”