Người đàn ông đứng bên cạnh con trai bà cho dù có đeo kính gọng vàng thì cũng không che nổi vẻ gian giảo, hoàn toàn không giống người hiền lành gì.
Nụ cười giả tạo, vẻ ngoài giả vờ thân thiện… nhưng sau lưng thì giấu dao, mưu mẹo đầy mình…
Đây chính là ấn tượng đầu tiên của bà cụ Cố với Lukas.
Bà ngơ ngác nhìn người đàn ông đứng cạnh Lukas, rất nghiêm túc quan sát con trai mình.
Đứa nhỏ Yến Hòa này không có vẻ ghét bỏ đối phương, thậm chí còn rất nuông chiều người đàn ông ngoại quốc kia.
Tất cả là do Lukas trong thời gian dưỡng thương đã từ từ vun đắp tình cảm, Cố Yến Hòa không thể phản kháng nên đành thử chấp nhận mối quan hệ này.
Nói là nuông chiều, thật ra dùng từ “phó mặc” thì đúng hơn.
Muốn cắt đứt cũng không cắt được, ông còn có thể làm gì? Đành coi như mình có thêm một món đồ trang trí hình người thôi.
Hơn nữa, trái tim đầy thương tổn của ông dường như cũng đang được Lukas từ từ chữa lành. Lukas thật sự đang dùng hành động thực tế để xoa dịu những vết thương lòng của Cố Yến Hòa, lại còn chăm sóc ông rất chu đáo.
Bà cụ Cố đứng yên tại chỗ, hồi lâu không nói gì.
Bà biết rõ kiểu đàn ông như thế này tuyệt đối không phải gu của con trai mình, nhưng sự thật lại là người đàn ông này dường như thật sự đã bước vào tim con bà.
Hôn lễ này không phải là chuyện đơn phương mù quáng, mà là quyết định của cả hai người.
Sau khi nhận rõ thực tế, bà cụ Cố khẽ thở dài một hơi, cơn giận tích tụ trong lòng cũng dần tan đi, chỉ còn lại chút cảm khái quanh quẩn trong tâm.
Con mình thích là được rồi, cứ để nó theo ý đi!
Cố Trường Phong cũng không phải hạng kém, đương nhiên nhìn ra được sự ăn ý và tin tưởng giữa Cố Yến Hòa và Lukas, bàn tay đang siết chặt cũng từ từ buông lỏng ra.
Cậu khẽ gọi một tiếng: “Bố…”
Cố Yến Hòa buông tay Lukas ra, bước tới bên cạnh đứa con trai bảo bối.
“Trường Phong, bố rất ổn, con đừng lo cho bố.”
Ông đưa tay vỗ nhẹ cánh tay Cố Trường Phong, ánh mắt dịu dàng đầy ắp sự hiền hòa, hàng mi cong dày khẽ rung động.
Cố Trường Phong nhẹ gật đầu: “Vâng.”
“Bố, con với bà nội đến tham dự lễ cưới của bố, bố kết hôn thì không thể thiếu tụi con được.”
Bà cụ Cố nghe vậy cũng bước tới, lấy từ trong túi ra hai chiếc khóa vàng tinh xảo, đưa vào tay con trai mình.
“Đây là mẹ tặng cho con và người yêu con.”
“Mẹ chúc hai đứa hạnh phúc, phú quý dài lâu.”
Hai chiếc khóa vàng này vốn là bà với ông cụ từ hơn mười năm trước đã đặt làm cho con trai họ, mang theo hy vọng đơn giản nhất của hai người dành cho con.
Cầu chúc con bình an từng năm, mọi chuyện thuận lợi.
Bây giờ dùng làm quà mừng cưới và quà gặp mặt cho con dâu (rể) thì quá hợp lý.
Trước khi sang đây, bà đã chuẩn bị sẵn hai phương án.
Nếu con trai bị Lukas ép cưới, thì bà có liều cả cái mạng già này cũng phải đưa con về, tuyệt đối không để ai chà đạp con bà.
Nếu con trai là tự nguyện, vậy thì với tư cách người làm mẹ, bà sẽ chúc phúc cho họ, cũng thật lòng hy vọng cả hai có thể cùng nắm tay đi hết đoạn đường phía trước.
Con trai bà đã góa vợ nhiều năm, bây giờ chịu mở lòng tìm người bạn đời mới để sống cùng, dù có là đàn ông, bà cũng chấp nhận.
Như vậy sau này bà có đi rồi thì cũng có người chăm sóc con trai, cùng con đi qua những ngày tháng còn lại, không đến nỗi suốt ngày đau khổ vì tình như trước nữa.
Bà thật sự rất quý con dâu Sở Di, cũng thương đứa cháu nội lớn do con dâu sinh ra, nhưng con dâu mất quá sớm.
Hai mươi hai năm trôi qua đã khiến bà dần quên mất dáng vẻ của cô gái ấy, chỉ còn nhớ đó là một người phụ nữ chín chắn, giỏi giang, mạnh mẽ và xuất sắc.
Điều khiến bà ấn tượng nhất chính là sự u sầu lâu năm của con trai sau khi con dâu mất.
Đứa con trai hoạt bát, rạng rỡ do vợ chồng bà nuôi lớn, vì cái chết của vợ mà bắt đầu trở nên đa sầu đa cảm, nước mắt cứ thế rơi không dứt.