Đến nội dung chính

Chương Quyển 15 – Chương 59: Cố Yến Hòa x Lukas

admin 807 Chữ Cài Đặt

Trong lòng Lukas như bị bóp méo, suýt chút nữa đã biến sắc ngay tại chỗ.

Vợ cái gì chứ! Chỉ sợ Sở Di đã đầu thai chuyển thế rồi, làm gì còn nhớ tới người chồng kiếp trước như ông!

Có thời gian nhớ vợ đã mất, sao không làm vợ của tôi luôn đi!

Trong lòng tức đến muốn chết nhưng Lukas vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tiếp tục hỏi: “Tôi yêu anh như vậy, anh lại không có chút động lòng nào sao? Dù chỉ là một chút!”

Cố Yến Hòa đưa tay nhéo mặt ông ấy: “Mặt dày!”

“Tôi đúng là mặt dày.” Lukas nắm lấy tay Cố Yến Hòa đặt lên mặt mình vuốt nhẹ qua lại.

“Yến Hòa, anh đừng nhớ mãi Sở Di nữa, đổi người nhớ đi.”

“Chỉ cần anh nói một tiếng, tôi lúc nào cũng dang tay chào đón anh, anh quay đầu nhìn tôi một cái được không?”

Cố Yến Hòa muốn rút tay lại, nhưng trong cơn say lại quá đuối sức.
“Không, không được…”

Ông bấm vào lòng bàn tay để cố lấy lại chút tỉnh táo.

“Lukas, trong tim tôi đã có người, xin lỗi.”

Lukas siết chặt vai Cố Yến Hòa, trầm giọng nói: “Tôi không cần lời xin lỗi của anh, tôi muốn anh ôm tôi!”

“Sở Di cho anh uống thứ mê dược gì mà đến giờ anh còn chưa buông được cô ấy?”

Ngay cả Cố Trường Phong cũng đã kết hôn rồi, vậy mà Cố Yến Hòa vẫn chưa bước ra khỏi cái bóng quá khứ.

Hơn hai mươi năm lẽ ra đủ để làm phai mờ tình cảm cũ, để người đàn ông này có thể bước ra khỏi bóng đen của cuộc hôn nhân trước, nhưng thực tế thì cái bóng ấy vẫn còn nguyên.

Cố Yến Hòa lảo đảo đứng dậy, Lukas sợ ông bị thương nên cũng buông tay.

Lukas chăm chú nhìn người đàn ông đang loạng choạng đứng lên, ánh mắt sắc bén như muốn bế người về phòng, không cho ông có cơ hội thoát khỏi vòng tay mình.
Cố Yến Hòa đứng ở nơi cao nhìn xuống, đôi mắt mơ màng dần được làn gió mùa hè thổi cho tỉnh táo.

“Tôi cũng từng trẻ tuổi ngông cuồng, từng vì tình yêu mà liều mình cố gắng…”

Ông chậm rãi kể về người vợ đã mất và cuộc hôn nhân trước kia của mình: “Vợ tôi hơn tôi năm tuổi, là một nữ cảnh sát rất xuất sắc, chín chắn, xinh đẹp, lại vô cùng có chí tiến thủ.”

“Tôi yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

“Tôi lúc mười tám tuổi, trái tim vừa mới rung động, đương nhiên không muốn bỏ lỡ người trong lòng, nên đã dốc hết sức để theo đuổi người con gái xuất sắc ấy.”

“Tôi rất may mắn, đã thành công.”

“Sau đó, bọn tôi kết hôn, lúc đó tôi vẫn còn học năm ba đại học, mới hai mươi tuổi.”

Ông cụp mắt xuống, ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Vì cô ấy mà tôi kết hôn và có con sớm, sau khi cưới cũng chăm sóc con cái rất chu đáo, rõ ràng bản thân còn chưa trưởng thành mà đã làm bố rồi.”
“Lúc đó bạn bè đều cho rằng tôi quá bồng bột, nhưng tôi lại cố chấp chọn con đường đó và vẫn luôn kiên trì đi tiếp.”

“Bởi vì tôi rất rất yêu vợ mình.”

“Nhưng, hạnh phúc của tôi quá ngắn ngủi. Trong một lần làm nhiệm vụ, vợ tôi trúng đạn thiệt mạng, lúc tôi đến thì đã muộn rồi, ngay cả lần cuối cùng cũng không kịp gặp cô ấy…”

“Khi đó tôi còn chưa đến ba mươi tuổi, cả con người chìm vào trầm cảm, hoàn toàn không thể thoát ra được, ngày ngày ôm di vật của cô ấy mà rơi lệ, còn con trai tôi thì được bố mẹ đón về nuôi.”

Nói đến đây, người đàn ông mệt mỏi ngã xuống đất, tinh thần như rơi vào địa ngục vô tận.

“Nỗi đau thấu tim gan khi mất đi người mình yêu rất chịu đựng, lúc đó tôi suýt nữa đã đi theo cô ấy, chính con trai tôi đã kéo tôi ra khỏi vực sâu của đau thương.”

“Khi nhìn thấy thằng bé, tôi đã hiểu ra mình chưa thể chết được.”

“Nếu tôi chết, con tôi còn nhỏ như vậy thì sống thế nào… Nó đã không còn mẹ, nếu mất luôn bố thì sẽ đau lòng biết bao.”

“Thế là tôi bắt bản thân phải mạnh mẽ, đưa mọi việc trở lại đúng quỹ đạo.”

“Tình cảm với Sở Di cũng bị tôi giấu kín trong lòng, nhưng mỗi lần nghĩ đến lại đau như dao cắt, dù đến tận bây giờ cũng vẫn là vết sẹo không thể xóa.”