Cô gái nhắc nhở: “Ngài nói vậy không sợ bị đánh sao? Trước đó còn bảo phải cẩn thận bị xé xác mà.”
Hệ thống 666 lập tức im lặng.
“Muốn người như Lam Nhã Chân thích thì càng không thể dùng tiền.” Cố Thiên Nhạn tiếp tục: “Phải dùng cách khác.”
Cố Kinh Khuê theo bản năng hỏi: “Vậy anh phải làm thế nào?”
Cố Thiên Nhạn ngồi xổm xuống trước mặt anh, ánh mắt nhìn thẳng: “Nói lời dễ nghe, thể hiện bằng hành động, xuất hiện nhiều hơn trước mặt cô ta.”
“Nhất định không được dùng tiền.”
“Cô ta đã không thích tiền rồi, anh còn dùng tiền thì chỉ càng khiến cô ta phản cảm thôi.”
Cô gái trong hệ thống có chút không nỡ nhìn tiếp: “Hệ thống đại nhân, ký chủ nói thật sao? Ông anh nhà tôi không phải tin thật đấy chứ?”
Nhưng cô cũng hiểu, không phải chỉ một mình anh cô ngu ngốc, mà là những người khác dù nhìn ra cũng không muốn dây vào phiền phức.
Nhìn anh cô mỗi lần gặp được Lam Nhã Chân là như bị tụt chỉ số thông minh, y hệt chó điên thấy người là cắn, ai còn dám ngoi lên để bị cắn một miếng chứ.
Hệ thống 666: [Nghiêm túc, ký chủ đại nhân anh minh thần võ, nói gì cũng đều rất có đạo lý.]
Nó buộc phải bổ cứu một chút, tránh ký chủ đại nhân nổi giận xé xác nó.
Cố Kinh Khuê còn đang trầm tư thì Cố Thiên Nhạn đã rời đi, cô còn phải chuẩn bị tài liệu cho hội nghị ngày mai.
Hiện tại công việc chưa quá bận, tạm thời không cần xem sách giáo khoa đại học, kỳ thi cuối kỳ học kỳ 1 cô cũng thi khá tốt.
Cố Kinh Khuê quên luôn chuyện tức giận với Cố Thiên Nhạn, vội vàng đi tìm Lam Nhã Chân.
Lam Nhã Chân tức giận đem tất cả đồ đạc cất vào một cái hộp, đưa lại cho Cố Kinh Khuê, nói rằng cô không biết mấy món đó đắt tiền nên không thể nhận.
“Nhã Chân, anh tặng em mấy thứ đó thật sự chỉ là đồ chơi thôi, nếu em không thích thì cứ trả lại, sau này anh không tặng nữa là được.”
“Em không cần.”
Cố Kinh Khuê thấy Lam Nhã Chân thật sự không muốn nhận, trong lòng cũng khó xử, đồ đã tặng thì đâu có lý do thu lại.
“Dù sao em cũng không lấy.” Lam Nhã Chân dùng sức nhét hộp vào ngực Cố Kinh Khuê.
Cố Kinh Khuê thở dài: “Vậy được, anh chỉ muốn em vui. Nếu mấy thứ này làm em không vui, anh sẽ cho người xử lý, về sau cũng sẽ không tặng nữa.”
Anh tiện tay đặt hộp vào xe, trước đó đúng là anh đã không tôn trọng cảm nhận của Lam Nhã Chân.
Cố Kinh Khuê nhìn cô rồi nói: “Anh chở em đi uống trà sữa nhé, anh sẽ tôn trọng ý muốn của em, không ép em nhận đồ nữa.”