“Anh sẽ nói với Nhạn Nhạn, chuyện này không liên quan đến em, vốn dĩ người bị thương không phải em, là anh quá xúc động.” Lúc đó hắn chỉ là đầu óc nóng lên, muốn đuổi đám côn đồ kia đi mà thôi.
“Cố đại ca, anh là người duy nhất đứng về phía em mà không cần lý do.” Nghĩ đến thái độ của Hạng Tranh, Lam Nhã Chân càng thấy khó chịu: “Trên thế giới này, anh là người tốt với em nhất.”
Ở một nơi khác, thiếu nữ ngồi cạnh giếng xem cảnh trong màn hình, tức đến toàn thân run rẩy: “Loại lời nói giả tạo này mà hắn cũng tin được sao? Mắt hắn bị mù rồi!”
“Nếu không làm hắn tàn tật, tôi thà để hắn gãy thêm vài lần nữa, tốt nhất là mất trí nhớ luôn đi.”
Lâm Thượng Hoài suy nghĩ một chút rồi chuyển lời cho Thiên Nhạn nghe.
“Hả? Ra là vậy à? Được, vậy ta không thuê vệ sĩ cho Cố Kinh Khuê nữa. Chỉ cần hắn không tàn tật là được, quá trình thế nào cũng không quan trọng. Sắp xếp một bác sĩ giỏi là đủ rồi.”
Thiếu nữ không biết một câu nói của mình đã khiến chiến lược của Thiên Nhạn thay đổi. Từ đó về sau, Cố Kinh Khuê bước vào một giai đoạn “dầu sôi lửa bỏng”.
Sau khi xử lý xong công việc ở công ty, Thiên Nhạn lại đến bệnh viện cùng một vài quản lý cấp cao.
Lần đầu tiên Lam Nhã Chân thấy cảnh tượng lớn như vậy, liền co ro bên giường bệnh của Cố Kinh Khuê, cả người căng cứng.
Những người đứng trong phòng bệnh lúc này đều là tinh anh xã hội, mỗi một ánh mắt cũng đủ tạo áp lực rất lớn lên cô ta. Ở trước mặt những người này, cô ta chỉ có thể cúi đầu, không ngừng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình. Mỗi lần có ai liếc nhìn Lam Nhã Chân, cô ta đều vô cùng không tự nhiên, thậm chí còn cảm thấy hoặc là những người này xem thường cô ta, hoặc trong lòng đang mắng cô ta là kẻ nhiều chuyện.
“Được rồi, mấy người xem xong thì đi đi.” Cố Kinh Khuê nhìn ra Lam Nhã Chân đang quẫn bách: “Mấy người đứng ở đây đã dọa đến Nhã Chân rồi.”
Đám cấp cao trong công ty: “…”
Thư ký và trợ lý đều muốn tìm một cái lỗ chui xuống, Cố Kinh Khuê lại bắt đầu không đáng tin cậy rồi. Mỗi lần đứng trước cô gái kia, Cố tổng đều trở nên rất kỳ lạ. May mà trong công ty còn có Thiên Nhạn, nếu không bọn họ thật sự lo lắng cho tương lai công ty.
“Đồ nhát gan, không được ra ngoài.” Thiên Nhạn đi đến trước mặt đám quản lý cấp cao, lạnh lùng nhìn Cố Kinh Khuê: “Cố Kinh Khuê, người của công ty tranh thủ đến thăm anh, vậy mà anh lại đuổi mọi người đi như vậy sao? Có phải anh nghĩ tất cả đều rảnh rỗi như anh, có thể vứt việc quan trọng sang một bên để đi đánh nhau giúp người ta?”