Cô càng nghĩ càng rõ ràng nguyên nhân khiến Cố Thị phá sản nhanh như vậy. Một Cố Kinh Khuê vì nụ cười của hồng nhan mà bỏ bê người của công ty, bị cao tầng phản bội cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ cần là người có chút đầu óc đều sẽ thấy hắn không đáng tin, rời đi sớm một chút, thậm chí tranh thủ kiếm lợi rồi rút lui.
“Cố Thiên Nhạn!” Cố Kinh Khuê cao giọng: “Anh đã nói chuyện này không liên quan đến Lam Nhã Chân, sao em không thể bỏ qua cho em ấy?”
“Anh cảm thấy em không bỏ qua cho cô ta sao?” Ánh mắt Thiên Nhạn dừng trên người Lam Nhã Chân: “Nếu em thật sự chấp nhặt, bây giờ cô ta đã không còn ngồi trong phòng bệnh này rồi. Xem ra em cần cho anh hiểu rõ, thế nào mới gọi là bắt nạt.”
Thiên Nhạn vỗ tay, lập tức từ ngoài cửa có hai người đàn ông cao lớn đi vào. Lam Nhã Chân thấy vậy liền sợ hãi, vội vàng lùi về phía Cố Kinh Khuê.
“Đuổi cô ta ra ngoài.” Thiên Nhạn chỉ vào Lam Nhã Chân: “Canh ở cửa phòng bệnh, không cho cô ta vào. Từ hôm nay trở đi, Lam Nhã Chân không được phép đến gần Cố Kinh Khuê dù chỉ một bước.”
Không phải cô không biết càng làm vậy, Cố Kinh Khuê sẽ càng để ý Lam Nhã Chân hơn, thậm chí có thể vì chuyện này mà trở mặt với cô. Nhưng nguyên chủ cũng đâu yêu cầu phải duy trì tình cảm anh em gì, trở mặt thì trở mặt, cô cũng lười đối phó hai người này.
Nếu Cố Kinh Khuê muốn rời khỏi Cố gia, trước hết phải chuyển hết cổ phần công ty dưới danh nghĩa hắn cho cô. Hiện giờ cô muốn làm phản diện, ép hắn thỏa hiệp, chuyển toàn bộ cổ phần Cố Thị sang cho cô, rồi cô sẽ không ngăn cản hai người ở bên nhau nữa.
Khóe môi Thiên Nhạn khẽ nhếch lên, Cố Kinh Khuê sẽ đồng ý sao? Chắc chắn sẽ, dù sao gặp Lam Nhã Chân thì đầu óc hắn cũng không còn tỉnh táo. Nếu hắn nắm cổ phần Cố Thị trong tay, sớm muộn cũng vì Lam Nhã Chân mà xảy ra vấn đề. Cô không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
“Cố Thiên Nhạn, em dám!!” Lần này Cố Kinh Khuê thật sự nổi giận, nếu không phải chân bị thương, hắn đã sớm nhảy xuống ngăn lại, dù chật vật cũng phải phản kháng.
Những người xung quanh nhìn dáng vẻ đó đều có chung một suy nghĩ: đầu óc hắn chắc có vấn đề thật rồi.
“Cố Kinh Khuê, anh không cần chân nữa sao?” Thiên Nhạn nhắc nhở: “Nếu không cần thì anh nhảy xuống đi.”
Động tác của Cố Kinh Khuê chậm lại, sắc mặt trầm xuống: “Cố Thiên Nhạn, anh không cho phép em động vào Lam Nhã Chân, nếu không, em không còn là em gái của anh nữa.”