“Rất thành công, còn lại phải xem quá trình hồi phục.” Lâm Thượng Hoài sắc mặt mệt mỏi, vừa phẫu thuật xong tiêu hao rất nhiều tinh lực.
“Cảm ơn.”
“Hoài ca, đây là tiểu sư phụ em nói đó…” Khổng Ngọc vừa nói vừa chen vào.
“Cậu đứng xa tôi một chút, trên người cậu nhiều vi khuẩn.” Lâm Thượng Hoài hơi nhíu mày, anh có thói quen sạch sẽ rất nặng.
Nói thật, một người vốn thích mọi thứ sạch sẽ, thậm chí có chút “ám ảnh sạch sẽ”, lại tự nhiên đi làm bác sĩ, quả thực rất nhiều người đều không ngờ tới.
Chứng bệnh sạch sẽ này của Lâm Thượng Hoài không phát tác với bệnh nhân, nhưng khi đối mặt với người khác thì lại có chút nghiêm trọng. Khổng Ngọc vội vàng đuổi theo Lâm Thượng Hoài, tận mắt thấy anh đồng ý lời mời kết bạn của Thiên Nhạn rồi mới cảm thấy mãn nguyện.
“Khổng Ngọc, cậu cút được rồi đó.”
Khổng Ngọc cười toe toét: “Được, anh Hoài, em cút ngay đây, anh xem em cút có nhanh không?”
Lâm Thượng Hoài im lặng không nói gì, đúng là không biết vì sao mình lại có một người em họ mặt dày như vậy.
Anh dựa vào ghế, nghịch điện thoại, nhìn bạn tốt mới được thêm. Thiên Nhạn, cô dùng tên thật của mình, lúc trước khi ký tên anh đã thấy qua nên cũng biết đó là tên thật của cô gái nhỏ kia.
Dù vậy, đã thêm rồi thì anh cũng không định xóa, đặt điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khi Cố Kinh Khuê tỉnh lại, Thiên Nhạn đã không còn ở bệnh viện, vì công ty còn rất nhiều việc cần xử lý. Người ở lại chăm sóc Cố Kinh Khuê là Lam Nhã Chân. Thấy hắn tỉnh, cô ta lộ ra vẻ mặt đáng thương khiến Cố Kinh Khuê không khỏi đau lòng.
“Đừng lo, không phải anh không sao rồi sao?”
“Vâng, bác sĩ nói ca phẫu thuật rất thành công.” Lam Nhã Chân nói: “Chỉ cần hồi phục tốt thì sẽ giống như trước đây.” Trong lòng cô ta cũng thở phào nhẹ nhõm, phải chăm sóc một người mình không thích cả đời vốn là chuyện rất khó chịu. Nếu Cố Kinh Khuê khỏi hẳn thì cô ta cũng không cần tiếp tục nữa.
“Em ăn gì chưa?” Cố Kinh Khuê quan tâm hỏi.
“Không thấy anh tỉnh, em ăn không nổi.” Thực ra là cô ta bị tức đến mức không ăn được.
“Sao lại buồn, ai chọc em?” Cố Kinh Khuê lập tức nhìn ra tâm trạng của cô ta, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng: “Nói đi, anh giúp em.”
“Không có gì đâu.” Lam Nhã Chân cúi đầu: “Em không bị bắt nạt, chỉ là cảm thấy Thiên Nhạn hiểu lầm em quá nhiều, chắc là cô ấy đang trách em gọi Cố đại ca ra ngoài nên anh mới bị thương. Em biết, đứng ở góc nhìn của cô ấy, trách em cũng là bình thường.”