Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 4: Boss phản diện thiếu niên trong truyện học viện quý tộc

admin 499 Chữ Cài Đặt

Đó là cách Tống Du Nhiên luôn làm. Không bao giờ trực tiếp ra lệnh, chỉ để người khác tự nguyện trở thành nanh vuốt cho mình.

Và khi mọi chuyện xảy ra, Tống Du Nhiên có thể vô tư nói: “Tôi có bảo làm gì đâu?”

Lâm Vãn ghê tởm cái trò đó.

Không phải vì cô đạo đức cao thượng gì, cô chỉ ghét kiểu người không dám chịu trách nhiệm.

Nhưng bây giờ không phải lúc ghê tởm.

Bây giờ cần xử lý hậu quả.

Lâm Vãn quay người, cởi áo khoác đồng phục của mình, chiếc áo len trắng sữa đắt tiền mẹ mới mua tuần trước, mới mặc hai lần. Cô bước tới chỗ Tạ Trầm, vòng áo qua vai cậu ta, phủ lên bộ đồng phục ướt sũng.

Bàn tay cô thoáng dừng khi chạm vào vai cậu ta, lạnh gầy đến mức chạm phải xương.

Cả lớp chết lặng.

Tạ Trầm ngẩng đầu lên.

Lần đầu tiên, cậu ta nhìn thẳng vào mặt cô. Không phải cúi đầu mặc định như kẻ chịu trận, mà thực sự ngước mắt, đôi đồng tử đen láy ánh lên tia gì đó. Không phải cảm kích, không phải hoang mang, mà là dò xét. Như thể cậu ta đang cố hiểu cô định giở trò gì.
Lâm Vãn lạnh mặt nhìn quanh lớp, giọng không cao nhưng đủ để mọi người nghe rõ:

“Ai cho phép các người động vào bạn cùng lớp của tôi?”

Cả lớp lặng như tờ.

Đến cả giáo viên đứng trên bục cũng há hốc mồm.

Giang Tuyết lắp bắp: “Nhưng Du Nhiên…”

“Tôi bảo cậu làm à?” Lâm Vãn quay ngoắt lại, đôi mắt đẹp lạnh hơn cả tuyết ngoài cửa sổ.

Giang Tuyết lui về phía sau một bước.

Chưa bao giờ cô ta thấy Tống Du Nhiên như thế này. Vẫn lạnh lùng, vẫn cao ngạo khiến cô ta cảm thấy có một cảm giác áp lực vô hình đè nặng.

Lâm Vãn không thèm nhìn cô ta thêm lần nữa. Cô quay người, mở cặp sách của Tạ Trầm đang vứt dưới gầm bàn, lấy ra khăn giấy loại rẻ tiền nhất, có lẽ mua ở siêu thị gần nhà. Cô bóc ra, đưa lên lau mặt cho cậu ta.

Tạ Trầm hơi né.

Cậu ta không quen sự gần gũi.
Lâm Vãn dừng tay, nhìn cậu ta, chờ.

Cuối cùng cậu ta chịu để cô lau.

Những giọt nước bẩn trên trán, trên má, trên khóe mắt được lau sạch, lộ ra làn da trắng đến gần như trong suốt, chiếc cằm hơi nhọn, sống mũi cao thẳng. Thiếu niên có đường nét sắc sảo hơn bất kỳ ai trong lớp, nhưng vì lúc nào cũng cúi đầu, lúc nào cũng muốn thu nhỏ bản thân nên chẳng mấy ai để ý.

“Cảm ơn.” Tạ Trầm nói.

Hai tiếng rất nhỏ, chỉ đủ để Lâm Vãn nghe thấy trong lớp học yên tĩnh lạ thường.