Lâm Vãn gật đầu, quay lên bục giảng, giọng điềm tĩnh: “Cô giáo, Tạ Trầm bị ướt rồi, em xin phép đưa cậu ấy xuống phòng y tế.”
Giáo viên chủ nhiệm còn đang ngỡ ngàng, cuống quýt gật đầu: “À, ừ, được, đi đi.”
Lâm Vãn cầm cặp sách cho Tạ Trầm, cúi xuống nhặt mấy quyển vở rơi dưới sàn, rồi bước ra khỏi lớp.
Tạ Trầm đi theo sau.
Khi bước qua cửa, Lâm Vãn nghe thấy tiếng thì thầm sau lưng:
“Tống Du Nhiên sao thế?”
“Điên rồi à?”
“Chẳng phải cậu ấy ghét Tạ Trầm nhất sao?”
Lâm Vãn mặc kệ.
Cô chỉ muốn kéo Tạ Trầm ra khỏi cái lớp học đầy những con mắt dòm ngó kia càng nhanh càng tốt.
…
Hành lang vắng tanh, tiếng bước chân vang vọng.
Lâm Vãn đi trước, Tạ Trầm đi sau. Mỗi bước chân cậu ta đều để lại dấu ướt trên nền gạch bóng lộn.
[Độ hắc hóa: 76%.]
Giảm hai phần trăm.
Lâm Vãn lặng lẽ thở phào.
Nhưng ngay sau đó, hệ thống lại lên tiếng:
[Lưu ý: Mục tiêu vẫn ở trạng thái cảnh giác cao. Hành vi thay đổi đột ngột của ký chủ khiến mục tiêu nghi ngờ.]
Lâm Vãn: …
Được thôi.
Vừa xuyên sang đã hóa giải một vụ bạo lực học đường do… chính “cô” xúi giục, lại bị thằng nhóc này nghi ngờ.
Thiếu niên phản diện đúng là không dễ đối phó.
…
Phòng y tế trường Minh Đức sạch sẽ và rộng rãi. Có giường, có chăn, có tủ thuốc, trên tường treo tranh thiên nhiên dịu nhẹ.
Y tá đã đi ăn trưa, chỉ có hai người.
Lâm Vãn ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, nhìn Tạ Trầm đang đứng giữa phòng, tay vẫn nắm chặt áo khoác của cô.
“Cởi đồ ra đi.” Lâm Vãn nói.
Tạ Trầm nhíu mày.
Lâm Vãn nhận ra câu nói có vấn đề, khựng lại một giây: “Ý tôi là, cởi đồ ướt ra, tôi đã gọi người đem đồng phục tới?”
Vừa dứt lời bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, quản gia đã đem đồng phục tới.
Lâm Vãn bước ra mở cửa nhận đồng phục từ tay quản gia, rồi quay vào đưa cho Tạ Trầm.
Tạ Trầm im lặng, nhận lấy bộ đồng phục.
Bộ đồng phục gấp gọn gàng, không một nếp nhăn.
Cậu ta nhìn Lâm Vãn.
Cô hiểu ý, đứng dậy ra ngoài hành lang, kéo rèm cửa sổ lại.
Dựa vào tường, Lâm Vãn nghe tiếng vải ướt được cởi ra, tiếng vải khô mặc vào, tiếng khóa kéo kéo lên. Xen lẫn là một tiếng động rất nhẹ như tiếng rên rỉ kìm nén, rất nhanh, nếu không tập trung sẽ chẳng thể nghe thấy.
Trong nguyên tác, Tạ Trầm thường xuyên bị cha đánh. Những vết thương cũ chưa kịp lành lại thêm vết thương mới, chồng chéo lên nhau như một bức tranh về nỗi đau. Cậu ta không dám đi khám vì không có tiền, không thể để trường biết vì nếu lộ ra, trường học có thể đến nhà, cha cậu ta có thể làm ầm ỉ lên, học bổng sẽ bị xem xét lại, và mất học bổng đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải bỏ học, trở về căn phòng ẩm thấp, trở về những cơn say của người đàn ông đó, trở về cuộc đời không lối thoát.