Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 3: Boss phản diện thiếu niên trong truyện học viện quý tộc

admin 500 Chữ Cài Đặt

Còn Tống Du Nhiên kết thúc thế nào?

Gia đình phá sản, bạn bè xa lánh, chết trong tai nạn xe.

Ba chữ “Vai phản diện” to đùng hiện ra trong đầu.

[Độ hắc hóa hiện tại: 78%.]

Hệ thống trong đầu lên tiếng, giọng bình thản đến nực cười: [Nhiệm vụ chính: Ngăn mục tiêu hắc hóa hoàn toàn. Điều kiện hoàn thành: Độ hắc hóa dưới 30%. Chúc mừng ký chủ, ký chủ vừa xuyên đến đã sắp Game over.]

Lâm Vãn: “…”

Chúc mừng cái gì mà chúc mừng?

Cô vừa đến, chưa kịp làm gì, đã bị gán cho cái tội sai người tạt nước bẩn?

Lâm Vãn muốn khóc.

Một người bình thường bỗng nhiên xuyên thành vai phản diện sắp chết, còn bị giao nhiệm vụ ngăn trùm cuối hắc hóa, khác nào bảo ngọn đèn dầu dập tắt đám cháy.

Nhưng Lâm Vãn là người thực tế.

Đọc không ít truyện ngôn tình, cô biết xuyên không xong than khóc chẳng có ích gì. Giờ quan trọng nhất là cứu vãn tình thế trước khi độ hắc hóa kia leo lên 80% và Tạ Trầm bắt đầu lên kế hoạch trả thù.
[Cảnh báo. Mục tiêu đang sinh ra ý định trả thù cấp độ D.]

Lâm Vãn nhìn thẳng vào mắt Tạ Trầm.

Vẫn đôi mắt đen thăm thẳm, vẫn không biểu cảm. Nhưng nếu nhìn kỹ, cô thấy một thứ đang ẩn giấu bên dưới giống như con dao găm vừa mài xong, giấu sau tấm màn nhung.

Boss phản diện bản thiếu niên đây mà.

Trong nguyên tác, sau màn này, Tống Du Nhiên cười lớn và tiếp tục sỉ nhục Tạ Trầm trước toàn lớp, đẩy cậu ta thêm một bước xuống vực.

Lâm Vãn sẽ không làm thế.

Cô đứng dậy.

Cả lớp nín thở.

Giang Tuyết còn đang cầm chai nước, cười tươi: “Du Nhiên, cậu xem? Tên này giờ ướt như chuột lột…”

“Câm.”

Lâm Vãn nói.

Chỉ một chữ.

Nhưng lạnh đến nỗi cả lớp như đông cứng.

Giang Tuyết sững người, nụ cười tắt lịm: “Du Nhiên? Sao thế? Là cậu bảo tụi mình…”
“Tôi bảo cậu tạt nước bẩn lên người bạn cùng lớp à?”

Lâm Vãn bước tới, giật phăng chai nước trên tay Giang Tuyết, ném mạnh xuống sàn. Tiếng nhựa vỡ “rắc” vang lên trong lớp học im phăng phắc, nước bẩn văng tung tóe lên giày của mấy người xung quanh, nhưng không ai dám hé răng.

“Tôi bảo cậu làm nhục người khác à?”

Giang Tuyết trợn mắt, mặt tái nhợt: “Nhưng Du Nhiên, là cậu nói…”

“Tôi nói gì?” Lâm Vãn lạnh lùng nhìn cô ta: “Nói lại xem nào?”

Giang Tuyết cứng họng.

Bởi vì Tống Du Nhiên chưa bao giờ nói thẳng ra. Cô chỉ khéo léo gợi ý, thở dài, nói “Tạ Trầm đúng là phiền phức” thế là đám xung quanh tự hiểu, tự hành động, tự cho rằng đang làm đẹp lòng cô.