Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 6: Boss phản diện thiếu niên trong truyện học viện quý tộc

admin 501 Chữ Cài Đặt

Cơ hội đi học này là mẹ đã tranh thủ cho cậu ta, cầu xin ông ta. Cái giá phải trả là mẹ bị đánh đập hành hạ dã man hơn. Nhiều lúc cậu ta cũng rất muốn đứng lên phản kháng muốn xông lên, muốn cắn, muốn đấm, muốn giết. Nhưng nhin ánh mắt đau đớn thống khổ, vừa cầu khẩn của mẹ, cậu ta đành cắn răng chịu đựng.

Tiếng vải cọ xát bên trong phòng y tế đã ngừng. Một khoảng lặng ngắn, rồi giọng nói trầm thấp của Tạ Trầm vọng ra:

“Xong rồi.”

Lâm Vãn đẩy cửa bước vào.

Thiếu niên đã mặc bộ đồng phục mới chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn, quần âu đen thẳng thớm, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, vài sợi rối rít dính trên trán. Không còn bộ dạng ướt sũng tội nghiệp, Tạ Trầm lúc này trông như một học sinh bình thường.

Nhưng đôi mắt thì không bình thường.

Lâm Vãn để ý thấy cậu ta đang cầm chiếc áo khoác len trắng sữa của cô trên tay, những ngón tay thon dài hơi siết lại, như thể không biết nên trả hay nên giặt.
“Áo của cậu… tôi sẽ giặt sạch rồi trả.” Tạ Trầm nói, giọng trầm đến mức gần như thì thầm.

“Không cần.” Lâm Vãn phẩy tay, cố tỏ ra thoải mái: “Đồng phục mới kia coi như tôi xin lỗi cậu. Chuyện hôm nay…”

Cô chưa kịp nói hết câu thì đã thấy sắc mặt Tạ Trầm thay đổi.

Không phải giận dữ, cũng chẳng phải cảm kích. Mà là một loại co rúm kỳ lạ giống như cậu ta vừa bị bỏng, theo bản năng muốn thu mình lại, nhưng lại cố gắng đứng thẳng.

“Không cần.” Tạ Trầm cúi đầu, cất giọng khàn khàn: “Tôi không cần cậu xin lỗi, cũng không cần đồ của cậu.”

Lâm Vãn sững người.

Cô chợt nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, cái sai lầm mà những người giàu có thường mắc phải khi đối diện với người nghèo: dùng tiền để giải quyết vấn đề, mà không hiểu rằng có những tổn thương tiền bạc không thể chạm tới.
Tạ Trầm không cần quà tặng. Cậu ta cần được đối xử như một con người bình thường không phải kẻ đáng thương, không phải mục tiêu bắt nạt, cũng chẳng phải dự án từ thiện.

“Xin lỗi.” Lâm Vãn nói, lần này giọng cô không còn vẻ thoải mái giả tạo nữa: “Tôi không có ý đó. Ý tôi là… cậu mặc tạm bộ này đi, bộ ướt kia tôi sẽ bảo người giặt. Không phải quà, coi như cho mượn.”

Tạ Trầm ngẩng đầu lên nhìn cô.

Đôi mắt đen ấy như hai vực sâu, Lâm Vãn không thể đọc được bất cứ điều gì trong đó. Nhưng cô thấy cậu ta gật đầu, rất nhẹ, như một cành lá run trước gió.

[Độ hắc hóa: 75%.]