Nhân lúc còn nhiều thời gian, hắn liền chép lại từng bài một như Thiên Tự Văn, Bách Gia Tính… đều là những thứ thuở nhỏ bị Lão Ngoan Cố gia gia dùng gậy gộc cộng thêm quả táo khô dạy dỗ, bắt hắn học thuộc lòng đến chết. Phương Duệ Hiên chưa bao giờ cảm kích gia gia mình như lúc này. Khi xưa hắn bỏ chuyên ngành Ngữ văn Hán học, chọn ngành máy tính, khiến gia gia giận đến nửa chết nửa sống. Nay người thật sự đã khuất, hắn lại làm đúng cái nghề gốc của gia gia.
Thế sự đúng là khó lường.
Không biết đứa cháu vô dụng như hắn chết đi rồi, lão nhân gia sống có tốt không, mong rằng đừng vì đứa cháu bất hiếu này mà tổn thương thân mình.
Học trò đầu tiên của Phương Duệ Hiên chính là tiểu phu lang của hắn.
Bài học đầu tiên hắn dạy chính là cách cầm bút. Khi nhỏ hắn chẳng để tâm đến chuyện đó. Lúc gia gia ở nhà thì ngoan ngoãn cầm bút cho đúng quy củ, khi gia gia không có mặt thì thích sao làm vậy, miễn thoải mái là được.
Vài lần viết đại tự, bị gia gia nhìn ra manh mối. Một trận đòn độc khiến hắn nhớ đời, khắc sâu vào tâm khảm.
Gia gia hắn thường nói: “Bút giống như một cái cân, bút ngay thì lòng người mới ngay.”
Hiện giờ Phương Duệ Hiên cũng nói lời này với tiểu phu lang.
Tiểu phu lang học hành vô cùng nghiêm túc, hắn nói gì y cũng chuyên chú lắng nghe, như muốn khắc sâu từng chữ vào lòng.
Bị thái độ học tập nghiêm cẩn ấy làm cho cảm động, Phương Duệ Hiên cũng nghiêm chỉnh hẳn lên, đôi tay “heo muối” không còn làm loạn, thành thật chỉnh sửa tư thế cho tiểu phu lang, dạy y viết tên của chính mình.
Liễu Sinh học rất nhanh, chẳng bao lâu đã nắm được cách cầm bút. Dù ban đầu không quen, y vẫn tự ép mình thích ứng.
Phương Duệ Hiên có chút xót thương cho phu lang như vậy. Đợi y viết được mười lần tên mình, hắn liền lấy bản Tam Tự Kinh đã chép ra, dạy y nhận chữ.
Xét đến năng lực tiếp thu của tiểu phu lang mới nhập môn, Phương Duệ Hiên chỉ dạy y mấy câu đầu, từng chữ từng chữ mà dạy y đọc, nhận mặt chữ. Đợi khi y có thể đọc suôn sẻ liền bắt đầu giải nghĩa câu văn.
Trẻ em thời cổ khai trí phần lớn đều không giảng nghĩa, chủ yếu dựa vào đọc đi đọc lại cả trăm cả nghìn lần để tăng cường trí nhớ và cảm giác về ngữ văn. Phương pháp ấy cũng có chỗ hay, nhưng tuyệt đối không thể áp dụng cho tiểu phu lang, một đứa trẻ lớn như nhà hắn.