Liễu Sinh cả người vui đến lâng lâng, quên mất phải ngăn cản ai kia, mãi đến khi trong miệng bị một thứ mềm mềm xâm nhập vào, y mới vội vàng đẩy người trên thân ra, chỉnh lại y phục rồi cuống quýt chạy mất.
Họ Phương vô tội mà lắc đầu. Hai mươi bốn năm qua, hắn là một trạch nam đến tay người còn chưa từng nắm, lại mang tư tưởng lên xe trước mua vé sau của thế kỷ hai mốt, cảm thấy bản thân có thể tiến được đến mức này đã là lợi hại lắm rồi. Hắn chưa từng mất đời trai tân thì đúng là vậy, nhưng thân thể này thì lần thứ nhất thứ hai đều chẳng còn, nhu cầu phương diện kia cũng có phần sung mãn.
Hai người ầm ĩ một trận như vậy, Phương Duệ Hiên quyết định đáp ứng thỉnh cầu của thôn trưởng. Hắn không muốn làm quan, chẳng có cách nào thực hiện được tâm nguyện của nguyên chủ. Nhưng nếu làm một đại nho, đợi đến ngày học trò đầy thiên hạ, coi như cũng thay nguyên chủ vang danh thiên hạ, quang tông diệu tổ.
Việc này tốt hơn nhiều so với tương lai làm một phú hộ ruộng đồng, nhà tài vạn quán. Huống hồ hắn không công mà được một mạng, lại có được bao nhiêu tri thức. Nếu không hồi báo đôi chút, e rằng lão thiên gia cũng chẳng nhìn nổi.
Sau khi hồi đáp trưởng thôn, đồng thời nhờ ông giúp tìm nhân lực dựng nhà trong thôn, Phương Duệ Hiên liền vội vàng quay về nhà chép sách.
Quyển hắn chép đầu tiên chính là Tam Tự Kinh — bộ sách mở mang trí tuệ được người đời tôn sùng suốt ngàn năm. Đây là tác phẩm đời Tống của Vương Ứng Lân, lấy tư liệu từ văn học, lịch sử, triết học, thiên văn địa lý, nhân luân nghĩa lý, trung hiếu tiết nghĩa… của văn hóa truyền thống Trung Hoa, tinh luyện mà thành.
Thế giới này không có Đại Tống, không biết liệu có còn tác phẩm truyền thế như Tam Tự Kinh hay không.
Phương Duệ Hiên chép đến phần trước Đại Viêm thì dừng bút. Đoạn này hẳn xem như bản gốc của tác giả rồi. Những phần hậu nhân thêm vào, tuy cũng chỉnh tề và răn đời, nhưng lịch sử nơi đây tuyệt đối không phát triển đến đó, chỉ có thể bỏ đi như gà sườn mà thôi. Bằng không, trong đội quân văn tự ngục, họ Phương hắn chắc chắn có suất.
Phương Duệ Hiên vẫn chưa quyết định có nên dùng quyển này để khai trí cho bọn trẻ vỡ lòng hay không. Là một lập trình viên cực kỳ coi trọng bản quyền, đạo đức trong lòng khiến hắn cảm thấy không thể tùy tiện xâm phạm tài sản trí tuệ của người khác, cho dù người đó có lẽ không tồn tại trong thế giới này, hoặc còn chưa chào đời.
Nhưng để dạy cho phu lang thì Phương Duệ Hiên lại chẳng thấy áp lực gì cả.