Nghề thầy giáo đương nhiên là một nghề được người đời kính trọng. Ở hiện đại, thầy cô ngày ngày lao tâm khổ tứ, dạy dỗ học trò cực khổ hơn ai hết, nhưng kiếm được lại chẳng bao nhiêu. Dạy học sinh, đôi khi còn phải chịu học sinh, phụ huynh, và cả nhà trường trách móc đủ đường.
Nghĩ đến đây, hắn liền hơi chùn bước. Dù thời đại này khác xa thời hiện đại, nhưng điều quan trọng nhất là, nếu dạy không tốt, làm lỡ dở người ta thì sao?
Hắn vốn là dân trạch nam kia mà. Đa số trạch nam đều có chung đặc điểm: hướng nội, nói năng không giỏi. Nếu lúc giảng bài mà ngay cả ý nghĩa trong sách cũng nói không nên lời, chẳng phải mất mặt lão tổ tông sao?
“Huynh sao vậy?” Liễu Sinh bước vào liền thấy Phương Duệ Hiên nằm thành hình chữ đại trên giường, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm lên trần.
“Ta đang nghĩ sau này nên làm gì, làm quan hay mở lớp dạy học.” Phương Duệ Hiên bắt đầu thổ lộ tâm tình với phu lang tương lai của mình.
Liễu Sinh bật cười “phụt” một tiếng: “Đều không phải giống nhau sao?”
Dạo gần đây bị tiểu trạch nam này trêu chọc quen rồi, y tự nhiên chui lên giường nằm bên cạnh hắn.
Phương Duệ Hiên ngẩn ra một lúc rồi cũng bật cười. Đúng thật, tiểu phu lang của hắn vẫn là một kẻ mù chữ. Những ngày qua hắn chỉ lo ngủ, ăn, nằm chờ hết bệnh, vậy mà một chuyện đứng đắn cũng chưa làm được.
Hắn nghiêng người, vòng tay ôm lấy eo Liễu Sinh, kéo y sát vào lòng. Cảm giác mềm mại kia khiến tim hắn chao đảo, thật muốn động phòng trước quá đi mất.
Nhịn, phải nhịn! Nhà còn chưa xây, không có nhà thì lấy gì cưới phu lang?
Phương Duệ Hiên dụi mặt vào cổ Liễu Sinh, giọng khàn khàn: “Phu lang, ngươi có muốn học đọc học viết không?”
Mắt Liễu Sinh sáng rực lên: “Ta… ta có thể sao? Ta là một ca nhi, lại đã mười bảy tuổi rồi. Lớn như vậy còn kịp không?”
Trong lòng Liễu Sinh, việc học chữ là chuyện vô cùng thần thánh. Người biết chữ lúc nào cũng được người khác nhìn bằng ánh mắt tôn trọng hơn mấy phần. Khi còn nhỏ, y vô cùng ngưỡng mộ nhi tử của phú hộ Liễu gia được đưa lên huyện học, ở thư viện hơn một tháng, trở về sạch sẽ gọn gàng, khí chất khác hẳn bọn trẻ nông thôn như y.
“Không muộn, lúc nào học cũng không muộn. Ngươi học cho bản thân mình, đâu phải để thi cử làm quan lớn. Chỉ cần phương muốn, phu quân sẽ dạy ngươi.”
Đôi tay heo mặn của Phương Duệ Hiên bắt đầu không đứng đắn, từ trên xuống dưới mà vuốt ve khắp người Liễu Sinh…