Nghe nửa câu đầu, Phương Duệ Hiên còn hơi khó hiểu; đến nửa câu sau thì hắn lập tức hiểu ngay, trên đời làm gì có chuyện bữa trưa miễn phí.
Rõ ràng là có việc muốn nhờ hắn. Mà một kẻ nghèo như hắn, ngoài chút học vấn ra thì còn có gì để người ta tìm đến?
Quả nhiên, những lời tiếp theo của trưởng thôn đã hoàn toàn chứng thực suy đoán trong lòng hắn.
Liễu Thụ Thôn nằm nơi hẻo lánh. Dù mỗi nhà đều có chút dư lương mỗi năm nhưng cũng chỉ đủ cho cả nhà ăn no. Đến mùa nông nhàn, nam nhân trong thôn phải vào trấn hay huyện tìm việc làm thuê để tăng thu nhập. Những chuyện kẻ xấu lừa gạt người không biết chữ xảy ra thường xuyên. Như Lưu gia, Đại Tráng ký hợp đồng làm thuê mà bị đổi thành khế bán thân, suýt nữa bị bán như súc vật vào nhà giàu làm nô. Tần nhị lang làm quần quật cả một mùa đông, cuối cùng lại không lấy được một đồng bạc nào.
Trong thôn, nhà nào dư dả chút tiền đều cố gắng gửi con cháu lên huyện học. Ai học thành danh thì dọn đi nơi khác, chẳng mấy ai chịu quay về. Ai học không thành nhưng trong nhà đã cạn tiền thì vẫn cắm đầu đọc sách, mong một ngày tên mình sẽ lên bảng vàng. Liễu Thư Thanh chính là dạng người như vậy, hơn ba mươi tuổi rồi còn sống dựa vào tiền phụ thân và nhi tử kiếm được để tiếp tục đọc sách.
Muốn mời một phu tử đàng hoàng thì thôn lại gánh không nổi. Một tư thục bình thường ở huyện, mỗi học trò một năm cũng phải nộp sáu lượng bạc, một thầy dạy hai chục đứa thì cũng có trăm lượng. Làm gì có thôn nào chịu nổi mức chi tiêu ấy.
Còn những kẻ nhân phẩm không ra gì, học vấn nửa mùa, trưởng thôn cũng không dám bừa bãi rước về, sợ làm hại cả thôn.
Giờ Phương Duệ Hiên đến, nhân phẩm và học vấn đều không thể chê vào đâu được. Liễu trưởng thôn cũng không yêu cầu hắn dạy quá nghiêm ngặt, chỉ mong hắn dạy người trong thôn biết viết tên mình, đọc hiểu hợp đồng, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến con đường làm quan của hắn.
Nghe trưởng tộc kể chuyện, Phương Duệ Hiên càng thấy vị lão nhân này vừa đáng thương vừa đáng kính. Làm ông lão rồi mà vẫn phải lao tâm khổ trí vì cả thôn.
“Tấm lòng của trưởng thôn, ta hiểu rõ. Việc này ta còn cần suy nghĩ kỹ, ngày mai sẽ đến trả lời ông.”
Đọc sách thời cổ quả thật quá đắt, một phu tử ngồi dạy mà một năm có thể kiếm cả trăm lượng bạc. Các phu tử trong phủ nhà giàu chắc còn nhiều hơn.
Có nên làm phu tử hay không, đây chính là vấn đề đang bày ra trước mặt Phương Duệ Hiên.