Khóe mắt Thẩm Hoài Diệc giật mạnh một cái. Anh khẽ nghiến răng, cơ mặt cứng đờ.
Kiểu tóc này là do nhà tạo mẫu tóc hàng đầu được mời từ Paris thiết kế riêng cho anh vào sáng nay trước khi anh tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế! Ruồi bay qua trượt chân té gãy cánh? Đây là loại ẩn dụ quái đản gì vậy?
Cục sứa hồng kia dường như vẫn chưa thỏa mãn với việc chê bai mái tóc của anh. Nó lại tiếp tục trôi lơ lửng xuống phía dưới ngực anh, một cái xúc tu nhỏ xíu chọc chọc vào chiếc cúc áo sơ mi được cài ở nấc cao nhất:
[Còn cả bộ âu phục đen xì xì từ đầu đến chân này nữa, cài cúc đến tận nấc cao nhất trên cổ họng, bộ anh không thấy ngột ngạt sắp nghẹt thở đến nơi rồi sao? Đi làm kiếm tiền tỷ chứ có phải chuẩn bị đi đưa đám chính mình đâu cơ chứ! Đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng gu ăn mặc cũ kỹ, cổ hủ, bảo thủ quá đi thôi. Thảo nào sau này bị đám em trai em gái trà xanh, bạch liên hoa quay như chong chóng, cuối cùng còn bị tụi nó lột sạch gia sản, chết không có chỗ chôn! Thật là đáng thương mà…]
“Đi đưa đám chính mình?”
“Cũ kỹ, cổ hủ?”
“Bị đám em trai em gái quay như chong chóng?”
…
Lồng ngực Thẩm Hoài Diệc phập phồng dữ dội hơn, một ngọn lửa giận vô danh nhen nhóm và bùng cháy trong lòng anh.
Là người nắm giữ quyền lực tối cao của tập đoàn Thẩm thị đứng đầu cả nước, từ trước đến nay, bất kể anh đi đến đâu, xuất hiện ở hội nghị hay bữa tiệc thượng lưu nào, anh cũng luôn nhận được sự kính trọng, kiêng dè và ngưỡng mộ tuyệt đối từ vạn người. Chưa từng có một ai – chứ đừng nói là một sinh vật không rõ nguồn gốc trông như một miếng thạch hồng biết bay – dám đứng ngay sát bên cạnh anh mà chê bai, phán xét anh từ đầu đến chân bằng những từ ngữ khó nghe như vậy.
Hơn thế nữa, cái gì mà “bị em trai em gái phá sạch gia sản, chết không có chỗ chôn”? Thẩm gia dưới sự chèo lái của anh đang ở thời kỳ hoàng kim nhất, làm sao có thể xảy ra chuyện hoang đường như thế?
Sự chấn động và phẫn nộ trong lòng dâng lên như sóng, nhưng tố chất tâm lý cực kỳ vững vàng, được rèn giũa qua hàng trăm thương vụ khốc liệt trên thương trường của một gia chủ hào môn giúp Thẩm Hoài Diệc nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, thâm trầm. Anh hiểu rằng, thay vì nổi giận một cách vô ích, việc cấp bách lúc này là phải xác định xem đây rốt cuộc là ảo giác do anh làm việc quá sức gây ra, hay thực sự có một thực thể siêu nhiên đang tồn tại bên cạnh mình.