Cùng lúc đó, một giọng nói trong trẻo, mang theo chút lười biếng, lại pha lẫn sự hưng phấn tột cùng bỗng dưng vang lên sâu trong đại não của Thẩm Hoài Diệc:
[Ting! Hệ thống “Ăn dưa” kiêm “Bình luận viên vô hình” phiên bản 1.0 đã tải xong!]
[Ký chủ Lâm Duyệt đã nhận diện giao diện ngoại hình: Sứa hồng siêu cấp đáng yêu vô địch!]
[Hắc hắc, cuối cùng cũng xuyên sách thành công rồi! Từ nay trở đi, mình chính là bình luận viên siêu cấp vô địch, đứng ở góc nhìn Thượng Đế để thưởng thức toàn bộ drama hào môn máu chó của thế giới này. Để xem nào, trước mắt mình chính là vị đại lão cấm dục khét tiếng, vật hy sinh lớn nhất của Thẩm gia – Thẩm Hoài Diệc đúng không?]
Hơi thở của Thẩm Hoài Diệc trong nháy mắt nghẹn lại nơi cổ họng. Lồng ngực anh thắt chặt, bàn tay đang cầm chiếc bút máy Montblanc vô thức siết mạnh đến mức các khớp ngón tay chuyển sang màu trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên dưới làn da.
Ký chủ? Lâm Duyệt? Hệ thống ăn dưa? Vật hy sinh lớn nhất của Thẩm gia?
Những từ ngữ kỳ quái, xa lạ nhưng lại mang theo lượng thông tin khổng lồ này giống như một quả bom dội thẳng vào tư duy logic vốn dĩ cực kỳ chặt chẽ của anh. Thẩm gia là gia tộc đứng đầu, bản thân anh là người nắm quyền tối cao, làm sao có thể trở thành “vật hy sinh” trong miệng của một kẻ khác?
Cục thạch màu hồng phấn kia vẫn hoàn toàn không hề hay biết sự kinh hoàng đang cuộn lên dữ dội trong đáy mắt người đàn ông bên cạnh. Nó khẽ xoay tròn một vòng đầy uyển chuyển trên không trung, các xúc tu nhỏ xíu đập bôm bóp vào vai áo vest đắt tiền của Thẩm Hoài Diệc như thể đang phủi bụi. Cái đầu tròn xoe, bóng bẩy của nó ghé sát vào sát gương mặt góc cạnh, hoàn mỹ của anh, bắt đầu “bình phẩm” một cách vô tri vô giác:
[Trời đất ơi, nhìn cận cảnh thế này đúng là nhan sắc cực phẩm trong cực phẩm nha! Sống mũi cao thẳng, sắc nét như muốn đòi mạng người ta vậy. Góc nghiêng này, đường xương quai hàm này, quả thực là kiệt tác của tạo hóa. Nhưng mà…]
Con sứa hồng đột ngột dừng lại giữa chừng. Hai cái xúc tu ngắn củn của nó đưa lên ôm lấy “gương mặt” tưởng tượng của mình, bày ra một vẻ mặt chán ghét, nhăn nhó. Ngay lập tức, một dòng chữ phát sáng rực rỡ khác lại nảy lên trên đầu nó:
[… Nhưng mà cái gu thẩm mỹ của vị đại lão này đúng là không ngửi nổi! Nhìn cái mái tóc vuốt keo bóng loáng dựng ngược kia kìa, ruồi bay qua chắc cũng phải trượt chân té gãy cánh mất! Thời buổi nào rồi mà còn chải chuốt kiểu tổng tài bá đạo lạnh lùng của thập niên 90 thế này? Thật là phí phạm một gương mặt đẹp trai chuẩn tỷ lệ vàng mà!]