Thẩm Hoài Diệc khẽ hít một hơi sâu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh đưa bàn tay phải lên, hờ hững xoa xoa huyệt thái dương để biểu thị sự mệt mỏi sau một ngày làm việc dài. Khi hạ tay xuống, anh cố tình điều chỉnh góc độ của cánh tay, để khuỷu tay áo vest sượt mạnh ngang qua khoảng không gian bên trái – nơi con sứa hồng đang thong dong trôi nổi tự đắc.
“Xoạt!”
Bàn tay to lớn của anh hoàn toàn xuyên qua cơ thể trong suốt của con sứa. Không có bất kỳ sự va chạm vật lý nào. Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc giao nhau đó, một luồng khí lạnh ngắt như sương giá đột ngột xẹt qua mu bàn tay. Sự thay đổi nhiệt độ dị thường khiến từng lỗ chân lông và da gà trên cánh tay Thẩm Hoài Diệc đồng loạt dựng đứng.
“Á!”
Con sứa hồng mang linh hồn của Lâm Duyệt thấy tay anh vung tới liền giật bắn mình. Cả cơ thể béo mập theo bản năng co rúm lại, mấy cái xúc tu ngắn ngủn quýnh quáng cuốn chặt vào nhau.
Tiếng lòng của cậu rú lên một quãng chói tai, vang vọng trực tiếp trong đại não của Thẩm Hoài Diệc:
[Cứu mạng! Suýt chút nữa là bị đập trúng rồi! À khoan… tay anh ta vừa xuyên qua người mình mà? Phải rồi, mình đang ở trạng thái vô hình của hệ thống, người thường đâu có chạm được! Phù… hú vía, dọa chết bảo bảo rồi, cứ tưởng bay màu ngay tập đầu!]
Lâm Duyệt dùng hai cái xúc tu vuốt vuốt cái ngực tròn vo ảo ảnh của mình để thở phào nhẹ nhõm. Đinh ninh rằng nam chính chỉ đang quơ tay, sau khi xác định bản thân vẫn an toàn tuyệt đối, tính tò mò của cậu lại trỗi dậy.
Cậu lướt nhẹ, từ từ bay sát lại gần vùng cổ của Thẩm Hoài Diệc.
Một chiếc xúc tu nhỏ xíu tò mò vươn ra, xuyên hờ qua phần yết hầu nhô cao của người đàn ông. Dù không tạo ra lực, nhưng luồng từ trường lạnh lẽo của hệ thống bám sát vào da thịt lập tức mang đến cảm giác ngứa ngáy, tê dại vô cùng rõ rệt.
[Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, yết hầu của vị đại lão này gợi cảm thật đấy… Lúc anh ấy nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên trượt xuống, chậc chậc, đúng là vẻ đẹp cấm dục khiến người ta muốn phạm tội mà. Thèm nhỏ dãi quá đi mất… Không biết cơ bụng tám múi của đại lão ẩn sau lớp áo sơ mi kia trông sẽ như thế nào nhỉ? Chảy nước miếng…]
Yết hầu của Thẩm Hoài Diệc khẽ trượt lên xuống một cách khó nhọc dưới luồng khí lạnh buốt đang không ngừng “quấy rối” yết hầu mình. Anh nhắm chặt hai mắt, hơi thở vốn dĩ luôn bình ổn giờ đây đã bắt đầu dồn dập.