Đến nội dung chính

Chương 7

admin 566 Chữ Cài Đặt

Còn sống.

Nàng nghĩ ngợi, quyết định dùng chiêu cổ xưa nhất: Ấn huyệt nhân trung!

“Tê!”

Đổng Tư tỉnh lại, tinh thần còn hoảng hốt. Vài hơi thở sau hắn đột nhiên bật thẳng dậy, miệng hô to: “Công chúa, công chúa!”

Hắn nôn nóng nhìn quanh, thấy thi thể đầy đất, ánh mắt hoảng hốt, thân thể mềm nhũn. Hắn cố gắng bò về phía đống thi thể: “Công chúa, hu hu, công chúa ngài ở đâu?”

Khương Cẩn: “Ta ở đây.”

Rõ ràng nàng đang ngồi xổm ngay bên cạnh mà hắn cũng không thấy.

Đổng Tư sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Khương Cẩn, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng khôn xiết: “Công chúa, ngài, ngài không sao?”

Nhìn thấy người nàng đầy vết máu, hắn dập đầu xuống đất, nức nở khóc: “Công chúa, đều là lỗi của nô tài, nô tài không bảo vệ tốt cho ngài.”

Khương Cẩn đứng lên, căn dặn: “Thu dọn đồ đạc, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.”
Đổng Tư ngẩng đầu nhìn Cẩn Dương công chúa dường như có chút khác lạ, đáy mắt thoáng qua vẻ mờ mịt, nhưng miệng vẫn đáp: “Vâng.”

Tuy hắn là thái giám của Cơ Nhạc Hoàng hậu, nhưng thực ra hắn không hiểu rõ Cẩn Dương công chúa chút nào.

Từ nhỏ, thể trạng Cẩn Dương công chúa yếu ớt, luôn được nuôi dưỡng ở chùa Ẩn Sơn, mỗi năm chỉ về cung ở lại chưa đến nửa tháng.

Khương Cẩn không để ý đến hắn nữa, đi về phía Khương Như.

Khương Như run rẩy không ngừng, bộ dáng Khương Cẩn giết người khi nãy đã khiến nàng sợ đến hồn phi phách tán.Nàng không hiểu vì sao Khương Cẩn lại đột nhiên thay đổi. Tuy tiếp xúc không nhiều nhưng nàng rất rõ, Cẩn Dương công chúa được Hoàng hậu Cơ Nhạc bảo hộ vô cùng chu đáo, tính tình lại yếu đuối.

Lúc này nhìn Khương Cẩn toàn thân dính máu đang bước từng bước về phía mình, Khương Như chỉ cảm thấy như đang thấy một lệ quỷ đòi mạng.
Giọng nàng run run, cố gắng giải thích: “Lục muội… ta, ta vừa rồi không phải cố ý… ta chỉ là… chỉ là bị dọa sợ thôi…”

Khương Cẩn đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống, một tay đặt lên vai Khương Như, thần sắc ôn hòa: “Không sao, ta không để bụng.”

Trong lòng Khương Như mừng rỡ, đôi mắt nai nhỏ ánh lên tia hy vọng, môi vừa nhếch lên định nở nụ cười.

“Phụt.”

Một tiếng nhỏ vang lên, nơi ngực truyền đến cơn đau dữ dội.

Khương Cẩn nghiêng đầu, giọng bình thản vang lên bên tai nàng: “Bởi vì người chết mới hết nợ.”

Con dao găm được rút ra khỏi ngực Khương Như, phát ra âm thanh rợn người của máu thịt bị xé toạc.

Kinh hãi và đau đớn khiến khuôn mặt Khương Như vặn vẹo. Máu từ miệng nàng tràn ra, thân thể run rẩy: “Ngươi… ngươi…”

Khương Cẩn dùng dao găm lau lên y phục nàng, giọng điệu vẫn không chút cảm xúc: “Yên tâm đi, Tư lang của ngươi, lát nữa ta sẽ đưa hắn xuống bồi ngươi. Hai người có thể làm uyên ương dưới hoàng tuyền.”
Đồng tử Khương Như co rút, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Thì ra nàng đã sớ biết hết rồi!

Không trách được, không trách được gần đây Hoàng hậu Cơ Nhạc liên tục tra hỏi nàng!