Đến nội dung chính

Chương 8

admin 595 Chữ Cài Đặt

“Phịch.”

Khương Như ngã xuống đất, bụi mù tung lên, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ kinh hoàng và căm hận, chết không nhắm mắt.

Tư Hiếu ở cách đó không xa chứng kiến toàn bộ, sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy nói không ra lời.

Thấy Khương Cẩn quay đầu nhìn mình, hắn hoảng loạn muốn bỏ chạy, nhưng lại bị xiềng sắt nơi chân kéo ngã dúi dụi.

Khương Cẩn khẽ cười, bước tới một chân đạp lên lưng hắn, tay cầm dao găm sáng lấp lánh.

Chỉ trong chốc lát, thân thể Tư Hiếu giãy giụa dữ dội rồi dần mềm oặt, không còn hơi thở.

Xác định hắn đã chết hẳn, Khương Cẩn mới đứng dậy, ánh mắt quét sang hai vị phi tần bên cạnh.

Thật ra nàng không quen biết họ. Nguyên thân không thường ở trong cung, mà Nghiên Đế lại là kẻ đa tình.

Tuy hậu cung không đến ba nghìn giai lệ, nhưng ba trăm vị cũng có, hơn nữa thay đổi thường xuyên.
Hai phi tần cảm nhận được ánh mắt của Khương Cẩn liền sợ hãi quỳ rạp xuống đất, thân mình run rẩy không ngừng.

Khương Cẩn hơi nhíu mày không để tâm, chỉ quay sang nhìn Đổng Tư đang lục soát trên thi thể.

Đổng Tư khựng lại, cười gượng: “Công chúa, bọn họ… trên người có thể còn mang bạc, nô chỉ là… chỉ là muốn lấy một ít…”

Hắn xuất thân nghèo khó, vì cuộc sống bức bách mới tiến cung làm nô tài, nên càng hiểu rõ thế đạo hiểm ác.

Khương Cẩn mỉm cười: “Ngươi làm rất tốt, tiếp tục đi.”

Hốc mắt Đổng Tư hơi nóng lên. Hắn vốn tưởng công chúa sẽ trách phạt, không ngờ lại được khen ngợi.

Khương Cẩn khi ấy tất nhiên không ngờ rằng chỉ vì một lời khen vô tình, sau này bên cạnh nàng lại có thêm một kẻ sờ thi trung thành tuyệt đối.

Lúc này Chu Tuy đã ăn xong ít bánh bao thô và uống nước, sức lực dần khôi phục.
Hắn do dự một chút rồi đứng dậy, giọng khàn khàn hỏi: “Công chúa, bước tiếp theo… là đến Tứ Châu sao?”

Nước Nghiên có năm đại châu. Ở phía bắc Thần Hà là ba châu Sùng, Phong, Quyên, hiện đều đã bị Giao, Tập, Khúc, Triệu chia nhau chiếm lĩnh.

Chỉ còn lại vài quận huyện nhỏ chống cự yếu ớt.

Phía nam Thần Hà là Tứ Châu và Hải Gia Châu. Hải Gia Châu cũng đã rơi vào tay người Giao.

Còn Tứ Châu, nơi Tắc Cát quận là đất phong của Đại hoàng tử Khương Thuần, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của hắn, cũng là lực lượng chính thống duy nhất còn sót lại của Nghiên Quốc.

Nước mất nhà tan, chiến loạn triền miên, dân chúng trôi giạt khắp nơi, khắp chốn đầy rẫy vết thương.

Trong thời loạn như thế, chỉ có Đại hoàng tử Khương Thuần ở Tứ Châu mới đủ khả năng che chở cho công chúa.
Thế nhưng Khương Cẩn nhìn về hướng Lương Thành, trong mắt lóe lên tia máu lạnh: “Không, chúng ta đi Lương Thành.”

Chu Tuy ngạc nhiên: “Ngài, ngài nói cái gì?”

Khóe miệng Khương Cẩn nhếch lên vui vẻ: “Giao Lương không phải muốn ta làm vật mua vui của hắn sao? Vừa vặn ta cũng muốn đến Lương Thành bổ sung vật tư, ta cũng muốn xem xem ai mới là vật mua vui của ai!”