Đến nội dung chính

Chương 6

admin 559 Chữ Cài Đặt

Chu Tuy không nói nhưng lồng ngực phập phồng chứng tỏ hắn vẫn còn sống.

Khương Cẩn nhìn quanh, thấy nữ tử lúc trước xúi giục đám lính làm loạn, lúc này nàng ta đang mặt đầy hoảng sợ nhìn nàng.

Khương Cẩn lục tìm trong ký ức, nhận ra thân phận của nữ tử này. Đó là tỷ tỷ của nguyên thân, Khương Như.

Ánh mắt nàng lại quét về phía thiếu niên bị làm nhục lúc trước. Tư Hiếu, phò mã tương lai của nàng.

Tư Hiếu lớn hơn nguyên thân ba tuổi, năm nay đã mười sáu. Phụ thân hắn là Tư thái úy, đứng hàng tam công, được Hoàng hậu định làm phò mã cho nguyên thân lúc nàng mười một tuổi.

Điều thú vị là Khương Như và Tư Hiếu sớm đã lén lút qua lại, làm chuyện tốt.

Nửa năm trước trong một lần hồi cung, nguyên thân đã vô tình phát hiện ra chuyện này, cũng đã báo cho mẫu hậu Cơ Nhạc.
Cơ Nhạc vô cùng giận dữ, nhưng vì nhiều lý do, hôn sự này cho đến khi nước Nghiên diệt vong vẫn chưa bị hủy bỏ.

Giao Lương thích mỹ nhân, cũng thích mỹ nam, đặc biệt thích cả hai cùng lúc. Nếu đôi nam nữ này là phu thê hoặc vị hôn phu thê, sẽ càng khiến hắn hưng phấn.

Vì thế Tư Hiếu, vị phò mã chưa thành hôn của nguyên thân cũng có mặt trong chuyến đi này, bị đưa đi cùng Giao Lương.

Nhớ tới hành vi đẩy nàng ra chịu họa của hai kẻ này vừa rồi, khóe miệng Khương Cẩn không khỏi nhếch lên.

Nàng nhảy lò cò hai bước, đến bên cạnh tên lính mặt tròn.

Nếu nhớ không lầm, tên lính mặt tròn này chính là kẻ giữ chìa khóa gông cùm xiềng xích của bọn họ.

Nàng ngồi xổm xuống lần mò bên hông hắn, quả nhiên sờ thấy một chùm chìa khóa.

Tìm được chiếc chìa khóa vừa với ổ khóa xiềng chân của mình, nàng cắm vào vặn một cái.
Răng rắc, mở!

Khương Cẩn cảm thấy cả người khoan khoái, đá văng xiềng chân ra.

Rốt cuộc không cần phải nhảy lò cò nữa.

Nàng hành động rất nhanh, cầm chìa khóa đi mở gông gỗ, cùm tay và xiềng chân cho Chu Tuy.

Khương Cẩn nhìn mí mắt hắn đang khẽ run: “Ngươi tự tìm đồ ăn và chữa thương đi.”

Vết thương trên người Chu Tuy trông có vẻ nhiều, nhưng đều không chí mạng. Đối với người quanh năm chinh chiến như hắn, đây không phải chuyện to tát, vấn đề chủ yếu là hắn quá đói.

Chu Tuy quá mạnh, dù đã mang gông gỗ xiềng chân vẫn không đủ khiến người ta yên tâm.

Vì thế, suốt đường đi đám lính cứ hai ba ngày mới cho hắn uống một ngụm nước, ăn một cái bánh bao ngũ cốc thô để duy trì mạng sống cơ bản.

Chu Tuy đang nằm trên đất, mí mắt run rẩy kịch liệt, cuối cùng cũng mở ra. Hắn đảo mắt, ánh mắt phức tạp xen lẫn mờ mịt ngước nhìn Khương Cẩn.
Khương Cẩn không để ý đến hắn nữa, mà đi tới bên cạnh nam tử gầy yếu bị Triệu giáo úy đá cho hôn mê.

Người này là Đổng Tư, thái giám hầu hạ bên cạnh Cơ Nhạc.

Khương Cẩn ngồi xổm xuống xem xét hơi thở của hắn.