Đến nội dung chính

Chương 47

admin 650 Chữ Cài Đặt

Hai người ngơ ngác: “Chúng ta không nhận được điều lệnh.”

Khương Cẩn đã đi đến trước mặt bọn họ. Không đợi đối phương phản ứng, gậy kích điện trong tay nàng đã dí vào ngực một người.

Người còn lại thấy đồng bạn đột nhiên run rẩy, hắn kinh hãi, vội vàng đỡ lấy: “Ngươi sao…”

Lời còn chưa dứt đã run rẩy theo.

Sau khi kích điện cho hai người hôn mê, Khương Cẩn mới tiến vào xưởng vũ khí.

Xưởng này thật sự rất nhỏ, chỉ có mấy bộ thủy bài, ống bễ và các dụng cụ rèn đúc khác. Nồi nấu kim loại thì lại có không ít.

Điều làm nàng vô cùng vui mừng là bên trong, ngoài hơn 50 bộ dụng cụ cắt gọt thông thường, còn có hơn 10 thanh trường đao, cùng với một ít nguyên vật liệu và bán thành phẩm.

Khương Cẩn không chừa một thứ gì, thu tất cả vào không gian.

Xác định không bỏ sót thứ gì, nàng mới ra khỏi xưởng vũ khí, cưỡi lên con ngựa vừa lấy, phóng tốc hướng về cửa Đông Lương Thành.
Thành lầu cửa Đông là kiến trúc cao nhất toàn bộ Lương Thành.

Ngoài tường thành cao 8 mét, còn có phần chủ thể thành lầu tổng cộng 3 tầng, toàn bộ cao ước chừng 26 mét. Đứng trên thành lầu, gần như có thể nhìn xuống toàn bộ Lương Thành.

Phủ Quận thủ cũng bị nhìn thấy rõ ràng.

Và nàng sẽ ở trên tòa thành lầu này ám sát Giao Lương!

Cửa Đông cũng là cổng được phòng giữ nghiêm ngặt nhất trong bốn cổng Đông, Nam, Tây, Bắc của Lương Thành, tổng cộng bố trí hơn 20 người.

Phải biết hiện tại không phải thời chiến, vả lại các quận huyện xung quanh Lương Thành đều đã bị người Giao chiếm lĩnh, cho nên mức độ phòng giữ này xem như nghiêm ngặt.

Ánh đuốc leo lét. Tầng trên cùng của thành lầu có 5 binh lính đang đứng, kẻ đứng giữa chính là đội trưởng đội thủ vệ cửa Đông tối nay.
Nhìn khói lửa cuồn cuộn ở vị trí kho lúa, sắc mặt đội trưởng rất nghiêm túc.

Nam nhân có vết sẹo đao trên mặt đứng bên trái hỏi: “Với thế lửa này e là không dễ cứu.”

Một binh lính khác cũng nói theo: “Không biết tình hình thế nào? Sao lại bốc cháy được? Hy vọng Đại tướng quân có thể mau chóng phái người đi cứu hỏa.”

Khi kho lúa bốc cháy bọn họ liền thấy ngay, lập tức phái người đến phủ Quận thủ báo cho Đại tướng quân. Tính toán thời gian, Đại tướng quân hẳn là đã biết.

Vẻ mặt nam nhân sẹo đao hiện lên chút lo lắng: “Không phải là đám người đốt Tào trạch làm đấy chứ?”

Số lương thực này là đồ ăn của bọn họ.

Tuy nói không có lương thực thì còn có bá tánh trong thành.

Nhưng hắn không thích.

Hắn không thích mùi vị thịt người, với lại, ngày nào cũng ăn thịt thì cũng ngán.
Sắc mặt đội trưởng âm trầm: “Không chắc. Chúng ta bảo vệ tốt cửa thành, đề phòng có biến!”

Lúc này tiếng vó ngựa từ xa truyền đến. Ánh đuốc mờ tối không thấy rõ bóng người, nghe âm thanh hẳn là chỉ có một người một ngựa.

Lính thủ vệ tất cả đều cảnh giác.

Đội trưởng kéo căng cung tiễn trong tay, hô lớn: “Ai?”

Khương Cẩn cũng hô lớn: “Kho lúa bốc cháy, Đại tướng quân lệnh cho các ngươi mau chóng phái một tiểu đội nhân mã đi cứu hỏa!”

Đội trưởng nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Cứu hỏa thế nào cũng không đến lượt lính thủ vệ bọn họ mới đúng.

Cuối cùng một người một ngựa đã đến trước thành lầu. Dưới ánh đuốc mờ ảo, mọi người nhìn thấy một binh lính vóc người thấp bé.